Cảnh giác với các “chiêu“ lừa đảo về xuất khẩu lao động

Thời gian qua, tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy 3 vụ lừa đảo đưa người đi lao động xuất khẩu nước ngoài làm cho hàng chục gia đình rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần

Đầu tiên là vụ Lê Thị Lự ở xã Nhân Trạch đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng để lo cho con em của 9 hộ dân trong xã đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Nhưng đã 3 năm nay vẫn không thực hiện được. Các hộ dân đã khởi kiện ra Tòa án nhưng đến nay vẫn chưa được bồi thường tiền.

Vụ thứ hai là vợ chồng Dương Tiến Lực ở xã Đồng Trạch lừa 10 hộ trong xã, mỗi hộ phải nộp 40 triệu đồng để đưa con em mình sang Nga làm việc. Nhưng khi tới Nga, thì số lao động này không được bố trí việc làm như hợp đồng đã ký kết.

Gần đây nhất, vào cuối năm 2008, Công ty Thương mại và dịch vụ Trường Sơn ở Hà Nội phối hợp với chính quyền xã tuyển chọn đưa 11 lao động địa phương sang Nga thời hạn hợp đồng 3 năm. Tuy nhiên, sau khi tới Nga, những lao động này không có việc làm, sống trong cảnh đói rét, bệnh tật.

Bài học đưa người di lao động xuất khẩu ở các xã Nhân Trạch, Đồng Trạch và Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vừa là bài học đắt giá cho người dân nơi đây, vừa là bài học cho chính quyền và các ngành hữu quan trong việc quản lý những đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên