Thái Lan kêu gọi gây áp lực với Nigeria về vấn đề thương mại

VOV.VN - Thái Lan đang kêu gọi gây sức ép với Nigeria về việc nước này hạn chế nhập khẩu 41 mặt hàng và dịch vụ từ nước ngoài

Người phát ngôn chính quyền Thái Lan ngày hôm qua (16/5) cho biết, Thái Lan đang kêu gọi Liên minh Châu Âu , Mỹ, Na Uy, Nhật Bản gây sức ép với Nigeria về việc nước này hạn chế nhập khẩu 41 mặt hàng và dịch vụ từ nước ngoài, trong đó, có một số hàng hóa xuất xứ từ Thái Lan.

Thái Lan đang kêu gọi gây sức ép với Nigeria về việc nước này hạn chế nhập khẩu 41 mặt hàng và dịch vụ từ nước ngoà

Quan điểm này được đưa ra khi bà Duangpom Rodphaya, Tổng cục trưởng Tổng cục Ngoại thương Thái Lan làm việc với Đại diện Hội đồng thương mại, thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bà Duangpom Rodphaya cho rằng, các thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới cần phải có ý kiến kiên quyết về quyết định của Nigeria trong chính sách hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ các đối tác của họ. Quan điểm trên đã được các bên nhất trí và cho rằng những việc làm của Nigeria không đúng với những cam kết của họ với tổ chức Thương mại thế giới đã từng ký kết trước đây.

Theo báo cáo, các mặt hàng và dịch vụ bị hạn chế bao gồm gạo, xi-măng, bơ thực vật, các sản phẩm dầu cọ, thịt, các sản phẩm thịt đã qua chế biến, cá đóng hộp, các sản phẩm, thép, kim loại, hàng không tư nhân... Số liệu thống kê của Thái Lan, thương mại hai chiều giữa Thái Lan và Nigeria năm 2016 chỉ đạt 236 triệu đô la Mỹ, giảm 67%, xuất khẩu từ Thái Lan sang Nigeria, giảm 67% và nhập khẩu giảm 70%, so với 2015. Quý 1 năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều, so với hai năm trước giảm 53%, chỉ còn hơn 40 triệu đô la Mỹ.

Trước đó, tháng 6 năm 2015, Ngân hàng Trung ương Nigeria quyết định loại bỏ danh sách những nhà nhập khẩu 41 mặt hàng và dịch vụ của Thái Lan và một số nước khác khỏi danh sách tiếp cận ngoại hối, nhằm khuyến khích nền sản xuất trong nước. Quyết định trên của Nigeria tạo nên phản ứng tiêu cực từ các quốc gia vốn là đối tác truyền thống của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh: Các dự án lớn bị đề nghị thanh tra tại Hà Nội
Cận cảnh: Các dự án lớn bị đề nghị thanh tra tại Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội có tới 24 dự án có dấu hiệu không thực hiện đúng mục đích đầu tư, nhiều sai phạm trong tổng số 60 dự án bị Bộ Tài chính đề nghị thanh tra.

Cận cảnh: Các dự án lớn bị đề nghị thanh tra tại Hà Nội

Cận cảnh: Các dự án lớn bị đề nghị thanh tra tại Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội có tới 24 dự án có dấu hiệu không thực hiện đúng mục đích đầu tư, nhiều sai phạm trong tổng số 60 dự án bị Bộ Tài chính đề nghị thanh tra.

Thu phí hạ tầng cảng biển: Hải Phòng xem xét điều chỉnh phù hợp
Thu phí hạ tầng cảng biển: Hải Phòng xem xét điều chỉnh phù hợp

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu TP Hải Phòng cân nhắc, xem xét điều chỉnh mức thu phí, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Thu phí hạ tầng cảng biển: Hải Phòng xem xét điều chỉnh phù hợp

Thu phí hạ tầng cảng biển: Hải Phòng xem xét điều chỉnh phù hợp

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu TP Hải Phòng cân nhắc, xem xét điều chỉnh mức thu phí, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Khu chợ tấp nập, tàu hỏa đến lại vác rổ rá chạy tán loạn
Khu chợ tấp nập, tàu hỏa đến lại vác rổ rá chạy tán loạn

VOV.VN - Khu chợ đặc biệt ở chỗ họp sát ngay đường ray mấy chục năm nay, mỗi khi có tàu đến tất cả vác rổ rá chạy, rồi khi tàu đi qua thì tất cả sẽ như cũ.

Khu chợ tấp nập, tàu hỏa đến lại vác rổ rá chạy tán loạn

Khu chợ tấp nập, tàu hỏa đến lại vác rổ rá chạy tán loạn

VOV.VN - Khu chợ đặc biệt ở chỗ họp sát ngay đường ray mấy chục năm nay, mỗi khi có tàu đến tất cả vác rổ rá chạy, rồi khi tàu đi qua thì tất cả sẽ như cũ.

Doanh nhân trong buổi đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Doanh nhân trong buổi đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

2.000 đại biểu tham dự Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp có nhiều doanh nhân như ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Nguyễn Thị Nga...

Doanh nhân trong buổi đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Doanh nhân trong buổi đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

2.000 đại biểu tham dự Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp có nhiều doanh nhân như ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Nguyễn Thị Nga...

Dự báo GDP của APEC tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu
Dự báo GDP của APEC tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu

VOV.VN - Dự báo GDP của APEC trong giai đoạn 2017 - 2018 sẽ đạt mức 3,8%, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu.

Dự báo GDP của APEC tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu

Dự báo GDP của APEC tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu

VOV.VN - Dự báo GDP của APEC trong giai đoạn 2017 - 2018 sẽ đạt mức 3,8%, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu.