Ukraine trục xuất Tổng lãnh sự Nga tại Odessa

Bộ Ngoại giao Ukraine vừa thông báo quyền Tổng Lãnh sự Nga tại Odessa là "nhân vật không được hoan nghênh". 

Quyết định này được thông qua trên cơ sở dữ liệu của Cơ quan An ninh Ukraine.
Những người biểu tình quá khích tấn công Tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Odessa ngày 16/6. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo dữ liệu của Cơ quan An ninh Kiev, cơ quan đối ngoại của Ukraine đã trao công hàm yêu cầu nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi lãnh thổ Ukraine ngay lập tức.

Chủ tịch Cơ quan An ninh Ukraine Vasily Gritsak giải thích rằng Tổng Lãnh sự Nga bị công bố là "nhân vật không được hoan nghênh" vì "không tương thích trong hoạt động ngoại giao" cũng như do vi phạm các quy định của Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thông qua dự luật trao quy chế đặc biệt cho miền Đông
Ukraine thông qua dự luật trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

VOV.VN- Quốc hội Ukraine ngày 16/7 thông qua một dự luật trao cho miền Đông nước này nhiều quyền tự trị hơn.

Ukraine thông qua dự luật trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

Ukraine thông qua dự luật trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

VOV.VN- Quốc hội Ukraine ngày 16/7 thông qua một dự luật trao cho miền Đông nước này nhiều quyền tự trị hơn.

Mỹ cân nhắc mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Mỹ cân nhắc mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Dù không có ý định hỗ trợ vũ khí sát thương song việc cân nhắc mở rộng hỗ trợ quân sự cho thấy quyết tâm của Mỹ giữ Ukraine trong tầm ảnh hưởng.

Mỹ cân nhắc mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ cân nhắc mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Dù không có ý định hỗ trợ vũ khí sát thương song việc cân nhắc mở rộng hỗ trợ quân sự cho thấy quyết tâm của Mỹ giữ Ukraine trong tầm ảnh hưởng.

Tổng thống Ukraine ra lệnh tước vũ khí các nhóm bất hợp pháp
Tổng thống Ukraine ra lệnh tước vũ khí các nhóm bất hợp pháp

VOV.VN - Hôm 13/7 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh cho các cơ quan an ninh và cảnh sát nước này phải tước vũ khí của các “nhóm bất hợp pháp”.

Tổng thống Ukraine ra lệnh tước vũ khí các nhóm bất hợp pháp

Tổng thống Ukraine ra lệnh tước vũ khí các nhóm bất hợp pháp

VOV.VN - Hôm 13/7 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh cho các cơ quan an ninh và cảnh sát nước này phải tước vũ khí của các “nhóm bất hợp pháp”.

Vì sao Ukraine muốn có tên lửa Javelin sát thủ của Mỹ?
Vì sao Ukraine muốn có tên lửa Javelin sát thủ của Mỹ?

Đại sứ Ukraine ở Mỹ cho biết nước ông có quyền được nhận ít nhất là 1.000 hệ thống tên lửa Javelin của Mỹ.

Vì sao Ukraine muốn có tên lửa Javelin sát thủ của Mỹ?

Vì sao Ukraine muốn có tên lửa Javelin sát thủ của Mỹ?

Đại sứ Ukraine ở Mỹ cho biết nước ông có quyền được nhận ít nhất là 1.000 hệ thống tên lửa Javelin của Mỹ.

Ukraine tưởng nhớ 1 năm thảm họa MH17
Ukraine tưởng nhớ 1 năm thảm họa MH17

VOV.VN - Sau 1 năm vụ rơi máy bay MH17, Ukraine đã thông qua nghị quyết kêu gọi thành lập một tòa án quốc tế truy tố những kẻ chịu trách nhiệm về vụ này.

Ukraine tưởng nhớ 1 năm thảm họa MH17

Ukraine tưởng nhớ 1 năm thảm họa MH17

VOV.VN - Sau 1 năm vụ rơi máy bay MH17, Ukraine đã thông qua nghị quyết kêu gọi thành lập một tòa án quốc tế truy tố những kẻ chịu trách nhiệm về vụ này.