Người dân vùng cao nỗ lực chống rét cho gia súc

VOV.VN -Nhiệt độ xuống thấp, tuyết tan chậm kèm theo sương muối kéo dài khiến nguy cơ trâu, bò chết rét ở vùng cao vẫn đang hiện hữu.

Theo thống kê, đến hôm nay (23/12), tại hai huyện Sa Pa và Bát Xát tỉnh Lào Cai đã có hơn 200 con gia súc bị chết rét do băng tuyết. Số lượng trâu bò được xem là “đầu cơ nghiệp” của người dân bị chết đói và chết rét ngày càng gia tăng, bởi nhiệt độ vẫn xuống thấp nên tuyết tan chậm.

Bằng mọi cách có thể, những nông dân ở vùng cao Phìn Ngan – Bát Xát - Lào Cai đang nỗ lực bảo vệ đàn gia súc của mình.

 Người dân Lào Cai đang tích cực phòng chống rét cho đàn gia súc (Ảnh: Dân Việt)

Trong làn sương mù dày đặc và cái rét cắt da, cắt thịt, anh Chảo Láo San ở thôn Van Hồ, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát cẩn thận bịt từng lỗ nhỏ ở chuồng trâu để tránh gió cho gia súc. Cả cơ nghiệp trông chờ vào ba con trâu trong chuồng nên đầu vụ rét vừa rồi, anh bàn với vợ xây lại chuồng cho kiên cố. Nhiệt độ xuống thấp kèm theo sương muối như mấy ngày hôm nay nên anh San không dám chủ quan, lơ là. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà trong trông chừng đống lửa sưởi ấm cho đàn trâu.

Anh San cho biết: “Mùa đông đến, gia đình lại chuẩn bị chuồng trâu và vệ sinh chuồng sạch sẽ. Ngoài ra, tôi còn dự trữ rơm, trồng cỏ voi, lấy bạt quây chuồng. Trời rét thì không thả, nhốt trâu vào chuồng rồi đi lấy cỏ cho ăn, lấy nước nóng, muối pha với gừng cho uống”.

Thôn Van Hồ có 100% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Cả 36 hộ dân trong thôn đã làm chuồng trại, che chắn để bảo vệ đàn gia súc. Ngay từ đầu mùa rét, trưởng thôn Vàng A Chảo lại đến từng nhà nhắc nhở mọi người trong thôn gặt xong vụ mùa là thu hết rơm về, đánh thành đống để đảm bảo thức ăn cho trâu trong mùa đông giá lạnh. Vì vậy, mùa rét này, người dân ở vùng cao đã có sự chuẩn bị tốt hơn như dự trữ rơm rạ, làm chuồng trại cho gia súc.

Ông Vàng A Chảo - Trưởng thôn Van Hồ cho hay: “Trong các cuộc họp thôn, chúng tôi thường xuyên vận động nhân dân phòng chống rét cho đàn gia súc. Vào mùa rét, bà con nhân dân chuẩn bị rơm rạ để phòng chống rét ở các hộ gia đình”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, người dân vùng cao đã thay đổi thói quen, tập quán trong chăn thả gia súc. Trong hai năm trở lại đây, ở vùng cao Lào Cai đã giảm đáng kể tình trạng trâu, bò chết rét trong mùa đông. Chính quyền các xã tích cực chỉ đạo công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc. Mở rộng diện tích phát triển trồng cỏ, dự trữ, tận dụng triệt để nguồn thức ăn sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp, chế biến bảo quản làm thức ăn cho gia súc.

Ông Tẩn Láo Tả - Chủ tịch Ủy ban nhân xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát cũng cho biết thêm: “Rút kinh nghiệm từ các năm trước, nhân dân tự phòng chống rét cho đàn gia súc của mình. Dự trữ rơm, khi rét thì không thả gia súc và quan tâm quây, vệ sinh chuồng trại”.

Người dân vùng Cao Lào Cai đang bằng mọi cách để bảo vệ đàn gia súc của mình. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ vẫn còn thấp, tuyết tan chậm kèm theo sương muối kéo dài thì nguy cơ trâu, bò chết rét ở vùng cao vẫn đang hiện hữu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa tuyết xuất hiện trên Cao nguyên đá Đồng Văn
Mưa tuyết xuất hiện trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Đây là đợt mưa tuyết xuất hiện đầu tiên ở Cao nguyên đá Đồng Văn trong mùa đông năm nay.

Mưa tuyết xuất hiện trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Mưa tuyết xuất hiện trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Đây là đợt mưa tuyết xuất hiện đầu tiên ở Cao nguyên đá Đồng Văn trong mùa đông năm nay.

Nhiều hộ dân ở Sapa nguy cơ trắng tay sau mưa tuyết
Nhiều hộ dân ở Sapa nguy cơ trắng tay sau mưa tuyết

VOV.VN- Hiện mưa tuyết đã gây thiệt hại nặng nề đối với hoa màu, vật nuôi của người dân tại Sapa.

Nhiều hộ dân ở Sapa nguy cơ trắng tay sau mưa tuyết

Nhiều hộ dân ở Sapa nguy cơ trắng tay sau mưa tuyết

VOV.VN- Hiện mưa tuyết đã gây thiệt hại nặng nề đối với hoa màu, vật nuôi của người dân tại Sapa.

Tuyết vẫn tràn ngập Sa Pa, nông dân mất tiền tỷ
Tuyết vẫn tràn ngập Sa Pa, nông dân mất tiền tỷ

VOV.VN - Khi hàng nghìn người háo hức đổ về ngắm tuyết ở Sa Pa thì những người nông dân ở đây lại khốn đốn vì tuyết.

Tuyết vẫn tràn ngập Sa Pa, nông dân mất tiền tỷ

Tuyết vẫn tràn ngập Sa Pa, nông dân mất tiền tỷ

VOV.VN - Khi hàng nghìn người háo hức đổ về ngắm tuyết ở Sa Pa thì những người nông dân ở đây lại khốn đốn vì tuyết.

Tuyết tan chậm, gia súc chết rét tăng từng ngày ở Sa Pa
Tuyết tan chậm, gia súc chết rét tăng từng ngày ở Sa Pa

Thiệt hại do mưa tuyết và trời rét đậm, rét hại ở huyện Sa Pa tăng lên 18 tỉ đồng.

Tuyết tan chậm, gia súc chết rét tăng từng ngày ở Sa Pa

Tuyết tan chậm, gia súc chết rét tăng từng ngày ở Sa Pa

Thiệt hại do mưa tuyết và trời rét đậm, rét hại ở huyện Sa Pa tăng lên 18 tỉ đồng.

Tuyết vẫn phủ trắng Sa Pa, thiệt hại hàng tỷ đồng
Tuyết vẫn phủ trắng Sa Pa, thiệt hại hàng tỷ đồng

VOV.VN -Băng tuyết kéo dài với mật độ dày đặc đã khiến nhiều nông dân ở Lào Cai lao đao vì hoa màu héo rũ và trâu, bò chết rét

Tuyết vẫn phủ trắng Sa Pa, thiệt hại hàng tỷ đồng

Tuyết vẫn phủ trắng Sa Pa, thiệt hại hàng tỷ đồng

VOV.VN -Băng tuyết kéo dài với mật độ dày đặc đã khiến nhiều nông dân ở Lào Cai lao đao vì hoa màu héo rũ và trâu, bò chết rét

Tuyết tan đến đâu, khung cảnh xác xơ hiện ra đến đó
Tuyết tan đến đâu, khung cảnh xác xơ hiện ra đến đó

VOV.VN -Hàng trăm hécta su su và rau màu bị hư hại do tuyết vùi lấp trong nhiều ngày ở Sa Pa, Lào Cai.

Tuyết tan đến đâu, khung cảnh xác xơ hiện ra đến đó

Tuyết tan đến đâu, khung cảnh xác xơ hiện ra đến đó

VOV.VN -Hàng trăm hécta su su và rau màu bị hư hại do tuyết vùi lấp trong nhiều ngày ở Sa Pa, Lào Cai.

Tuyết dày tới 30 cm ở Lào Cai, giao thông tê liệt
Tuyết dày tới 30 cm ở Lào Cai, giao thông tê liệt

VOV.VN -Hiện khoảng 5.000 lượt du khách lên Sa Pa để ngắm tuyết cũng khiến quốc lộ 4D tắc nghẽn thêm nghiêm trọng

Tuyết dày tới 30 cm ở Lào Cai, giao thông tê liệt

Tuyết dày tới 30 cm ở Lào Cai, giao thông tê liệt

VOV.VN -Hiện khoảng 5.000 lượt du khách lên Sa Pa để ngắm tuyết cũng khiến quốc lộ 4D tắc nghẽn thêm nghiêm trọng

Gần 100 người gạt tuyết, phá băng thông đèo Ô Quý Hồ
Gần 100 người gạt tuyết, phá băng thông đèo Ô Quý Hồ

Công nhân đã dùng xẻng, xà beng phá lớp băng trên mặt đường từ  Km 89 - Km100, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Gần 100 người gạt tuyết, phá băng thông đèo Ô Quý Hồ

Gần 100 người gạt tuyết, phá băng thông đèo Ô Quý Hồ

Công nhân đã dùng xẻng, xà beng phá lớp băng trên mặt đường từ  Km 89 - Km100, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.