Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố trả đũa Syria
Thủ tướng Erdogan tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ và không bỏ qua những mối đe dọa an ninh trên biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ.
- Syria tuyên bố tình trạng chiến tranh
- Syria - Thổ Nhĩ Kỳ: Cái cớ để can thiệp vào Syria?
- Syria bắn chiếc máy bay thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ
- EU lên án việc Syria bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ
- Thổ Nhĩ Kỳ họp nội các về vụ máy bay chiến đấu bị bắn hạ
Ngày 26/6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ mục tiêu nào của quân đội Syria nếu các đơn vị này tiếp cận biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhằm trả đũa vụ Syria bắn rới máy bay của nước này vào ngày 22/6.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gặp mặt các nghị sĩ Đảng Công lý và Phát triển tại Quốc hội hôm 26/6 (Ảnh: Reuters) |
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm 25/6 thừa nhận chiếc máy bay F-4 đúng là trong một thời gian ngắn có vi phạm không phận Syria; nhưng 15 phút sau đó nó đã bay trên không phận quốc tế, cách Syria 13 hải lý và ở tọa độ này chiếc tiêm kích đã bị bắn hạ.
Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, theo lịch bay, chiếc tiêm kích F-4 đang thực hiện huấn luyện, kiểm tra hệ thống radar chứ không phải thực hiện nhiệm vụ do thám và không có bất cứ dấu hiệu thù địch nào hướng về Syria và nước này cũng không đưa ra cảnh báo nào trước khi bắn hạ...
Trong phản ứng từ Syria, Bộ Ngoại giao Syria khẳng định họ chỉ thực hiện các quyền cũng như trách nhiệm về chủ quyền và phòng vệ; không có sự thù địch giữa hai nước và những gì vừa xảy ra hoàn toàn không phải một hành động gây hấn. Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố chiếc máy bay F-4 bị bắn hạ trong khi đang ở trên không phận Syria và bay qua lãnh hải Syria./.