LHQ sắp triển khai quan sát viên tại Syria

Đây là bước đi đầu tiên để thực hiện Kế hoạch hòa bình quốc tế do Đặc phái viên Kofi Annan đề xuất.

Ngày 4/4, Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan đã gặp Thiếu tướng Robert Mood tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva (Thụy Sỹ).

Thiếu tướng Mood, người Na Uy sẽ dẫn đầu một phái đoàn của Liên Hợp Quốc đến thủ đô Damascus của Syria trong bước đi đầu tiên để thực hiện Kế hoạch hòa bình quốc tế. Phái đoàn tiền trạm này là một phần của nỗ lực quốc tế mới nhất nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu tại Syria kéo dài từ trung tuần tháng 3 năm ngoái đến nay.

Ông Kofi Annan và Thiếu tướng Mood tại trụ sở của Liên Hợp Quốc tại Geneva (Ảnh: Reuters)
Phái đoàn này cũng là một phần trong các nỗ lực nhằm thực hiện thỏa thuận giữa Tổng thống Syria al-Assad và Đặc phái viên Annan, liên quan đến việc rút hết các lực lượng quân đội Syria khỏi các thành phố vào ngày 10/4 tới, và tiếp theo đó là một lệnh ngừng bắn của lực lượng chống đối sẽ được thực hiện trong vòng 48 giờ.

Trong thời gian ở thăm Damascus, phái đoàn tiền trạm sẽ thảo luận việc triển khai 250 giám sát viên của Liên Hợp Quốc tại Syria để giám sát lệnh ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên