Đàm phán hòa bình Syria sẽ được tổ chức vào ngày 20/2

VOV.VN - Nga đã chuyển cho phe đối lập Syria dự thảo Hiến pháp mới nhưng phe đối lập từ chối xem xét dự thảo Hiến pháp này

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura hôm qua (31/1) cho biết, vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về vấn đề Syria đã được lên kế hoạch là sẽ diễn ra vào ngày 20/2.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đặc phái viên Mistura nói: “Tôi đã yêu cầu Hội đồng Bảo an dựa trên các cuộc thảo luận của tôi với Tổng thư ký hoãn cuộc đàm phán hòa bình Syria đến ngày 20/2. Chúng tôi muốn các cuộc đàm phán hoãn đến ngày 20/2 là muốn đưa ra một cơ hội để các bên tham gia đàm phán tại Astana thể hiện được chính mình. Nếu thỏa thuận ngừng bắn vững chắc thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ giúp các cuộc đàm phán trở nên nghiêm túc”.

Trước đó, hôm 27/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc bảo trợ về cuộc xung đột ở Syria tại Geneva (Thụy Sĩ) đã bị điều chỉnh lùi lại từ ngày 8/2 tới cuối tháng 2.

Cuộc đàm phán tại Astana, Kazakhstan do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ diễn ra hôm 24/1, đã đi tới việc thiết lập cơ chế 3 bên để giám sát và đảm bảo việc thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn, ngăn chặn mọi hành động khiêu khích.

Ngoài ra, Nga đã chuyển cho phe đối lập Syria bản dự thảo Hiến pháp mới của Syria do Nga soạn thảo, để họ nghiên cứu. Tuy nhiên, đại diện phe đối lập vũ trang Syria tuyên bố phe này từ chối xem xét dự thảo Hiến pháp Syria do Nga đề xuất, với lý do nhiệm vụ chính hiện tại là thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn. Theo người đại diện phe đối lập Syria, dự thảo Hiến pháp do bên ngoài đưa ra và không thể được chấp nhận.

Cuộc xung đột tại Syria bắt đầu bùng phát từ năm 2011 và đến nay đã làm hơn 310.000 người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng người di cư trầm trọng tại châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”
"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

VOV.VN - Các bên tại bàn đàm phán cần phải đạt được mục tiêu về một quá trình chuyển giao chính trị thành công.

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

"Đàm phán Syria cần phải đảm bảo quá trình chuyển giao chính trị”

VOV.VN - Các bên tại bàn đàm phán cần phải đạt được mục tiêu về một quá trình chuyển giao chính trị thành công.

Nga mời chính quyền của ông Trump tham gia đàm phán Syria
Nga mời chính quyền của ông Trump tham gia đàm phán Syria

VOV.VN - Ngày 13/1, tờ Washington Post đưa tin Nga vừa gửi lời mời chính quyền sắp tới của ông Trump tham gia đàm phán hòa bình Syria tại Astana (Kazakhstan).

Nga mời chính quyền của ông Trump tham gia đàm phán Syria

Nga mời chính quyền của ông Trump tham gia đàm phán Syria

VOV.VN - Ngày 13/1, tờ Washington Post đưa tin Nga vừa gửi lời mời chính quyền sắp tới của ông Trump tham gia đàm phán hòa bình Syria tại Astana (Kazakhstan).

Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt
Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt

VOV.VN- Đàm phán hòa bình Syria mới trải qua 2 ngày đã gặp nhiều khó khăn khi Chính phủ Syria không chấp nhận các điều kiện tiên quyết của phe đối lập.

Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt

Đàm phán Syria: Hòa bình chưa kịp nhen nhóm đã có thể bị dập tắt

VOV.VN- Đàm phán hòa bình Syria mới trải qua 2 ngày đã gặp nhiều khó khăn khi Chính phủ Syria không chấp nhận các điều kiện tiên quyết của phe đối lập.

Thế giới 24h: Đàm phán Syria ì ạch, giao tranh vẫn bùng phát
Thế giới 24h: Đàm phán Syria ì ạch, giao tranh vẫn bùng phát

VOV.VN - Bất chấp bước tiến trong cuộc chiến chống IS và các nỗ lực chấm dứt chiến tranh, hòa đàm Syria vẫn gặp nhiều trắc trở.

Thế giới 24h: Đàm phán Syria ì ạch, giao tranh vẫn bùng phát

Thế giới 24h: Đàm phán Syria ì ạch, giao tranh vẫn bùng phát

VOV.VN - Bất chấp bước tiến trong cuộc chiến chống IS và các nỗ lực chấm dứt chiến tranh, hòa đàm Syria vẫn gặp nhiều trắc trở.

Đàm phán Syria thất bại do xung đột lợi ích giữa các cường quốc
Đàm phán Syria thất bại do xung đột lợi ích giữa các cường quốc

VOV.VN - Không chỉ có Nga và Mỹ- 2 cường quốc lớn nhất đang đứng về hai phía của cuộc xung đột, mà giờ càng có thêm nhiều quốc gia can thiệp vào Syria.

Đàm phán Syria thất bại do xung đột lợi ích giữa các cường quốc

Đàm phán Syria thất bại do xung đột lợi ích giữa các cường quốc

VOV.VN - Không chỉ có Nga và Mỹ- 2 cường quốc lớn nhất đang đứng về hai phía của cuộc xung đột, mà giờ càng có thêm nhiều quốc gia can thiệp vào Syria.