Bệnh viện Trà Vinh quá tải bệnh nhi

Gần 2 tuần nay, tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh luôn trong tình trạng quá tải, vì bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng và tiêu chảy cấp.

Tình trạng 2- 3 trẻ phải nằm chung một giường và nằm trên ghế bố là chuyện xảy ra liên tục trong những ngày qua. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng bệnh viện không đủ giường cho bệnh nhân.

Tại khoa Nhi, tiếng khóc của trẻ con, tiếng bước chân gấp gáp của người nhà, tiếng ống tiêm, lọ thuốc chạm vào nhau… làm không khí thật sự nặng nề và căng thẳng. Trong khi đó, dọc hai bên hành lang, các bé lẫn người nhà nằm san sát nhau trên ghế bố, choán hết lối đi.

Anh Trần Thanh Hòa đến từ xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú đang bế trên tay đứa con trai 10 tháng tuổi đã nhập viện gần 2 tháng nay cho biết: Trong một giường thường có 2 bé, lúc cao điểm lên 3 bé, nhiều khi không chịu được nên ra ngoài hành lang cho thoáng. Nhưng hành lang thì cũng đông người, rất dễ lây bệnh từ những bé bị tay chân miệng.

Bệnh tay chân miệng ở trẻ em vẫn diễn biến phức tạp (Ảnh minh họa)

Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh hiện biên chế chỉ có 50 giường bệnh nhưng gần nửa tháng nay luôn có từ 180- 200 ca điều trị nội trú, tăng gấp ba, gấp bốn lần so với bình thường. Phòng cấp cứu nhi quá tải, phòng hồi sức sơ sinh không còn chỗ, nên các cháu phải nằm cả hành lang, nguy cơ lây bệnh chéo thật khó tránh khỏi.

Điều đáng nói là trong số trẻ đang điều trị nội trú, thì có tới 1/3 mắc tay chân miệng, trong khi bệnh này hiện đang tăng rất nhanh tại tỉnh Trà Vinh.

Bệnh viện đã cho tăng cường thêm 25 ghế bố từ khoa Đông y, 10 điều dưỡng từ các khoa khác, nâng số bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý tại khoa lên 40 người. Do đó, các y, bác sĩ ở đây làm việc cực lực mới đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị của bệnh nhân.

Nếu như hàng năm vào thời điểm này, các trường hợp nhập viện phần lớn là trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, thì năm nay lại các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

Nguyên nhân tạo nên hiện tượng bất thường này được cho là do ý thức phòng chống bệnh của các bậc phụ huynh chưa cao, cộng thêm thời tiết những ngày qua hết sức bất thường, trời có mưa lớn trong những ngày nắng gắt, đã làm cho sức đề kháng của trẻ suy giảm mạnh.

Bác sĩ Lê Minh Dũng, Phó khoa Nhi – Bệnh viện Đa Khoa Trà Vinh cho biết: “Tình hình tăng đột biến như thế này thì không đáp ứng được. Tuy nhiên, Ban Giám đốc cũng rất quan tâm, và huy động nhân lực từ các khoa khác chi viện cho khoa Nhi, mặc dù các khoa khác cũng đã quá tải”.

Một điều dễ dàng nhận thấy là tâm lý các phụ huynh vẫn muốn đưa bé đến chữa trị cho con em mình ở tuyến trên mặc dù chưa thật sự cần thiết, gây ra quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh.

Để giải quyết được tình trạng này, các cấp chính quyền, đặc biệt là Ngành Y tế Trà Vinh cần tuyên truyền sâu rộng, giúp người dân nâng cao sự hiểu biết về dịch bệnh; chủ động đưa con em đến tuyến y tế cơ sở để khám và điều trị; tránh tình trạng vượt tuyết không cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên