Tỷ phú Donald Trump có chiến thắng bước ngoặt tại Indiana

Ngày 3/5, tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Indiana.

Qua chiến thắng này gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới. 

Ứng cử viên Donald Trump phát biểu về chính sách đối ngoại tại Washington, DC, Mỹ ngày 27/4. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các phương tiện truyền thông Mỹ cho hay ứng cử viên Donald Trump đã dễ dàng vượt qua đối thủ bám sát nhất là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz để giành chiến thắng tại bang Indiana, nơi có tổng cộng 57 phiếu đại biểu.

Trong khi đó, sau khi phần lớn số phiếu đã được kiểm, Ủy ban Bầu cử của đảng Cộng hòa tại bang Indiana cho biết ứng cử viên Trump đã giành được 54,1% số phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ Ted Cruz với 33,8% số phiếu bầu.

Đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của ứng cử viên Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, cho phép ông tiến gần hơn tới mục tiêu giành ít nhất 1.237 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên của đảng này tranh cử vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Không có điều gì là cấm kỵ đối với Donald Trump”
“Không có điều gì là cấm kỵ đối với Donald Trump”

VOV.VN - Dù biết động đến vấn đề giới tính trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng có thể mang lại rủi ro nhưng ông Trump không ngần ngại làm điều này.

“Không có điều gì là cấm kỵ đối với Donald Trump”

“Không có điều gì là cấm kỵ đối với Donald Trump”

VOV.VN - Dù biết động đến vấn đề giới tính trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng có thể mang lại rủi ro nhưng ông Trump không ngần ngại làm điều này.

Donald Trump: Mỹ không thể để Trung Quốc tiếp tục ‘cưỡng bức’
Donald Trump: Mỹ không thể để Trung Quốc tiếp tục ‘cưỡng bức’

“Chúng ta không thể cho phép Trung Quốc cưỡng bức đất nước mình, và đó là những gì đang diễn ra”, CNN dẫn lời ứng viên tranh cử ổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Indiana.

Donald Trump: Mỹ không thể để Trung Quốc tiếp tục ‘cưỡng bức’

Donald Trump: Mỹ không thể để Trung Quốc tiếp tục ‘cưỡng bức’

“Chúng ta không thể cho phép Trung Quốc cưỡng bức đất nước mình, và đó là những gì đang diễn ra”, CNN dẫn lời ứng viên tranh cử ổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Indiana.

Donal Trump và Hillary Clinton dẫn đầu trước thềm bầu cử sơ bộ ở Iowa
Donal Trump và Hillary Clinton dẫn đầu trước thềm bầu cử sơ bộ ở Iowa

VOV.VN - Trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, ứng cử viên Donal Trump và bà Hillary Clinton đang dẫn đầu số phiếu ủng hộ theo kết quả thăm dò dư luận.

Donal Trump và Hillary Clinton dẫn đầu trước thềm bầu cử sơ bộ ở Iowa

Donal Trump và Hillary Clinton dẫn đầu trước thềm bầu cử sơ bộ ở Iowa

VOV.VN - Trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, ứng cử viên Donal Trump và bà Hillary Clinton đang dẫn đầu số phiếu ủng hộ theo kết quả thăm dò dư luận.

Bị Obama chê thiếu kỹ năng đối ngoại, Trump phản pháo
Bị Obama chê thiếu kỹ năng đối ngoại, Trump phản pháo

VOV.VN - Trước việc bị Tổng thống Obama chế giễu về kỹ năng đối ngoại, ông Trump đã khoe mình có quan hệ tốt với các lãnh đạo thế giới.

Bị Obama chê thiếu kỹ năng đối ngoại, Trump phản pháo

Bị Obama chê thiếu kỹ năng đối ngoại, Trump phản pháo

VOV.VN - Trước việc bị Tổng thống Obama chế giễu về kỹ năng đối ngoại, ông Trump đã khoe mình có quan hệ tốt với các lãnh đạo thế giới.

Tại sao ông Trump nói “Trung Quốc cưỡng hiếp nước Mỹ”?
Tại sao ông Trump nói “Trung Quốc cưỡng hiếp nước Mỹ”?

Trong bài phát biểu vận động tranh cử, tỉ phú Donald Trump đã so sánh việc nước Mỹ thụt lùi về giao thương so với Trung Quốc như việc bị “cưỡng hiếp”.

Tại sao ông Trump nói “Trung Quốc cưỡng hiếp nước Mỹ”?

Tại sao ông Trump nói “Trung Quốc cưỡng hiếp nước Mỹ”?

Trong bài phát biểu vận động tranh cử, tỉ phú Donald Trump đã so sánh việc nước Mỹ thụt lùi về giao thương so với Trung Quốc như việc bị “cưỡng hiếp”.