Thêm một Ngân hàng Việt Nam hợp tác với Lào

Ngân hàng SHB Chi nhánh tại Lào với 100% vốn của doanh nghiệp Việt Nam có số vốn đăng ký ban đầu là 13 triệu USD.

Ngày 15/08, tại Thị xã Pakse, tỉnh Champasak, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tổ chức lễ khai trương chi nhánh tại Lào. Tham dự có Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào - Somsavat Lengsavad; Ủy viên Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Công thương Lào - Nam Viyaketh, lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Lào cùng lãnh đạo các tỉnh Champasak - Attapeu; Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu cùng nhiều quan chức các bộ ngành liên quan của Việt Nam và Lào.

SHB ký kết một số hợp đồng cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào vay vốn.(Ảnh: QK-ĐT)

Sự kiện này góp phần đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn, tạo công ăn việc làm, sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững tại các tỉnh miền Nam Lào nói riêng cũng như cả nước Lào nói chung.

Đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ chuyên môn ngành ngân hàng của Lào và Việt Nam có điều kiện học tập trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Họat động này thể hiện sinh động sự hợp tác cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực của hai nước Việt Nam - Lào ngày càng có nhiều ý nghĩa và đi vào chiều sâu nhân năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2012.

Việc thành lập chi nhánh ngân hàng SHB tại tỉnh Champasak sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư vào các tỉnh miền Nam của Lào có điều kiện vay vốn, ổn định sản xuất một cách bền vững hơn.

Ngay sau lễ khai trương, SHB đã ký một số hợp đồng với các đối tác là các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vùng Nam Lào như Công ty Cao su Dầu Tiếng; Công ty cao su Việt - Lào, Công ty Cao su Đắk Lắk với tổng vốn khoảng 135 triệu USD.

Tại lễ khai trương, lãnh đạo SHB đã trích 50.000 USD ủng hộ xây dựng trường học tại huyện Paksong và một số kinh phí xây dựng trạm biến áp tại tỉnh Vientiane và ủng hộ đội tuyển bóng đá tỉnh Champasak.

Hiện SHB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên mở văn phòng đại diện tại Nam Lào và là ngân hàng thứ 5 của Việt Nam liên doanh hoạt động tại Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên