Đưa hài cốt cô dâu bị chồng Hàn giết về Việt Nam

Đại diện gia đình chồng nạn nhân gửi lời xin lỗi về sự việc đáng tiếc xảy ra.

Vào lúc 13h40 ngày 10/3, hài cốt cô dâu Phạm Thị Loan (38 tuổi, ngụ P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), nạn nhân bị chồng sát hại đã được gia đình chuyển từ Hàn Quốc về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Gia đình cô dâu đưa hài cốt về tới sân bay Tân Sơn Nhất chiều 10-3 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau khi vụ việc xảy ra, các tổ chức, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn và ủng hộ 180 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Riêng Hội doanh nhân Hàn Quốc tại TP.HCM ủng hộ 40 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Lan (em ruột của nạn nhân) cho biết, khi tới Hàn Quốc sáng 9.3, chị và chồng được gia đình ông Eom Yang-ock (gia đình chồng nạn nhân) đón tiếp rất tử tế. Đồng thời đại diện gia đình ông Eom Yang-ock cũng gửi lời xin lỗi về sự việc đáng tiếc xảy ra.

Sau khi chụp ảnh thi thể chị Phạm Thị Loan, chị Lan được gia đình chồng, Trung tâm hỗ trợ gia đình và văn hóa hạt Jeongseon hướng dẫn mang thi thể đi hỏa táng và tổ chức tang lễ tại nhà thờ.

Được biết, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã hỗ trợ cấp visa, chi phí ăn ở, đi lại và thông dịch viên trong suốt quá trình gia đình nạn nhân sang Hàn Quốc.

Nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng Hàn Quốc điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên