Chính quyền dễ dãi để công trình sai phép tồn tại?

VOV.VN -Làm không theo giấy phép là sai, nhưng quan điểm của quận là chính quyền địa phương tạo điều kiện tối đa cho người dân

Theo giấy phép xây dựng số 407/GP-UBND, công trình xây dựng số 8, ngách 379/42 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, (Hà Nội) do ông Phạm Văn Đài, trú tại số 4 ngõ 46A phố Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ làm chủ đầu tư, công trình được cấp phép xây dựng 6 tầng nổi và 1 tầng hầm (7 tầng). Trong đó, diện tích xây dựng tầng hầm là 78,8m2, diện tích xây dựng tầng 1 là 78,8m2 (có 8,5m2 sử dụng làm sân vườn, tiểu cảnh, phía trên không lợp mái), tổng diện tích các sàn còn lại là 351,5m2

Giấy phép xây dựng rõ ràng là vậy, thế nhưng phía chủ đầu tư vẫn mặc nhiên xây dựng thêm 1 tầng tum.

Giấy phép xây dựng cấp cho chủ công trình

Làm việc với phóng viên VOV online, ông Phan Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai khẳng định, công trình xây dựng số 8, ngách 379/42 Hoàng Hoa Thám là xây dựng sai phép. Công trình chỉ được cấp 6 tầng nổi, 1 tầng hầm, chủ đầu tư xây dựng thêm phần tum là sai.

Vị Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng – đô thị phường thừa nhận: “Tum thang của công trình xây dựng là sai so với giấy phép. Thêm vào đó, trên của tum chủ đầu tư làm thêm một cái chóp, để đặt máy kéo thang mà nhẽ ra phải nhích lên một tí độ cao để không phải làm cái chóp đó, thế nhưng họ cũng làm nhỡ nên phải làm cái chóp để đặt bộ phận thang máy…”.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi quan điểm xử lý của chính quyền đối với hạng mục sai phép,  ông Thịnh giải thích rằng, “Trường hợp này người ta cũng có nhu cầu xin xây thêm 1 tum, nhưng phép không cấp, mà làm không theo giấy phép là sai, nhưng quan điểm của UBND quận là chính quyền địa phương tạo điều kiện tối đa cho người dân để đảm bảo cho quá trình sử dụng. Cái tum này chỉ mang tính chất che cầu thang, làm công tác sửa chữa, cải tạo, nếu không có tum thì phải làm những cái đinh gắn vào tường, rất bất tiện và không an toàn…  Đó cũng là nhu cầu chính đáng của người dân, sợ nhất  là người ta dùng để ở nhưng họ lại không dùng để ở”.

Sau khi chúng tôi đề nghị UBND phường cung cấp các biên bản đình chỉ, xử lý sai phạm ở công trình xây dựng sai phép này, ông Thịnh đã giao cho cán bộ thanh tra  xây dựng tên Tuấn Anh phụ trách địa bàn cùng ngồi làm việc cung cấp hồ sơ, thế nhưng sau nhiều lần trả lời quanh co, vị thanh tra xây dựng này từ chối việc cung cấp hồ sơ cho phóng viên với lý do “Đây chỉ là cái tum thang, nếu cần người ta có thể vẫn xin cấp phép được…”  và yêu cầu phóng viên phải xin phép chủ tịch phường đồng ý mới cung cấp hồ sơ công trình.

Tiếp đó, phóng viên đã trực tiếp mang giấy giới thiệu đến đặt lịch hẹn làm việc với UBND phường. Liên hệ qua điện thoại, chúng tôi được bà Nguyễn Phương Thùy, Chủ tịch UBND phường Liễu Giai cho biết đã giao việc cung cấp hồ sơ công trình xây dựng sai phép này cho thanh tra xây dựng Tuấn Anh.

Tuy nhiên, sau rất nhiều lần liên hệ đề nghị để cung cấp hồ sơ, chúng tôi chỉ nhận được sự trì hoãn của vị thanh tra này với lý do chủ tịch phường đi vắng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay phía chủ đầu tư là ông Phạm Văn Đài vẫn tiếp tục cho công nhân thi công công trình.

Chính việc trì hoãn cung cấp hồ sơ xử lý công trình xây dựng sai phép, cộng với  sự “tạo điều kiện” một cách dễ dãi quá mức bình thường cho công trình sai phạm tái diễn của cán bộ UBND phường Liễu Giai đã gây bất bình cho người dân, phá vỡ quy hoạch đô thị của Thủ đô Hà Nội.

Xin được nhắc lại rằng, phát biểu trong một cuộc giao ban thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội hồi tháng 3/2014, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - ông Nguyễn Thế Hùng khẳng định quan điểm của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, tất cả các công trình vi phạm, sai phạm đều phải được xử lý nghiêm minh, bất kể công trình đó của  ai, nếu vi phạm đều bị xử lý đúng pháp luật. Trường hợp vượt tầng là phải cắt ngọn; Đồng thời  quy trách nhiệm rõ ràng. Đây là chỉ đạo xuyên suốt từ nhiều năm nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên