Vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam

VOV.VN -Giải thưởng lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam.

Kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 -9/7/2016), tối nay (9/7), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng cục Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch), tổ chức Lễ vinh danh cho các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2016. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam nhằm lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du khách, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam. 
Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp được trao tặng “Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2016” là những đơn vị khẳng định được uy tín, chất lượng phục vụ và hiệu quả kinh doanh trong năm 2015. 

Ngoài doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch bằng máy bay, ô tô, tàu thủy, cơ sở mua sắm phục vụ khách du lịch còn có các khu du lịch hàng đầu Việt Nam được vinh danh.

Đây là năm thứ 16 liên tiếp, công ty du lịch Fiditour đạt giải cả 3 hạng mục: du lịch trong nước, du lịch nước ngoài và du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam năm 2015.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty du lịch Fiditour chia sẻ: “Chúng tôi luôn đầu tư vào hệ thống công nghệ để đảm bảo giám sát chất lượng dịch vụ trên từng đường tour, có hệ thống chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Chúng tôi chú trọng công tác đào tạo huấn luyện, hướng dẫn viên mang chiều sâu để đáp ứng cho khách hàng một cách tốt nhất. Đảm bảo mang đến cho khách hàng những trải nghiệm của chuyến đi thú vị và bổ ích”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ Trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của ngành Du lịch trong hơn 56 năm qua, đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo ra nhiều việc làm, tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Hệ thống doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt, tạo động lực thúc đẩy ngành Du lịch đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế đất nước. Cả nước có 1.550 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 20.100 cơ sở lưu trú và hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực khác đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và khẳng định thương hiệu để đóng góp vào sự phát triển của ngành.

Năm 2015, toàn ngành đã đạt dấu mốc ấn tượng khi đón và phục vụ 8 triệu lượt khách quốc tế, 57 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 338.000 tỷ đồng. 6 tháng qua, ngành du lịch đón và phục vụ 4,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 32 triệu lượt khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ Mít tinh kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam
Lễ Mít tinh kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam

VOV.VN - Sáng 9/7 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch, Bộ VH- TT&DL đã tổ chức kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/960 - 9/7/2016).

Lễ Mít tinh kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam

Lễ Mít tinh kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam

VOV.VN - Sáng 9/7 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch, Bộ VH- TT&DL đã tổ chức kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/960 - 9/7/2016).

Hạ Long - thành phố du lịch biển nhưng thiếu bãi tắm
Hạ Long - thành phố du lịch biển nhưng thiếu bãi tắm

VOV.VN - Được thiên nhiên ưu đãi cho hàng chục km bờ biển đẹp, nhưng cho đến nay, Hạ Long mới chỉ có một bãi tắm công cộng tại khu vực Bãi Cháy.

Hạ Long - thành phố du lịch biển nhưng thiếu bãi tắm

Hạ Long - thành phố du lịch biển nhưng thiếu bãi tắm

VOV.VN - Được thiên nhiên ưu đãi cho hàng chục km bờ biển đẹp, nhưng cho đến nay, Hạ Long mới chỉ có một bãi tắm công cộng tại khu vực Bãi Cháy.

Phú Quốc tăng cường quản lý tàu du lịch trong mùa mưa bão
Phú Quốc tăng cường quản lý tàu du lịch trong mùa mưa bão

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát thường xuyên trên vùng biển, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho du khách.

Phú Quốc tăng cường quản lý tàu du lịch trong mùa mưa bão

Phú Quốc tăng cường quản lý tàu du lịch trong mùa mưa bão

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát thường xuyên trên vùng biển, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho du khách.