7 nhan sắc nâng tầm Philippines trên trường quốc tế

Các hoa hậu đến từ Philippines đều có vẻ đẹp Á Đông cuốn hút và thân hình vô cùng gợi cảm.

Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Alonzo Wurtzbach mang trong mình 2 dòng máu Đức và Philippines nên có thân hình “bốc lửa” và vẻ khuôn mặt đậm chất Á Đông. Cô cao 1m73 với số đo 3 vòng: 86 – 61 – 91. Pia được đánh giá là có cách catwalk rất cuốn hút khi trình diễn bikini và làn da nâu bóng quyến rũ. Người đẹp cũng rất đa tài với khả năng đóng phim, làm mẫu, làm đầu bếp và dẫn chương trình.

Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young là người lai Mỹ - Philippines. Cô cao 1m73 thân hình cực chuẩn và gương mặt đẹp rạng rỡ. Ngoài chiến thắng thuyết phục ở Miss World 2013, Megan Young cũng đạt giải phụ Top Model, top 5 Người đẹp bãi biển và luôn là một trong những nữ hoàng nhan sắc đẹp nhất lịch sử Miss World.

Người đầu tiên dành vinh quang về cho Philippines là Hoa hậu Hoàn vũ 1969 Gloria Diaz. Giống như người đồng hương Pia Alonzo, Gloria cũng đăng quang trên đất Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Osmel Sousa lại tiết lộ một chi tiết gây sốc. Ông cho biết, trên thực tế, Gloria Diaz chỉ có điểm số đứng thứ 4 ở cuộc thi năm đó nhưng vẫn được trao vương miện.

Sau Gloria Diaz, Margie Moran tiếp tục mang về vương miện Hoa hậu Hoàn vũ cho Philippines năm 1973, và đoạt luôn giải phụ Hoa hậu ảnh khi mới 19 tuổi. Margie Moran xuất thân từ một gia đình nổi tiếng ở Philippines và là cháu gái của tổng thống thời đó là Manuel Roxas.

Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 Mutya Datul sinh năm 1992. Cô cao 1m73 với thân hình chuẩn tới từng cm. Ngoài danh hiệu cao quý nhất, năm 2013, cô cũng đoạt luôn cả giải phụ Hoa hậu Nhân ái của cuộc thi.

Á hậu Miss World 1973 Evangeline Pascual. Năm 1973, đại diện Philippines Evangeline Pascual được Ban tổ chức trao lại vương miện hoa hậu Thế giới vì đương kim hoa hậu Marjorie Wallace (Mỹ) không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, người đẹp Philippines từ chối vương miện vì cho rằng cuộc thi không công bằng với người châu Á và vì vậy cô sẽ không được nhận trọn vẹn giải thưởng.

Năm 1964, Gemma Cruz đã lần đầu tiên mang về vương miện Hoa hậu Quốc tế cho Philippines. Cô đã dành tới 10.000 đô la tiền thưởng để tặng lại cho thành phố nơi mình sinh sống vì trước đó, người dân quê hương cô đã hỗ trợ tiền để Gemma tham gia cuộc thi trong nước.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên