Trung Quốc giảm mua, giá lợn hơi “quay đầu" giảm

Ngày 27/6, Bộ NN&PTNT cho biết, hiện giá thu mua lợn hơi tại nhiều địa phương có xu hướng giảm.

Theo đó, giá lợn hơi tại trại ở khu vực Đông Nam bộ đã giảm 3.500 đồng/kg, xuống mức 45.000 đồng/kg; tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giảm 1.000 đồng/kg, còn mức 46.500 đồng/kg; tại Nam Định giảm 2.000 đồng/kg, còn mức 42.000 đồng/kg.

Trung Quốc đột ngột ngừng nhập lợn hơi qua đường tiểu ngạch khiến giá lợn hơi trong nước giảm dần.
Theo Bộ NN&PTNT, trong 6 tháng đầu năm nay, do phía Trung Quốc hút hàng rất mạnh, đẩy giá giá lợn hơi trong nước tăng cao. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 5/2016, Trung Quốc đột ngột ngừng nhập lợn hơi qua đường tiểu ngạch để kiểm soát kiểm dịch bệnh, khiến giá lợn hơi trong nước “quay đầu” giảm dần./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu lợn sang Trung Quốc: Chớ thấy giá cao mà ồ ạt vào đàn
Xuất khẩu lợn sang Trung Quốc: Chớ thấy giá cao mà ồ ạt vào đàn

Thị trường Trung Quốc đang “hút” hàng trăm xe lợn hơi từ Việt Nam mỗi ngày qua biên giới, khiến giá lợn trong nước tăng cao. 

Xuất khẩu lợn sang Trung Quốc: Chớ thấy giá cao mà ồ ạt vào đàn

Xuất khẩu lợn sang Trung Quốc: Chớ thấy giá cao mà ồ ạt vào đàn

Thị trường Trung Quốc đang “hút” hàng trăm xe lợn hơi từ Việt Nam mỗi ngày qua biên giới, khiến giá lợn trong nước tăng cao. 

Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?
Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?

Nhu cầu thịt heo của Trung Quốc là có thật nhưng rất cần thiết phải xây dựng con đường xuất khẩu thịt heo chính ngạch vào thị trường này.

Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?

Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?

Nhu cầu thịt heo của Trung Quốc là có thật nhưng rất cần thiết phải xây dựng con đường xuất khẩu thịt heo chính ngạch vào thị trường này.

Gạo Việt xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc bị coi là hàng lậu
Gạo Việt xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc bị coi là hàng lậu

Gạo Việt Nam xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc có giá rẻ hơn nhiều so với gạo nhập khẩu chính ngạch cũng như gạo nội địa của họ.

Gạo Việt xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc bị coi là hàng lậu

Gạo Việt xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc bị coi là hàng lậu

Gạo Việt Nam xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc có giá rẻ hơn nhiều so với gạo nhập khẩu chính ngạch cũng như gạo nội địa của họ.