3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích tại Syria đã được thả tự do

VOV.VN - Chính phủ Tây Ban Nha ngày 7/5 cho biết, 3 nhà báo Tây Ban Nha mất tích khi đang làm việc tại Syria vào tháng 7/2015 đã được thả tự do.

Văn phòng của Thủ tướng Tây Ban Nha - Mariano Rajoy trong một tuyên bố đưa ra nêu rõ, 3 nhà báo Antonio Pampliega, Jose Manuel Lopez và Angel Sastre mất tích gần thành phố Aleppo ở phía Bắc Syria hôm 12/7/2015 đã được thả tự do với tình trạng sức khỏe tốt. Những nhà báo này đến Syria để đưa tin về cuộc nội chiến. Quyền Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria đã có cuộc nói chuyện điện thoại với các nhà báo này.

Từ trái sang phải: José Manuel López, Ángel Sastre và Antonio Pampliega.
(Ảnh: Internet)
Chính phủ Tây Ban Nha cũng cho biết, sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và những người bạn đồng minh của Tây Ban Nha đã giúp thả tự do cho các nhà báo. Trước đó, 3 nhà báo Tây Ban Nha khác cũng đã được thả tự do vào tháng 3/2014, sau khi bị các phần tử cực đoan tại Syria bắt giữ làm con tin trong vài tháng.

Có thông tin cho rằng, chính phủ Tây Ban Nha đã phải trả tiền chuộc để thả các con tin, nhưng thông tin này chưa được chính thức xác nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm 3 nhà báo bị mất tích tại Syria
Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm 3 nhà báo bị mất tích tại Syria

VOV.VN - 3 nhà báo Tây Ban Nha đã đi qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria hôm 12/7 vừa qua và mất tích chỉ 2 ngày sau đó.

Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm 3 nhà báo bị mất tích tại Syria

Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm 3 nhà báo bị mất tích tại Syria

VOV.VN - 3 nhà báo Tây Ban Nha đã đi qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria hôm 12/7 vừa qua và mất tích chỉ 2 ngày sau đó.

Ai Cập triệu Đại sứ Anh để phản đối liên quan đến vụ phạt tù 3 nhà báo
Ai Cập triệu Đại sứ Anh để phản đối liên quan đến vụ phạt tù 3 nhà báo

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Ai Cập vừa cho triệu Đại sứ Anh tại thủ đô Cairo tới để phản đối trước những tuyên bố của ông liên quan việc phạt tù 3 nhà báo.

Ai Cập triệu Đại sứ Anh để phản đối liên quan đến vụ phạt tù 3 nhà báo

Ai Cập triệu Đại sứ Anh để phản đối liên quan đến vụ phạt tù 3 nhà báo

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Ai Cập vừa cho triệu Đại sứ Anh tại thủ đô Cairo tới để phản đối trước những tuyên bố của ông liên quan việc phạt tù 3 nhà báo.

Ukraine cấm 3 nhà báo BBC vào lãnh thổ nước này
Ukraine cấm 3 nhà báo BBC vào lãnh thổ nước này

VOV.VN - Ukraine vừa cấm vài chục phóng viên, trong đó có 3 nhà báo BBC, được phép vào nước này. Đại diện của Tổng thống Nga Putin đã chỉ trích động thái đó.

Ukraine cấm 3 nhà báo BBC vào lãnh thổ nước này

Ukraine cấm 3 nhà báo BBC vào lãnh thổ nước này

VOV.VN - Ukraine vừa cấm vài chục phóng viên, trong đó có 3 nhà báo BBC, được phép vào nước này. Đại diện của Tổng thống Nga Putin đã chỉ trích động thái đó.

3 nhà báo Tây Ban Nha bị mất tích tại Syria
3 nhà báo Tây Ban Nha bị mất tích tại Syria

VOV.VN - Hiệp hội Báo chí Tây Ban Nha xác nhận, 3 nhà báo nước này đã bị mất tích tại Syria và nhiều khả năng họ đã bị bắt cóc.

3 nhà báo Tây Ban Nha bị mất tích tại Syria

3 nhà báo Tây Ban Nha bị mất tích tại Syria

VOV.VN - Hiệp hội Báo chí Tây Ban Nha xác nhận, 3 nhà báo nước này đã bị mất tích tại Syria và nhiều khả năng họ đã bị bắt cóc.