Kon Tum: Vàng tặc hoành hành

Chỉ riêng trên đoạn sông Đắk Blo đang có khoảng hơn 30 máy với hàng trăm người dân ngang nhiên khai thác vàng suốt ngày đêm.

Sau một thời gian dài không thể ngăn chặn được nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép tại địa phương, UBND huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum vừa có đề nghị các ngành chức năng và UBND tỉnh hỗ trợ lực lượng để truy quét, xử lý.

Trước đó, UBND huyện Đắk Glei đã tiến hành nhiều đợt truy quét, thu giữ phương tiện máy móc, trục xuất các đối tượng ra khỏi địa bàn, nhưng vấn đề ngày càng trở nên phức tạp.

Chỉ riêng trên đoạn sông Đắk Blo, đoạn chảy qua hai làng Đắk Đoát và Pen Sal Pel, xã Đắk Pét của huyện Đắk Glei đang có khoảng hơn 30 máy với hàng trăm người dân ngang nhiên khai thác vàng suốt ngày đêm gây náo loạn cả một đoạn suối dài.

Vàng tặc ở Đắk Glei hoành hành ở cả khu vực gần mốc biên giới T22, T23, do lực lượng biên phòng Kon Tum quản lý; khu vực gần trụ sở UBND xã Đắk Nhoong và cả nơi chỉ cách UBND huyện khoảng 10 km. Người dân địa phương được các đầu lậu thuê mướn, cho ứng trước tiền để chi tiêu, mua sắm máy móc phương tiện khai thác vàng.

Ông Nguyễn Phúc Phận, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei cho biết: “Cán bộ xã là người địa phương, người đào vàng cũng là người địa phương cho nên các đoàn kiểm tra xử lý của xã đi xuống địa bàn hầu như không xử lý được. Tình trạng này diễn ra dai dẳng đã gần 2 năm. Nếu được lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường kết hợp với lực lượng của huyện mới có thể xử lý dứt điểm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên