Đắc Lắc: cứu sống một trường hợp uốn ván sơ sinh

Trong thời gian mang thai, chị H’Huệ không tiêm phòng uốn ván, chị lại sinh tại nhà, người nhà đỡ đẻ và dùng kéo không khử trùng để cắt rốn cho bé.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc vừa cứu sống một trường hợp uốn ván sơ sinh. Bệnh nhân là bé trai, con của chị H’Huệ, ở buôn Krông, dân tộc Êđê, ở xã Ea Ktur, huyện Chư Quyn.

Trong thời gian mang thai, chị H’Huệ không tiêm phòng uốn ván, chị lại sinh tại nhà, người nhà đỡ đẻ và dùng kéo không khử trùng để cắt rốn cho bé. Hậu quả, 4 ngày sau khi sinh, bé bỏ bú mẹ và sốt cao liên tục. Gia đình đưa cháu nhập viện trong tình trạng toàn thân co cứng, người tím tái. 2 ngày sau đó, số lần lên cơn co giật của bé nhiều hơn, có lần ngưng thở hoàn toàn. Các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc thực hiện nhiều biện pháp chăm sóc tích cực cùng sự hỗ trợ hô hấp bằng thiết bị y tế hiện đại. Sau 5 tuần nhập viện, bé hoàn toàn bình phục.

Đây là ca uốn ván sơ sinh hy hữu được cứu sống ở Đắc Lắc. Vụ việc cảnh báo các bà mẹ, chủ yếu sống ở vùng đồng bào dân tộc, khi mang thai phải tiêm phòng uốn ván đầy đủ và khi sinh phải đến cơ sở y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên