Yên Bái: Tạm thời khống chế được cháy rừng

Theo báo cáo từ Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, đến 10h sáng 8/3, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không còn điểm cháy mới phát sinh. Điểm cháy tại thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đã cơ bản được khống chế.  

Từ Tết Nguyên đán Canh Dần đến nay, toàn tỉnh Yên Bái xảy ra khoảng 25 vụ cháy rừng liên tiếp, làm thiệt hại hàng chục hecta, chủ yếu là rừng tái sinh, rừng trồng, diện tích lau lách và một phần diện tích rừng nguyên sinh. Tỉnh Yên Bái huy động hơn 5.000 lượt người gồm lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, cán bộ công chức các cơ quan, ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương tham gia chữa cháy đạt hiệu quả cao.

Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết đang có những biến chuyển có lợi, tuy nhiên nguy cơ cháy vẫn còn ở mức cao. Tỉnh Yên Bái chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của nhân dân. Khi có cháy rừng xảy ra, kịp thời huy động các lực lượng tham gia chữa cháy theo phương châm "4 tại chỗ", không để lây lan trên diện rộng, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên