Binh sĩ dẫm phải mìn, Hàn Quốc dọa đáp trả mạnh mẽ Triều Tiên

VOV.VN- Hàn Quốc ngày 10/8 đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ Triều Tiên sau khi cáo buộc nước này đặt mìn khiến hai binh sĩ Hàn Quốc đi tuần tra biên giới dẫm phải.

AFP dẫn lời Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu tuyên bố, việc phân tích các mảnh vỡ của quả mìn cho thấy đây là loại mìn được đặt trong những chiếc hộp bằng gỗ rải dọc tuyến đường tuần tra của binh sĩ Hàn Quốc.

Một sỹ quan Hàn Quốc mô tả quả mìn được cho là phía Triều Tiên đặt khiến hai binh sĩ nước này dẫm phải (Ảnh AFP)

Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc khẳng định: “Quá trình điều tra đã xác nhận rằng, những quả mìn này vừa mới được đặt xong” và bác bỏ khả năng đây là những quả mìn cũ còn sót lại ở biên giới giữa 2 nước.

“Chúng tôi chắc chắn rằng đây là những quả mìn do Triều Tiên đặt nhằm giết hại binh sĩ Hàn Quốc”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok tuyên bố.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo Triều Tiên “sẽ phải trả giá đắt vì hành vi khiêu khích” mà nước này gây ra.

Hội đồng này đã mô tả hành động này là một hành động “vô trách nhiệm” và “vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận không gây chiến giữa hai nước và thúc giục Triều Tiên phải lên tiếng xin lỗi cũng như trừng trị những kẻ chịu trách nhiệm vụ đặt mìn này.

Trong khi đó, Giáo sư Yang Moo-Jin, tại Trường Đại học Nghiên cứu về Triều Tiên tại thủ đô Seoul, khẳng định, Triều Tiên chắc chắn sẽ bác bỏ việc đặt mìn và cho biết, rất khó để hiểu được động cơ thực sự của việc này.

Tuy nhiên, theo ông Yang, dù vì bất kỳ lí do gì, Hàn Quốc cũng không có nhiều phương án để đáp trả nhất là tại khu phi quân sự giữa hai nước nơi mà mọi hoạt động quân sự đều bị giám sát chặt chẽ.

Một số nhà phân tích cho rằng, đây là hành động khiêu khích của phía Triều Tiên ngay trước thềm cuộc tập trận Mỹ- Hàn dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

Trước đó, Triều Tiên từng cảnh báo sẽ “có hành động đáp trả bằng quân sự tương ứng” nếu như cuộc tập trận Mỹ- Hàn được tổ chức.

Vụ đặt mìn này diễn ra trong một thời điểm nhạy cảm khi cả hai miền Triều Tiên đang chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi tay quân Nhật.

Các nước trên thế giới đã bày tỏ hy vọng, sự kiện này sẽ mở ra một cơ hội để hòa giải hai miền Triều Tiên, tuy nhiên, những nỗ lực trong việc cùng tổ chức ngày lễ này đã không đạt được kết quả nào.

Bình Nhưỡng từ chối xem xét việc này với lý do Seoul không chịu hủy bỏ cuộc tập trận với Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Triều Tiên ngưỡng mộ lãnh tụ trẻ Kim Jong-un như thế nào?
Người dân Triều Tiên ngưỡng mộ lãnh tụ trẻ Kim Jong-un như thế nào?

VOV.VN - Chào đón nồng nhiệt, thậm chí là khóc nức nở vì xúc động... là những gì mà dân chúng Triều Tiên bày tỏ khi được gặp lãnh tụ Kim Jong-un. 

Người dân Triều Tiên ngưỡng mộ lãnh tụ trẻ Kim Jong-un như thế nào?

Người dân Triều Tiên ngưỡng mộ lãnh tụ trẻ Kim Jong-un như thế nào?

VOV.VN - Chào đón nồng nhiệt, thậm chí là khóc nức nở vì xúc động... là những gì mà dân chúng Triều Tiên bày tỏ khi được gặp lãnh tụ Kim Jong-un. 

Ảnh mới về đất nước Triều Tiên bí ẩn nhìn từ bên trong
Ảnh mới về đất nước Triều Tiên bí ẩn nhìn từ bên trong

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Singapore Aram Pan đã đặt chân lên xứ Triều Tiên và chụp những bức hình đẹp ấn tượng về thiên nhiên, con người, văn hóa và xã hội Triều Tiên hiện tại.

Ảnh mới về đất nước Triều Tiên bí ẩn nhìn từ bên trong

Ảnh mới về đất nước Triều Tiên bí ẩn nhìn từ bên trong

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Singapore Aram Pan đã đặt chân lên xứ Triều Tiên và chụp những bức hình đẹp ấn tượng về thiên nhiên, con người, văn hóa và xã hội Triều Tiên hiện tại.

Triều Tiên cảnh báo vũ khí hạt nhân không phải là “trò chơi”
Triều Tiên cảnh báo vũ khí hạt nhân không phải là “trò chơi”

VOV.VN- Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên “không phải là một trò chơi” và tương lai của Triều Tiên không phụ thuộc vào các cuộc đàm phán.

Triều Tiên cảnh báo vũ khí hạt nhân không phải là “trò chơi”

Triều Tiên cảnh báo vũ khí hạt nhân không phải là “trò chơi”

VOV.VN- Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên “không phải là một trò chơi” và tương lai của Triều Tiên không phụ thuộc vào các cuộc đàm phán.

Thế giới 24h: Ông Kim Jong Un nói Triều Tiên là nỗi sợ của Mỹ
Thế giới 24h: Ông Kim Jong Un nói Triều Tiên là nỗi sợ của Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, Triều Tiên có “một quân bài chiến lược” là kho vũ khí hạt nhân của mình.

Thế giới 24h: Ông Kim Jong Un nói Triều Tiên là nỗi sợ của Mỹ

Thế giới 24h: Ông Kim Jong Un nói Triều Tiên là nỗi sợ của Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, Triều Tiên có “một quân bài chiến lược” là kho vũ khí hạt nhân của mình.

Người dân 2 miền Triều Tiên kỷ niệm 62 năm đình chiến
Người dân 2 miền Triều Tiên kỷ niệm 62 năm đình chiến

VOV.VN - Ngày 26/7, 2 miền Triều Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày ký Hiệp định đình chiến, dẫn tới kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Người dân 2 miền Triều Tiên kỷ niệm 62 năm đình chiến

Người dân 2 miền Triều Tiên kỷ niệm 62 năm đình chiến

VOV.VN - Ngày 26/7, 2 miền Triều Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày ký Hiệp định đình chiến, dẫn tới kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giành giải Chính khách toàn cầu
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giành giải Chính khách toàn cầu

VOV.VN- Trung tâm Sukarno của Indonesia đã trao giải “Chính khách toàn cầu” cho ông Kim Jong-un.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giành giải Chính khách toàn cầu

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giành giải Chính khách toàn cầu

VOV.VN- Trung tâm Sukarno của Indonesia đã trao giải “Chính khách toàn cầu” cho ông Kim Jong-un.