Làm theo lời Bác, Bát Xát đổi thay

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các tổ chức đảng được củng cố, nhiều mô hình làm kinh tế được triển khai, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.  

Sau 4 năm triển khai, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Từ đó, dấy lên các phong trào thi đua thiết thực như: Xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình.

Xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai có trên 900 hộ, trong đó có hơn 50% là dân tộc Giáy. Những  năm qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" xã đã triển khai khá tốt đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bát xát hôm nay (Ảnh:Baolaocai.vn)

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng làng bản văn hoá được bà con hưởng ứng. Điển hình là phong trào chuyển đổi từ ruộng kém hiệu quả sang nuôi cá, trồng rừng, trồng rau an toàn đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tiêu biểu như gia đình chị Lùng Thị Siu, dân tộc Giáy ở thôn Luổng Đơ, ngoài trồng lúa, gia đình đã trồng được 1 ha cây mỡ, lứa chặt tỉa đầu tiên, gia đình chị thu về gần 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh chị còn tích cực chăn nuôi thêm lợn nái, dịch vụ bán hàng. Mỗi năm anh chị có thu nhập trên 50 triệu đồng.

Chị Lùng thị Siu chia sẻ: "Là một đảng viên, tôi luôn cố gắng gương mẫu làm tốt việc phát triển kinh tế gia đình để bà con trong bản cùng làm theo. Mặc dù nhà chỉ có 2 lao động chính nhưng chúng tôi cũng cố gắng trồng trọt, chăn nuôi để tăng thu nhập cho con cái ăn học”.

Hiện 2 con lớn của chị Siu đang học Đại học ở Hà Nội và 1 cháu đang học lớp 12. “Làm theo lời Bác Hồ dạy, chúng tôi cố gắng chăm lo cho con học hành để sau này trở thành người có kiến thức", chị Siu tâm sự.

Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bà con ở xã Cốc San đã đóng góp thêm hàng trăm triệu đồng sửa chữa, tu bổ, nâng cấp đường làng, ngõ xóm. Các thôn đều đã có nhà văn hóa, sân thể thao, tủ sách pháp luật, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng giàu đẹp.

Không chỉ khởi sắc về phát triển kinh tế, mà năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở xã Cốc San ngày càng được khẳng định. Qua bình xét trong 6 tháng đầu năm nay, 12/12 Chi bộ Đảng cơ sở đều đạt trong sạch vững  mạnh.

Ông Nông Văn Sử, Bí thư Đảng uỷ xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết: Bà con thực hiện cuộc vận động rất tốt, thể hiện rõ là đầu năm học vừa rồi tỷ lệ đưa con em đến trường đạt cao nhất từ trước tới nay. Các thi đua nhau làm kinh tế để có điều kiện cho con cái đi học, nhất là theo học ở các trường chuyên nghiệp, trường phổ thông trong và ngoài tỉnh.

Đảng bộ Bát Xát đã gắn công tác xây dựng đảng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo. Nhiều mô hình mới như nuôi cá hồi nước lạnh tại Dền Sáng, Ý Tý, mô hình trồng ớt, thuốc lá ở Bản Vược, Bản Qua... đang được nhân rộng đem lại thu nhập cao cho người dân Bát Xát.

Hàng năm 100% Chi, Đảng bộ đều gửi phiếu lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận và chi bộ nơi đảng viên, cán bộ cư trú. Do đó việc theo dõi, quản lý và đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên sát hơn.

Qua phân tích chất lượng hàng năm có gần 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 62% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; hàng năm có trên dưới 80% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Ông Bùi Hữu Lợi, Bí thư Huyện uỷ Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết trong quá trình triển khai, Đảng bộ huyện nắm bắt rất rõ những tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để triển khai sâu rộng tới tất cả các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Qua đó góp phần củng cố năng lực của tổ chức cơ sở đảng; phát huy được vai trò trên tất cả các lĩnh vực như phát triển kinh tế, về văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng và củng cố hệ thống chính trị của Đảng bộ.

Với kết quả trên, Bát Xát được đánh giá là một trong những địa phương của tỉnh Lào Cai thực hiện hiệu quả nhất cuộc vận "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên