Xét xử 5 bảo vệ rừng phòng hộ đập phá chòi tôm của người dân

VOV.VN - Các bị cáo thừa nhận, do quá nóng nảy trong việc giải quyết sai phạm nên đã “tự xử” dẫn đến sai phạm.

Ngày 6/6, TAND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử vụ án cố ý hủy hoại tải sản đối với 5 bảo vệ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành có hành vi phá hủy chòi nuôi tôm của người dân xảy ra tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch ngày 26/2/2016.

 Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, vào 13h30 ngày 26/2/2016, lực lượng bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành gồm 10 người đi tuần tra thì phát hiện bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (SN 1982, ngụ ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) tiến hành xây chòi canh trên đất rừng phòng hộ ở đùng tôm tại khu vực Tắc Hông, sông Thị Vải, thuộc ấp Bà Trường, xã Phước An.

Nhận định bà Ngọc xây dựng trái phép, tổ bảo vệ rừng mời bà Ngọc và những người liên quan về trụ sở làm việc thì xảy ra xô xát làm bà Ngọc bị thương; trong quá trình làm việc, ông Nguyễn Văn Ni là cha ruột bà Ngọc còn bị các bảo vệ bắt trói, sau đó thả ra.

Tại nơi xây dựng chòi, các bảo vệ gồm Phạm Văn Ấn, Phạm Đức Tú, Trương Văn Lớn, Lê Văn Lang, Lê Ngọc Tuân đã ném 40 bao xi măng xuống nước làm hư hỏng hoàn toàn. Đến ngày 27/2/2016, tổ bảo vệ tiếp tục đến khu vực đầm bà Ngọc rồi ném 4 cột sắt xuống nước. Bà Ngọc sau đó gửi đơn tố cáo nhóm bảo vệ rừng hủy hoại tài sản lên công an.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định số tài sản của người phụ nữ này bị hủy hoại gồm: 40 bao xi măng trị giá 3,4 triệu đồng, 4 cột sắt trị giá 330.000 đồng. 

Bà Nguyễn  Thị Ánh Ngọc tại phiên tòa.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai không có sự chỉ đạo, mà làm theo nhiệm vụ đã được phân công cho lực lượng bảo vệ từ trước đó. Các bị cáo thừa nhận, do quá nóng nảy trong việc giải quyết sai phạm nên đã “tự xử” dẫn đến sai phạm.

Bà Ngọc cho rằng, nguyên nhân của việc các bảo vệ rừng hủy hoại tài sản của bà là do tư thù cá nhân khi bà tố cáo tình trạng khai thác cát trái phép thường xuyên diễn ra ở khu vực gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới các đùng tôm của người dân.

Sau 1 ngày làm việc, phiên tòa vẫn đang ở phần xét hỏi. Ngày 7/6, Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Trước đó, tháng 4/2016, bị hại của vụ án –  bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc đã từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Nhơn Trạch khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Vụ việc xảy ra từ tháng 9/2015, khi bà Ngọc tố giác tình trạng khai thác cát trên sông Thị Vải gây ô nhiễm. Công an sau đó đã đến lập biên bản đưa ghe vào bờ nhưng người này không đồng ý và có hành động ôm ống hút cát nhằm cản trở việc đưa ghe đi.

Cơ quan điều tra xác định bà Ngọc đã có hành vi cản trở người thi hành công vụ nên tiến hành khởi tố, bắt tạm giam. Đáng nói, bà Ngọc bị bắt tạm giam sau khi vụ việc đã xảy ra từ 8 tháng trước, và việc bắt giam được thực hiện bất ngờ khi Công an xã mời bà Ngọc lên làm việc về vụ việc chòi tôm của bà bị đập phá. 

Tuy nhiên, khi bà Ngọc bị bắt tạm giam 4 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch xác định, việc khởi tố bà Ngọc là sai, vi phạm tố tụng nên đã trả tự do và đình chỉ điều tra đối với bà Ngọc. Sau đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch đã công khai xin lỗi người phụ nữ này.

Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Trương Quốc Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch và Thiếu tá Nguyễn Văn Sơn, Đội phó Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Nhơn Trạch - điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án cũng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến đòi tiền lương, nhân viên bảo vệ bị em giám đốc công ty đâm chết
Đến đòi tiền lương, nhân viên bảo vệ bị em giám đốc công ty đâm chết

Một nhân viên bảo vệ đến công ty đòi lương và xảy ra cự cãi với một số người tại công ty, sau đó người bảo vệ này đã bị em trai của giám đốc công ty đâm chết.

Đến đòi tiền lương, nhân viên bảo vệ bị em giám đốc công ty đâm chết

Đến đòi tiền lương, nhân viên bảo vệ bị em giám đốc công ty đâm chết

Một nhân viên bảo vệ đến công ty đòi lương và xảy ra cự cãi với một số người tại công ty, sau đó người bảo vệ này đã bị em trai của giám đốc công ty đâm chết.

9 thiếu niên "nổi hứng" đập phá 12 ô tô ở Đà Nẵng
9 thiếu niên "nổi hứng" đập phá 12 ô tô ở Đà Nẵng

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận sau khi chơi games và ăn khuya đã "nổi hứng" rủ nhau đập phá 12 chiếc ô tô. 

9 thiếu niên "nổi hứng" đập phá 12 ô tô ở Đà Nẵng

9 thiếu niên "nổi hứng" đập phá 12 ô tô ở Đà Nẵng

VOV.VN - Các đối tượng khai nhận sau khi chơi games và ăn khuya đã "nổi hứng" rủ nhau đập phá 12 chiếc ô tô. 

Nhận diện nhóm giang hồ cộm cán đập phá quán kem ở Sài Gòn
Nhận diện nhóm giang hồ cộm cán đập phá quán kem ở Sài Gòn

VOV.VN - Trích xuất camera an ninh, công an đã xác định được các đối tượng chủ chốt đập phá quán kem ở quận 1 gồm nhiều giang hồ cộm cán.

Nhận diện nhóm giang hồ cộm cán đập phá quán kem ở Sài Gòn

Nhận diện nhóm giang hồ cộm cán đập phá quán kem ở Sài Gòn

VOV.VN - Trích xuất camera an ninh, công an đã xác định được các đối tượng chủ chốt đập phá quán kem ở quận 1 gồm nhiều giang hồ cộm cán.

Ba nghi can đập phá quán kem giữa TP HCM đầu thú
Ba nghi can đập phá quán kem giữa TP HCM đầu thú

Thêm 3 đối tượng tham gia đập phá quán kem ở quận 1, TPHCM đã ra đầu thú.

Ba nghi can đập phá quán kem giữa TP HCM đầu thú

Ba nghi can đập phá quán kem giữa TP HCM đầu thú

Thêm 3 đối tượng tham gia đập phá quán kem ở quận 1, TPHCM đã ra đầu thú.

Camera ghi cảnh nhóm 8-9 thanh niên đập phá xe ô tô ở Đà Nẵng
Camera ghi cảnh nhóm 8-9 thanh niên đập phá xe ô tô ở Đà Nẵng

VOV.VN - Hình ảnh từ camera an ninh tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Tất Thành cho thấy một nhóm khoảng 8-9 thanh niên đã dùng gạch đá ném vào các ô tô 

Camera ghi cảnh nhóm 8-9 thanh niên đập phá xe ô tô ở Đà Nẵng

Camera ghi cảnh nhóm 8-9 thanh niên đập phá xe ô tô ở Đà Nẵng

VOV.VN - Hình ảnh từ camera an ninh tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Tất Thành cho thấy một nhóm khoảng 8-9 thanh niên đã dùng gạch đá ném vào các ô tô 

Gia Lai: 116 năm tù cho nhóm đối tượng sát hại cán bộ bảo vệ rừng
Gia Lai: 116 năm tù cho nhóm đối tượng sát hại cán bộ bảo vệ rừng

VOV.VN - Ngày 29/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên 116 năm tù đối với nhóm 8 đối tượng sát hại một cán bộ bảo vệ rừng tại huyện Kbang.

Gia Lai: 116 năm tù cho nhóm đối tượng sát hại cán bộ bảo vệ rừng

Gia Lai: 116 năm tù cho nhóm đối tượng sát hại cán bộ bảo vệ rừng

VOV.VN - Ngày 29/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên 116 năm tù đối với nhóm 8 đối tượng sát hại một cán bộ bảo vệ rừng tại huyện Kbang.

Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng bị đánh trọng thương
Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng bị đánh trọng thương

VOV.VN - Trong lúc thực thi nhiệm vụ, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Rào Tre ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị đánh trọng thương.  

Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng bị đánh trọng thương

Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng bị đánh trọng thương

VOV.VN - Trong lúc thực thi nhiệm vụ, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Rào Tre ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị đánh trọng thương.