Tổng thống Pháp sẽ không tái tranh cử nếu thất nghiệp tăng

VOV.VN - Lời hứa của ông Hollande được cho là tương đối mạo hiểm bởi tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp không có dấu hiệu giảm và hiện ở mức trên 10%.

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử chức Tổng thống vào năm 2017 nếu thất nghiệp tại Pháp không giảm. Tuyên bố này được ông Hollande đưa ra trong buổi “Đối thoại công dân” dài 90 phút được thực hiện trực tiếp trên kênh truyền hình France 2 trong tối 14/4.

Tổng thống Pháp Francois Hollande trong buổi "Đối thoại với công dân". (Ảnh: AP)

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, ông sẽ công bố rõ ràng việc mình có tái tranh cử chức Tổng thống Pháp hay không vào cuối năm nay và việc này sẽ gắn chặt với lời hứa được thực hiện vào năm 2015 rằng nếu biểu đồ thất nghiệp tại Pháp không đảo chiều, ông sẽ không ra tranh cử. 

Nhiều nhà phân tích tại Pháp đánh giá, lời hứa này của ông Hollande là tương đối mạo hiểm bởi trong thời gian qua, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp không có dấu hiệu giảm và hiện ở mức trên 10%, cao hơn mức trung bình của châu Âu. Các chính sách mà chính quyền của Tổng thống Hollande đưa ra trong vài năm qua, như “luật Macron” hay “Hiệp ước đoàn kết” với giới chủ đều không mang lại tác dụng.

Hy vọng lớn nhất đối với chính quyền của Tổng thống Hollande trong cuộc chiến chống thất nghiệp hiện nằm ở bộ luật Lao động đang gây tranh cãi. Phản ứng trước phong trào xuống đường của giới trẻ, của học sinh cấp ba, sinh viên chống dự luật lao động rầm rộ ở Paris và nhiều thành phố trên toàn nước Pháp từ nhiều tuần qua, Tổng thống Hollande khẳng định việc biểu tình nhằm thể hiện thái độ của giới trẻ là “hợp pháp”.

Ông Hollande nói: “Tôi nghĩ vẫn còn những điều chưa hợp lý, chưa công bằng và phản ứng của giới trẻ là hợp pháp khi muốn thể hiện quan điểm tiếng nói của mình. Giới trẻ là những người sẽ tạo ra tương lai nên họ cũng có quyền thể hiện quan điểm. Tôi không cho rằng chính phủ đã thất bại trong ưu tiên phát triển giới trẻ. Chính phủ Pháp vẫn dành nhiều chính sách đầu tư, đặc biệt là trong giáo dục cho giới trẻ Pháp”.

Tuy nhiên, ông Hollande tuyên bố chính quyền sẽ không rút lại luật này bất chấp làn sóng biểu tình mạnh mẽ khắp nước Pháp trong thời gian qua, đặc biệt là sự nổi lên của phong trào “Nuit debout”, tập hợp rất nhiều tầng lớp trong xã hội Pháp và đang lan rộng ra toàn quốc. Theo khẳng định của ông Hollande thì luật này sẽ có một số chỉnh sửa nhưng chính quyền quyết tâm theo đuổi đến cùng bởi nó sẽ mang lại những cải cách quan trọng cho thị trường lao động tại Pháp.

Ngoài 2 chủ đề nóng bỏng trên, Tổng thống Pháp cũng đã trả lời các câu hỏi của công dân Pháp về dự luật tước bỏ quốc tịch đối với công dân Pháp song tịch có dính đến khủng bố, về cuộc chiến chống lại các phong trào cực đoan cũng như về vai trò của Pháp trong cuộc khủng hoảng Syria.

Trước câu hỏi “Liệu Chính phủ đã thất bại trong đề xuất tước quốc tịch của những phần tử khủng bố?”, Tổng thống Hollande nhấn mạnh: “Ngay sau các vụ khủng bố ở Pháp, tôi đã thể hiện quan điểm rất rõ ràng rằng những phần tử khủng bố mang quốc tịch Pháp mà không ngần ngại bắn vào những người cùng quốc tịch với mình thì không xứng đáng để tiếp tục giữ quốc tịch Pháp nữa. Khi tôi thể hiện quan điểm tại lâu dài Versailles ngay sau các vụ khủng bố, không một ai lên tiếng phản đối. Sự phản đối sau này đối với điều khoản đó chỉ đến sau những tính toán chính trị”.

Tất cả những động thái này được xem là nỗ lực của cá nhân ông Hollande và chính quyền Pháp trong việc vực dậy uy tín trong dân chúng Pháp. Theo các thăm dò mới nhất của các tờ báo Pháp, ông Hollande và các nhà lãnh đạo khác trong chính quyền như Thủ tướng Manuel Valls đang là những chính trị gia có uy tín thấp nhất trong hàng chục năm qua. Ông Hollande chỉ nhận được hơn 16% sự ủng hộ của dân Pháp, theo một thăm dò của Viện IPSOS, là mức thấp nhất đối với một Tổng thống Pháp từ trước đến nay.

Tuy nhiên, nỗ lực đánh bóng hình ảnh của chính quyền ông Hollande khó mang lại tác dụng lớn. Có đến 60% người Pháp được hỏi cho biết không quan tâm đến phiên đối thoại trực tiếp của ông Hollande trên kênh France 2.

Trong nội bộ cánh tả, vai trò của ông Hollande cũng đang bị thách thức nghiêm trọng. Ngày càng có nhiều tiếng nói trong cánh tả cũng như nội bộ đảng Xã hội (PS) cho rằng cần phải tổ chức các kỳ bầu cử sơ bộ của cánh tả để chọn ra ứng cử viên Tổng thống năm 2017 chứ không thể nghiễm nhiên xem ông Hollande là ứng cử viên của cánh tả.

Theo các phân tích và kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây, nếu ông Hollande ra tái tranh cử Tổng thống Pháp vào thời điểm này, ông sẽ thất bại trước bất kỳ ứng cử viên nào của đảng cánh hữu, dù là ông Alain Juppe, ông Francois Fillon hay cựu địch thủ Nicolas Sarkozy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris
Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Tổng thống Pháp và lãnh đạo các nước trên toàn thế giới ngày 16/11 đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris.

Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris

Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Tổng thống Pháp và lãnh đạo các nước trên toàn thế giới ngày 16/11 đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris.

Tổng thống Pháp kêu gọi thế giới đoàn kết chống IS
Tổng thống Pháp kêu gọi thế giới đoàn kết chống IS

VOV.VN -Tổng thống Pháp Hollande đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đặt lợi ích quốc gia sang một bên và tham gia vào một liên minh quốc tế rộng lớn chống IS.

Tổng thống Pháp kêu gọi thế giới đoàn kết chống IS

Tổng thống Pháp kêu gọi thế giới đoàn kết chống IS

VOV.VN -Tổng thống Pháp Hollande đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đặt lợi ích quốc gia sang một bên và tham gia vào một liên minh quốc tế rộng lớn chống IS.

Tổng thống Pháp thăm Ấn Độ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
Tổng thống Pháp thăm Ấn Độ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Dự kiến, hai nước sẽ ký kết nhiều hợp đồng về trang thiết bị quân sự, công nghệ hợp tác trị giá hàng tỷ USD.

Tổng thống Pháp thăm Ấn Độ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Pháp thăm Ấn Độ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Dự kiến, hai nước sẽ ký kết nhiều hợp đồng về trang thiết bị quân sự, công nghệ hợp tác trị giá hàng tỷ USD.

Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ
Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ

VOV.VN- Tổng thống Pháp ngày 26/11 đến Moscow hội đàm với Tổng thống Putin trong bầu không khí căng thẳng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ.

Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ

Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ

VOV.VN- Tổng thống Pháp ngày 26/11 đến Moscow hội đàm với Tổng thống Putin trong bầu không khí căng thẳng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ.

Tổng thống Pháp Hollande thăm tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Syria
Tổng thống Pháp Hollande thăm tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Syria

Tổng thống bình luận về các cuộc tấn công khủng bố tại Paris và thông báo nhiệm vụ mới của tàu nhằm tăng cường hành động chống IS

Tổng thống Pháp Hollande thăm tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Syria

Tổng thống Pháp Hollande thăm tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Syria

Tổng thống bình luận về các cuộc tấn công khủng bố tại Paris và thông báo nhiệm vụ mới của tàu nhằm tăng cường hành động chống IS