Giả nhiếp ảnh gia lừa cô gái trẻ, chiếm đoạt xe máy Piaggio Vespa

VOV.VN - “Nhiếp ảnh gia” tạo lòng tin cho các cô gái trẻ với những cái tên mỹ miều, rồi lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt hàng loạt xe máy xịn.

Ngày 2/2, TAND TP Hà Nội đưa Phạm Hồng Sơn (SN 1980, quê Quảng Ninh) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sơn là đối tượng có 2 tiền án, tiền sự.

Hầu tòa cùng Sơn còn có Bùi Mạnh Hưởng (SN 1979, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Tạ Văn Chinh (SN 1990, quê Ninh Bình). Hai bị cáo này bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng: Sáng 9/10/2013, Phạm Hồng Sơn đi xe máy trên đường phố Huế (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì gặp chị Lê Minh T. đi xe máy cùng chiều. Sơn áp sát và tự giới thiệu tên là “Tùng” làm tại ảnh viện Juliet. Sơn mời chị T. làm người mẫu chụp ảnh, với tiền công từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng/lần chụp. Tin thật, chị T. đồng ý.

Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra
9h30’ cùng ngày, chị T. đi xe máy Piaggio Vespa LX đến gặp Sơn và được tên này chở đến Công ty mà Sơn giới thiệu là đóng ở tòa nhà Vincom (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại đây, Sơn nói chị T. đưa xe máy để hắn đi gửi, đồng thời Sơn giả vờ mượn điện thoại Iphone 5 để gọi cho người bạn. Người đẹp tin tưởng trao điện thoại và xe máy cho Sơn thì hắn vòng qua đường hầm và biến mất ngay sau đó. Chiếc xe máy được hắn tháo biển số và bán với giá 7 triệu đồng. Chiếc điện thoại Sơn bán lại với giá 9 triệu đồng.

Cơ quan điều tra còn làm rõ, vẫn bằng thủ đoạn tương tự, Sơn đã chiếm đoạt của 8 người đẹp khác cùng với 8 chiếc xe máy hạng sang trong đó có: 4 xe Piaggio Vespa LX, 3 xe honda SH, 1 xe VespaS.

Tháng 6/2012, với cái tên “Hùng Kevin”, Sơn nhờ chị M. làm mẫu chụp ảnh. Do không có xe máy nên Sơn đi nhờ xe của chị M. đến một quán cà phê ở phố Tràng Tiền.

Tại đây, Sơn đưa ra một bản hợp đồng chụp ảnh. Trong khi chị M. đang đang mãi khai thông tin cá nhân thì Sơn ra ngoài phóng xe máy VespaS của chị M chạy mất.

Cũng với cái tên giả như: Dũng, Liêm, “Tùng Kevin”, “Hùng Remy”… Các cô gái bị Sơn lừa ở độ từ 21 đến 28 tuổi.

Tại tòa, Sơn cho rằng đầu óc mình không được minh mẫn sau một tai nạn giao thông, bởi vậy HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đi giám định tâm thần đối với bị cáo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nhiếp ảnh gia” Lê Huy tổ chức đường dây mại dâm qua mạng
“Nhiếp ảnh gia” Lê Huy tổ chức đường dây mại dâm qua mạng

Lê Huy lập trang web đen rồi mời gái bán dâm chụp ảnh khỏa thân, đăng hình ảnh cùng số điện thoại lên mạng để câu khách.

“Nhiếp ảnh gia” Lê Huy tổ chức đường dây mại dâm qua mạng

“Nhiếp ảnh gia” Lê Huy tổ chức đường dây mại dâm qua mạng

Lê Huy lập trang web đen rồi mời gái bán dâm chụp ảnh khỏa thân, đăng hình ảnh cùng số điện thoại lên mạng để câu khách.

Hà Nội: Bắt khẩn cấp "nhiếp ảnh gia" lừa các thiếu nữ
Hà Nội: Bắt khẩn cấp "nhiếp ảnh gia" lừa các thiếu nữ

Nắm được tâm lý thích nổi tiếng của các thiếu nữ tuổi teen, Sơn “nổ” mình có ảnh viện và mời các cô gái làm người mẫu rồi lừa lấy tài sản...

Hà Nội: Bắt khẩn cấp "nhiếp ảnh gia" lừa các thiếu nữ

Hà Nội: Bắt khẩn cấp "nhiếp ảnh gia" lừa các thiếu nữ

Nắm được tâm lý thích nổi tiếng của các thiếu nữ tuổi teen, Sơn “nổ” mình có ảnh viện và mời các cô gái làm người mẫu rồi lừa lấy tài sản...

Sinh viên giả nhiếp ảnh gia lừa trộm tài sản của “chân dài”
Sinh viên giả nhiếp ảnh gia lừa trộm tài sản của “chân dài”

Do nợ tiền cá độ bóng đá, sinh viên này đã lừa cô gái để lấy 1 điện thoại Iphone 4S và số tiền 1,2 triệu đồng.

Sinh viên giả nhiếp ảnh gia lừa trộm tài sản của “chân dài”

Sinh viên giả nhiếp ảnh gia lừa trộm tài sản của “chân dài”

Do nợ tiền cá độ bóng đá, sinh viên này đã lừa cô gái để lấy 1 điện thoại Iphone 4S và số tiền 1,2 triệu đồng.