Bình Định: Thả con vích nặng trên 70 kg về biển

Trọng lượng của con vích ước nặng trên 70 kg, chiều dài từ đầu đến đuôi 1,45m, ngang mai vích rộng 0,7m, chiều dài mai 0,75m

Lúc 3h sáng 10/2, trong lúc thả mành tôm để khai thác tôm hùm giống tại vùng biển Hòn Đất, thuộc địa phận phường Ghềnh Ráng (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), thuyền của ngư dân Võ Ngọc Thanh, 45 tuổi, ở Bãi Xếp thuộc tổ 3, KV 1, phường Ghềnh Ráng đã phát hiện có một con vích quý hiếm khổng lồ mắc lưới. Sau đó, con vích được các ngư dân đưa vào bờ và lật ngửa lên để nó không bò đi. Con vích còn được ngư dân địa phương gọi là con “đù”.

Trọng lượng của con vích ước nặng trên 70 kg, chiều dài từ đầu đến đuôi 1,45m, ngang mai vích rộng 0,7m, chiều dài mai 0,75m; 4 chi đều có 4 móc dài, mỗi chi trước dài 0,5m, mỗi chi sau dài 0,28 m, đuôi dài 0,4 m. Khi lật ngửa, mai bụng con vích có màu vàng nhiều vảy lớn; lật úp mai có màu đen nhiều vảy.

Ông Thanh thả con vích về biển

Ông Thanh tâm sự, ban đầu ông có điện báo cho cho thương lái ở Bến cá Hàm Tử, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn và được thương lái trả giá 1,8 triệu đồng để xẻ thịt, nhưng ông không bán bởi qua sách, báo, tivi ông biết con vích là loại động vật biển quý hiếm nên báo cho cơ quan chức năng để giải quyết.

Đến 14h cùng ngày, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định, thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cùng các ngành chức năng của TP. Quy Nhơn và phường Ghềnh Ráng đã có mặt, chứng kiến con vích được gia đình ông Thanh thả về biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên