Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ điều tra vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã điện đàm với nhau và nhất trí ủng hộ điều tra vụ tấn công hóa học ở Syria.

Các nguồn tin từ Phủ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/4 đã nhất trí ủng hộ một cuộc điều tra do Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) tiến hành về vụ tấn công hóa học tại Syria hồi tuần trước.

Nạn nhân vụ tấn công bằng khí độc ở Syria. Ảnh: Getty.

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhấn mạnh rằng, việc sử dụng vũ khí hóa học là một tội ác chống lại loài người.

Nhiều nước cáo buộc lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chịu trách nhiệm về vụ tấn công, được cho là sử dụng vũ khí hóa học hôm 4/4, tại thị trấn Khan Sheikhoun làm hàng chục người thiệt mạng. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh cho cáo buộc này.

Vụ tấn công này đã khiến Mỹ đáp trả bằng một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ không quân của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria
Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang ở thăm Moscow  nhằm gia tăng sức ép để Nga dừng sự ủng hộ Tổng thống Assad.

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang ở thăm Moscow  nhằm gia tăng sức ép để Nga dừng sự ủng hộ Tổng thống Assad.

Nhật Bản tố Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa có chứa khí độc sarin
Nhật Bản tố Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa có chứa khí độc sarin

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 13/4, cáo buộc Triều Tiên có khả năng phóng thử tên lửa mang theo khí độc sarin gây hại cho thần kinh.

Nhật Bản tố Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa có chứa khí độc sarin

Nhật Bản tố Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa có chứa khí độc sarin

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 13/4, cáo buộc Triều Tiên có khả năng phóng thử tên lửa mang theo khí độc sarin gây hại cho thần kinh.

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?
Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

VOV.VN - Dù vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của Mỹ khẳng định Nga biết trước việc vũ khí hóa học sẽ được sử dụng ở Syria.

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

VOV.VN - Dù vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của Mỹ khẳng định Nga biết trước việc vũ khí hóa học sẽ được sử dụng ở Syria.

Liên minh chống IS thanh minh về cáo buộc dùng vũ khí hóa học
Liên minh chống IS thanh minh về cáo buộc dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đại tá Mỹ khẳng định liên minh chống IS không thực hiện không kích vào một kho vũ khí hóa học của IS ở miền Đông Syria khiến nhiều người thiệt mạng.

Liên minh chống IS thanh minh về cáo buộc dùng vũ khí hóa học

Liên minh chống IS thanh minh về cáo buộc dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đại tá Mỹ khẳng định liên minh chống IS không thực hiện không kích vào một kho vũ khí hóa học của IS ở miền Đông Syria khiến nhiều người thiệt mạng.

Tổng thống Syria: Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học “100% là dàn dựng”
Tổng thống Syria: Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học “100% là dàn dựng”

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vừa qua là “sản phẩm dàn dựng” nhằm tạo cớ để Mỹ đánh Syria.

Tổng thống Syria: Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học “100% là dàn dựng”

Tổng thống Syria: Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học “100% là dàn dựng”

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vừa qua là “sản phẩm dàn dựng” nhằm tạo cớ để Mỹ đánh Syria.