Đạo diễn Trần Lực dựng lại vở hài kịch nổi tiếng trên sân khấu Thủ đô

VOV.VN - Vở hài kịch “Quẫn” do NSƯT Trần Lực đạo diễn sẽ ra mắt khán giả vào ngày 18 và 25/2 tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. 

Đây cũng là tác phẩm mở đầu cho chương trình hợp tác giữa Nhà hát và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. 

Vở hài kịch “Quẫn” của cố tác giả Lộng Chương, kể lại câu chuyện cách đây nửa thế kỷ. Đó là gia đình ông bà Đại Cát, một gia đình tư sản lâu đời trước chính sách công tư hợp doanh của Nhà nước. Lo sợ khối tài sản lớn tích cóp lâu nay bị mất trắng, ông bà Đại Cát tìm mọi cách để cất giấu và tẩu tán. Bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt về sự hám của từ hai vợ chồng ông bà Đại Cát đến bà mẹ Đại Lợi và em gái Đại Hưng của ông đều được phơi bày...

Vở hài kịch "Quẫn" được đạo diễn Trần Lực dàn dựng với sự các diễn viên là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội
Năm 1960, “Quẫn” được Nhà hát Kịch nói Trung ương dàn dựng và biểu diễn lần đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Vở được diễn trong một thời gian dài với trên 2.000 buổi diễn.

Trong lần lên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, tác phẩm do Nghệ sĩ ưu tú Trần Lực đạo diễn, các sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội thể hiện, nhằm mang đến một hơi thở mới cho “Quẫn”.

Một cảnh trong vở diễn
Đạo diễn Trần Lực chia sẻ: "Vở kịch được tôi dàn dựng với mục đích lớn nhất là muốn cho khán giả biết Việt Nam mình đã có một giai đoạn như vậy. Tôi vẫn nhớ thời ngày xưa khi mà những vở kịch mới ra đời, thì khán giả Hà Nội nô nức như thế nào. Nhưng dần dần mọi người ít đến rạp, vì vậy, với cách làm mới, tôi hy vọng, mọi người lại thấy sân khấu đáng yêu như thế nào, nó hay, kỳ thú ra làm sao và mọi người lại đến rạp.

Trước đó, tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ 2 vừa qua, vở hài kịch “Quẫn” đã đem lại giải đạo diễn xuất sắc cho nghệ sĩ Trần Lực cũng như 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc cho diễn viên và vở diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Diễm Hương “toát mồ hôi” khi đóng hài kịch
Hoa hậu Diễm Hương “toát mồ hôi” khi đóng hài kịch

VOV.VN -Từng đóng vai trò MC các chương trình, sự kiện lớn nhỏ nhưng đến với kịch nói thì lại là lần đầu tiên của Diễm Hương. 

Hoa hậu Diễm Hương “toát mồ hôi” khi đóng hài kịch

Hoa hậu Diễm Hương “toát mồ hôi” khi đóng hài kịch

VOV.VN -Từng đóng vai trò MC các chương trình, sự kiện lớn nhỏ nhưng đến với kịch nói thì lại là lần đầu tiên của Diễm Hương. 

Tặng 3.000 vé xem hài kịch “Quan Thanh tra” và “Ai sợ ai” cho khán giả
Tặng 3.000 vé xem hài kịch “Quan Thanh tra” và “Ai sợ ai” cho khán giả

VOV.VN -Hai vở kịch “Quan thanh tra” và “Ai sợ ai” do SHB hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức sẽ được diễn ra vào 19h30' các buổi tối từ ngày 28/2 - 3/3.

Tặng 3.000 vé xem hài kịch “Quan Thanh tra” và “Ai sợ ai” cho khán giả

Tặng 3.000 vé xem hài kịch “Quan Thanh tra” và “Ai sợ ai” cho khán giả

VOV.VN -Hai vở kịch “Quan thanh tra” và “Ai sợ ai” do SHB hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức sẽ được diễn ra vào 19h30' các buổi tối từ ngày 28/2 - 3/3.

Nhà hát Tuổi trẻ dựng vở hài kịch kinh điển “Quan Thanh tra” của Gogol
Nhà hát Tuổi trẻ dựng vở hài kịch kinh điển “Quan Thanh tra” của Gogol

VOV.VN -Dưới sự chỉ đạo dàn dựng của đạo diễn NSƯT Chí Trung vở hài kịch kinh điển “Quan Thanh Tra" sẽ ra mắt khán giả vào dịp đầu năm 2016. 

Nhà hát Tuổi trẻ dựng vở hài kịch kinh điển “Quan Thanh tra” của Gogol

Nhà hát Tuổi trẻ dựng vở hài kịch kinh điển “Quan Thanh tra” của Gogol

VOV.VN -Dưới sự chỉ đạo dàn dựng của đạo diễn NSƯT Chí Trung vở hài kịch kinh điển “Quan Thanh Tra" sẽ ra mắt khán giả vào dịp đầu năm 2016.