Ngoại trưởng Pháp, Đức bất ngờ thăm Libya

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp và Đức là một phần trong những nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm lập lại luật pháp và trật tự ở Libya.

Ngoại trưởng Pháp và Đức ngày 16/4, đến Libya để tiến hành một cuộc hội đàm không báo trước với người đứng đầu chính phủ đoàn kết Fayaz Seraj, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với tiến trình ổn định quốc gia Bắc Phi này.

An ninh được thắt chặt ở Tripoli cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp và Đức tới Libya. (Ảnh: Reuters)

Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết, chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier là một phần trong những nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm lập lại luật pháp và trật tự ở Libya và ngăn chặn khả năng dẫn đến một làn sóng nhập cư nữa từ Libya đến châu Âu.

Chính phủ các nước phương Tây cũng quan ngại về sự hiện diện ngày càng nhiều của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya. Nhóm phiến quân này đã kiểm soát được thành phố Sirte và đe dọa các cơ sở lọc dầu ở đây.

Hai nhà ngoại giao Pháp và Đức sẽ gặp người đứng đầu chính phủ đoàn kết Libya tại một căn cứ hải quân ở Tripoli, nơi ông Seraj điều hành Hội đồng Tổng thống do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn.

Cuộc hội đàm không báo trước này diễn ra khoảng một tuần, sau chuyến thăm Libya của Ngoại trưởng Italy và trước thềm cuộc gặp đặc biệt của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng các nước Liên minh châu Âu vào ngày 18/4 tới để thảo luận về tình hình ở Libya. Người đứng đầu chính phủ đoàn kết Libya cũng sẽ tham gia hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng các nước Liên minh châu Âu để thông báo tình hình hiện nay.

Tại cuộc gặp đầu tuần tới, các quan chức Liên minh châu Âu dự kiến nhất trí xem xét sứ mệnh huấn luyện cảnh sát và lực lượng an ninh biên giới cho Libya. Phái bộ này trước tiên có thể triển khai ở Tripoli để củng cố vị thế của chính phủ đoàn kết mới thành lập. Bất cứ sự hiện diện an ninh nào của Liên minh châu Âu ở Libya dù không bao gồm binh sỹ quân đội thì vẫn là một bước tiến lớn nhất từ trước tới nay của liên minh này kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ này cần chính phủ đoàn kết của Libya “bật đèn xanh” trước, có thể trong cuộc gặp với Ngoại trưởng hai nước Pháp và Đức. Các nhà ngoại giao cho biết, đến nay chính phủ đoàn kết của Libya vẫn chưa đưa ra đề xuất hỗ trợ cụ thể nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Tổng thống Mỹ là “người công bằng” khi thừa nhận sai lầm ở Libya"
"Tổng thống Mỹ là “người công bằng” khi thừa nhận sai lầm ở Libya"

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, người đồng cấp Mỹ Barack Obama là “người công bằng” khi thừa nhận Libya là “sai lầm lớn nhất”.

"Tổng thống Mỹ là “người công bằng” khi thừa nhận sai lầm ở Libya"

"Tổng thống Mỹ là “người công bằng” khi thừa nhận sai lầm ở Libya"

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, người đồng cấp Mỹ Barack Obama là “người công bằng” khi thừa nhận Libya là “sai lầm lớn nhất”.

LHQ hoan nghênh Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya trở về Tripoli
LHQ hoan nghênh Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya trở về Tripoli

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 1/4 hoan nghênh việc Thủ tướng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya Fayez al-Sarraj trở về thủ đô Tripoli.

LHQ hoan nghênh Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya trở về Tripoli

LHQ hoan nghênh Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya trở về Tripoli

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 1/4 hoan nghênh việc Thủ tướng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya Fayez al-Sarraj trở về thủ đô Tripoli.

Libya: Chính quyền Tripoli trao quyền cho Chính phủ Đoàn kết dân tộc
Libya: Chính quyền Tripoli trao quyền cho Chính phủ Đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Chính quyền ở thủ đô Tripoli của Libya ngày 5/4 đã quyết định nhường lại quyền lực cho Chính phủ đoàn kết dân tộc được Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Libya: Chính quyền Tripoli trao quyền cho Chính phủ Đoàn kết dân tộc

Libya: Chính quyền Tripoli trao quyền cho Chính phủ Đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Chính quyền ở thủ đô Tripoli của Libya ngày 5/4 đã quyết định nhường lại quyền lực cho Chính phủ đoàn kết dân tộc được Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Ông Obama thừa nhận có nhiều sai lầm khi can thiệp vào Libya
Ông Obama thừa nhận có nhiều sai lầm khi can thiệp vào Libya

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận, sai lầm là Mỹ và các đồng minh đã không lường trước được những hậu quả sau khi chính quyền ông Gaddafi sụp đổ. 

Ông Obama thừa nhận có nhiều sai lầm khi can thiệp vào Libya

Ông Obama thừa nhận có nhiều sai lầm khi can thiệp vào Libya

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận, sai lầm là Mỹ và các đồng minh đã không lường trước được những hậu quả sau khi chính quyền ông Gaddafi sụp đổ. 

Ngoại trưởng Italy bất ngờ thăm Tripoli khẳng định ủng hộ Libya
Ngoại trưởng Italy bất ngờ thăm Tripoli khẳng định ủng hộ Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni ngày 12/4 đã bất ngờ tới thăm Libya, với cam kết tăng cường hỗ trợ của quốc tế đối với chính quyền mới tại đây.

Ngoại trưởng Italy bất ngờ thăm Tripoli khẳng định ủng hộ Libya

Ngoại trưởng Italy bất ngờ thăm Tripoli khẳng định ủng hộ Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni ngày 12/4 đã bất ngờ tới thăm Libya, với cam kết tăng cường hỗ trợ của quốc tế đối với chính quyền mới tại đây.