Bị cáo giết người đào hầm trốn lãnh án chung thân

Giết người xong, bị cáo bỏ trốn khỏi hiện trường và gọi điện thoại cho vợ nạn nhân thông báo vụ việc.

Ngày 19/8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Lê Văn Nuôl (58 tuổi, quê Sóc Trăng) tù chung thân về tội "giết người" và "cướp tài sản", Nguyễn Thị Minh Nguyệt (54 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) 15 tháng tù giam về tội "không tố giác tội phạm".
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 29/5/2015, ông Võ Văn Hoàng (57 tuổi, ngụ ấp Suối Tre, xã Tân Lâm, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe máy biển số 72G1 - 110.70 đến rẫy nhà anh Nguyễn Văn Lào (ngụ cùng xã Tân Lâm) chơi với Lê Văn Nuôl (Nuôl làm thuê cho anh Lào).

Bị cáo Nuôl và Nguyệt tại phiên tòa
Tại đây, bị cáo mượn xe của ông Hoàng đi uống cà phê đến 0 giờ ngày 30/5 thì quay về uống trà với ông Hoàng. Trong lúc uống trà, ông Hoàng và Nuôl cãi nhau. Ông Hoàng dùng bình trà đánh Nuôl nhưng bị Nuôl đánh trả. Ông Hoàng chạy đến đầu giường ngủ của Nuôl lấy dao chém nhưng Nuôl tránh được. Nuôl đánh trả lại làm con dao trên tay ông Hoàng rơi xuống đất.
Liền lúc này, Nuôl nhặt được con dao chém liên tiếp vào mặt làm ông Hoàng khiến ông té ngửa xuống nền nhà. Nuôl không dừng lại mà tiếp tục dùng dao chém vào vùng đầu, người và tay của ông Hoàng. Sau đó, Nuôl đến giường ngủ giật lấy màn quấn quanh người ông Hoàng rồi tiếp tục chém đến khi nạn nhân không cử động mới dừng lại.
Chém ông Hoàng xong, Nuôl ra giếng rửa máu trên người và dao rồi vào nhà thay quần áo, tháo võng và lấy xe máy của ông Hoàng bỏ trốn về nhà mẹ ruột của mình ở tỉnh Sóc Trăng nhờ em dâu băng bó vết thương. Sau đó, Nuôl trốn khỏi Sóc Trăng và nhờ Nguyễn Thanh Phong (là bạn tù trước đó của Nuôl) để nhờ Phong đưa sang Campuchia.
Trong quá trình bỏ trốn, Nuôl liên hệ với ông Phùng Văn Lợi, Hoàng Bá Long (ngụ H.Xuyên Mộc) và bị cáo Nguyệt (vợ của nạn nhân Hoàng), nói là mình đã chém chết ông Hoàng. Nghe Nuôl nói xong, ông Lợi và ông Long đã trình báo ngay cho cơ quan công an. Riêng Nguyệt thì không khai báo mà còn tìm cách che giấu cho bị cáo Nuôl.
Cụ thể, thông qua người em trai cùng mẹ khác cha với Nuôl, Nguyệt đã chuyển cho bị cáo này 5 triệu đồng. Trốn ở Campuchia khoảng 10 ngày, Nuôl quay trở về và thuê phòng trọ tại tỉnh Long An ở. Tại đây, Nuôl nhờ Phong đến nhà mẹ ruột của mình ở Sóc Trăng đào giúp một căn hầm để trốn cho đến ngày bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ.
Tại phiên xét xử, Nuôl khai nhận do trong lúc nói chuyện có khuyên ông Hoàng không nên quan hệ với người phụ nữ khác mà bỏ bê gia đình thì bị nạn nhân đánh đau nên mới giết nạn nhân. Còn bị cáo Nguyệt vẫn không thừa nhân tội che giấu tội phạm. Nguyệt cho rằng đưa 5 triệu đồng cho bị cáo Nuôl là để trả công cho Nuôl đã làm thuê ở rẫy nhà mình. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo Nguyệt đã bị chủ tọa phiên tòa bác bỏ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên