Tranh chấp Hàn - Nhật không ảnh hưởng chính sách thương mại

Căng thẳng ngoại giao sẽ không cản trở đàm phán sơ bộ liên quan tới Hiệp định thương mại tự do song phương.

Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) của Hàn Quốc Choi Kyung-rim hôm 20/8 nhấn mạnh, những xung đột về ngoại giao hiện nay giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ không gây ảnh hưởng tới các chính sách thương mại giữa hai bên.

Theo ông Choi Kyung-rim, tình hình ngoại giao giữa hai bên sẽ không gây cản trở tới các cuộc đàm phán sơ bộ đang diễn ra liên quan tới việc nối lại Hiệp định thương mại tự do song phương, cũng như các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại 3 bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Mặc dù Hàn Quốc và Nhật Bản đang xúc tiến các cuộc thảo luận nhằm nối lại các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do vốn bị đình trệ kể từ năm 2004, nhưng đến nay hai bên vẫn không đạt được tiến triển đáng kể gì trong vấn đề này.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cũng đang có kế hoạch đẩy nhanh các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do 3 bên kể từ khi các nhà lãnh đạo 3 nước này hồi tháng 5 vừa qua nhất trí xúc tiến các cuộc đàm phán trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên