Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2015: Thành công ở sự khác biệt

VOV.VN - Sự thành công của Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2015 đánh giá bằng sự cuồng nhiệt của khán giả suốt 4 đêm diễn trong thời tiết mưa, lạnh.

Monsoon Music Festival 2015 (Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa) đã diễn ra trong suốt 4 ngày 8-9-10-11/10 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) với 20 suất diễn của hơn 200 nghệ sĩ đến từ 10 nước trên thế giới và Việt Nam.

Để mang tới cho khán giả một Lễ hội âm nhạc mang tầm vóc quốc tế, trong suốt vài tháng qua, ekip sản xuất của Monsoon đã phải làm việc cật lực cũng như bỏ nhiều chất xám để xây dựng kịch bản chương trình. Việc mời những nghệ sĩ tên tuổi của thế giới như “Nữ hoàng nhạc Soul” – Joss Stone, tứ tấu BOND… cũng như dàn nghệ sĩ trẻ có chất lượng của Việt Nam như Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Đông Hùng, Slim V, Hoàng Touliver… đã đảm bảo cho chất lượng nghệ thuật với những màn trình diễn đẳng cấp và mãn nhãn khán giả.

Joss Stone tại Monsoon 2015

Song, điều làm nên sự thành công của Monsoon năm nay có lẽ đến từ những sự khác biệt. Ở công tác tổ chức, Monsoon đã thay đổi từ những viếc vé giấy đơn điệu thành những chiếc vòng đeo tay – như một món quà kỷ niệm có thể giữ lại. Chương trình dành riêng một khu vực cho người khuyết tật. Các hoạt động bên lề được tổ chức mở rộng hơn, giúp lan toả không khí lễ hội âm nhạc, văn hoá kéo dài. Đồng thời, tuyên truyền những thông điệp ý nghĩa về lối sống văn minh hiện đại từ chính những tình nguyện viên, các nghệ sĩ – điều mà ít có chương trình nào có thể làm được.

Nghệ sĩ quốc tế tham gia Monsoon không hoàn toàn là những người nổi tiếng đến mức tất cả mọi người đều biết, song chính họ là những người mang đến cho Monsoon thứ âm nhạc độc đáo và khác biệt mà khán giả ít khi nghe đến. Đặc biệt là nghe trực tiếp trên một sân khấu khấu với hệ thống âm thanh, ánh sáng “khủng”.

Catfish đến từ Pháp

Ở ngay trong đêm mở màn của Monsoon, ban nhạc WhoMadeWho đến từ Đan Mạch đã khiến khán giả “phiêu” trong dòng nhạc Pop thể nghiệm. Sự hứng khởi đến từ những ngón đòn guitar điêu luyện với những sự bứt phá ở những nốt nhạc không ngờ.

Trong đêm thứ 2, set diễn của Samaris (Iceland) với dòng nhạc Bjork thổi một làn gió mới vào Monsoon. Âm nhạc của Samaris hòa trộn những yếu tố cổ điển và hiện đại, lời ca chọn lọc từ thơ cổ Iceland thế kỷ 19, kết hợp với thứ âm thanh mê đắm của nhạc điện tử. Bên cạnh đó là Thomas Oliver – một trong những nhạc công chơi guitar giỏi nhất thế giới, Catfish đến từ Pháp mang đến thứ âm nhạc hoài cổ nhưng không bao giờ lạc hậu, nữ ca sĩ người Anh Zara Mcfarlane mang đến phong cách Jazz hiện đại.

Samaris đến từ Iceland

Tiếp theo là Matt Robertson - một trong những nghệ sĩ nhạc điện tử hàng đầu trên thế giới. Great Mountain Fire trình diễn những ca khúc mang màu sắc Pop/Rock pha một chút âm nhạc vùng Tây Âu. DJ Nhật Sinichi Osawa chơi dòng nhạc EDM mang tính quốc tế hoá. From the Airport của Hàn Quốc với dòng nhạc Electro Rock, Samsaya (Na Uy) với thứ âm nhạc của lòng nhân ái và đầy sự yêu thương. Kết thúc là Demonslayer – chàng DJ Việt Kiều với EDM pha trộn âm thanh của đời sống.

Kết hợp với những set trình diễn của các nghệ sĩ Việt như Trần Toàn K300, Lê Cát Trọng Lý, Phạm Anh Khoa, Space Speakers… Monsoon là một cuộc hội ngộ tài năng, một thế giới âm nhạc thu nhỏ với đầy đủ mọi sắc thái. 4 đêm diễn, không ngắn cũng không dài nhưng đã đủ để đưa khán giả đến với những vùng âm nhạc khác nhau chỉ bằng một tấm vé, để rồi họ nhận về mọi cung bậc của cảm xúc.

Space Speakers

Có thể nói không ngoa, hiếm có một lễ hội âm nhạc nào của Việt Nam có thể so sánh với quy mô và chất lượng nghệ thuật như Monsoon. Cũng hiếm có một chương trình nào có thể “níu kéo” hàng nghìn khán giả ở lại đến tận 12h đêm, với sự cuồng nhiệt dù cho thời tiết Hà Nội mưa và lạnh trong suốt cả 4 đêm diễn.

Chỉ với riêng điều này, Monsoon 2015 đã hoàn thành một trong những mục tiêu của mình là hình thành một sản phẩm văn hóa của cộng đồng và cho cộng đồng với chất lượng chuyên môn cao, kỹ thuật và kỹ năng tổ chức chuyên nghiệp ngay trong lần thứ 2 tổ chức. Kết thúc Monsoon 2015 với nhiều ấn tượng đẹp, có rất nhiều khán giả hy vọng sẽ lại được đến Hoàng thành Thăng Long trong năm sau và những năm sau nữa để được hòa mình và không khí cuồng nhiệt của một lễ hội.

Khán giả tại Monsoon 2015

Đây cũng là điều mà ekip sản xuất cũng như nhạc sĩ Quốc Trung – Tổng đạo diễn Monsoon 2015 hy vọng: “Tôi cũng mong rằng, thêm nhiều năm nữa, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau để xây dựng lên Monsoon của Hà Nội – Việt Nam thành một sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế, thu hẹp khoảng cách về âm nhạc với các nước trong khu vực và quốc tế nói chung. Điều tôi cần ở khán giả đó là sự đồng hành, cởi mở đón nhận nhiều hơn nữa với những xu hướng âm nhạc mới, những hoạt động văn hóa và âm nhạc mới mẻ hơn nữa. Sẽ có một Monsoon – lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa thường niên của tôi, của khán giả, của Hà Nội và của âm nhạc Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tứ tấu BOND ngẫu hứng với “Quốc ca” trong đêm cuối Gió mùa
Tứ tấu BOND ngẫu hứng với “Quốc ca” trong đêm cuối Gió mùa

VOV.VN - Trong đêm diễn cuối cùng của Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2015, Lê Cát Trọng Lý và BOND mang đến 2 set diễn đáng chú ý và nhiều cảm xúc nhất.

Tứ tấu BOND ngẫu hứng với “Quốc ca” trong đêm cuối Gió mùa

Tứ tấu BOND ngẫu hứng với “Quốc ca” trong đêm cuối Gió mùa

VOV.VN - Trong đêm diễn cuối cùng của Lễ hội âm nhạc Gió mùa 2015, Lê Cát Trọng Lý và BOND mang đến 2 set diễn đáng chú ý và nhiều cảm xúc nhất.

Đức Phúc bất ngờ xuất hiện cùng Slim V trong đêm mở màn Gió mùa
Đức Phúc bất ngờ xuất hiện cùng Slim V trong đêm mở màn Gió mùa

VOV.VN - Màn trình diễn của Đức Phúc – quán quân Giọng hát Việt 2015 trong set diễn của Slim V không có trong nội dung đêm mở màn Gió mùa.

Đức Phúc bất ngờ xuất hiện cùng Slim V trong đêm mở màn Gió mùa

Đức Phúc bất ngờ xuất hiện cùng Slim V trong đêm mở màn Gió mùa

VOV.VN - Màn trình diễn của Đức Phúc – quán quân Giọng hát Việt 2015 trong set diễn của Slim V không có trong nội dung đêm mở màn Gió mùa.

Tóc Tiên và dàn sao quốc tế hội ngộ tại Lễ hội âm nhạc Gió mùa
Tóc Tiên và dàn sao quốc tế hội ngộ tại Lễ hội âm nhạc Gió mùa

VOV.VN - Xuất hiện trong buổi họp báo chiều 7/10 tại Hà Nội, Tóc Tiên cùng các nghệ sĩ quốc tế cảm thấy háo hức khi được tham gia Lễ hội âm nhạc Gió mùa.

Tóc Tiên và dàn sao quốc tế hội ngộ tại Lễ hội âm nhạc Gió mùa

Tóc Tiên và dàn sao quốc tế hội ngộ tại Lễ hội âm nhạc Gió mùa

VOV.VN - Xuất hiện trong buổi họp báo chiều 7/10 tại Hà Nội, Tóc Tiên cùng các nghệ sĩ quốc tế cảm thấy háo hức khi được tham gia Lễ hội âm nhạc Gió mùa.

Hàng nghìn khán giả Hà Nội đội mưa “phiêu” cùng Gió mùa
Hàng nghìn khán giả Hà Nội đội mưa “phiêu” cùng Gió mùa

VOV.VN - Dù trời mưa trong đêm diễn thứ 2, song hàng nghìn khán giả vẫn ở lại và cổ vũ cuồng nhiệt cho Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa.

Hàng nghìn khán giả Hà Nội đội mưa “phiêu” cùng Gió mùa

Hàng nghìn khán giả Hà Nội đội mưa “phiêu” cùng Gió mùa

VOV.VN - Dù trời mưa trong đêm diễn thứ 2, song hàng nghìn khán giả vẫn ở lại và cổ vũ cuồng nhiệt cho Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa.

“Nữ hoàng nhạc Soul” Joss Stone đi chân đất biểu diễn tại Gió mùa
“Nữ hoàng nhạc Soul” Joss Stone đi chân đất biểu diễn tại Gió mùa

VOV.VN - Nữ hoàng nhạc Soul Joss Stone đi chân trần trong suốt buổi biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa, kể cả những lúc xuống dưới sân khấu.

“Nữ hoàng nhạc Soul” Joss Stone đi chân đất biểu diễn tại Gió mùa

“Nữ hoàng nhạc Soul” Joss Stone đi chân đất biểu diễn tại Gió mùa

VOV.VN - Nữ hoàng nhạc Soul Joss Stone đi chân trần trong suốt buổi biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa, kể cả những lúc xuống dưới sân khấu.