1,4 triệu người cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp sau động đất ở Nepal

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 28/4 cho biết, hơn 1,4 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất ở Nepal đang cần trợ giúp lương thực khẩn cấp.

Dẫn những số liệu từ chính phủ Nepal, Liên Hợp Quốc cho biết cơn địa chấn mạnh 7,8 độ richter đã làm đảo lộn nghiêm trọng cuộc sống của hơn 8 triệu người ở 39 khu vực tỉnh thành ở Nepal. Liên Hợp Quốc đã trích 15 triệu USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ nạn nhân động đất.

Theo đó, khoản tiền này sẽ cho phép các nhóm nhân đạo quốc tế mở rộng quy mô hoạt động, cung cấp nơi ở, nước uống, vật tư y tế và các dịch vụ hậu cần ở các vùng thảm họa. Song song với các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn ở vùng thảm họa, hàng đoàn chuyến xe tải chở lương thực, thực phẩm từ mọi nơi ở Nepal tiếp tục tới các huyện đông dân cư bị thiệt hại nặng nề ở thung lũng ngoại ô Kathmandu. 

Do lo sợ các dư chấn mạnh khác có thể xảy ra, người dân Kathmandu trải qua đêm thứ tư liên tiếp ở ngoài đường (ảnh: EPA)

Do lo sợ các dư chấn mạnh khác có thể xảy ra, người dân Kathmandu trải qua đêm thứ tư liên tiếp tại các công viên, quảng trường và địa điểm công công khác trong thời tiết mưa rét.

Trước những mất mát và thiệt hại nặng nề mà Nepal đang phải hứng chịu, có thêm nhiều quốc gia thông báo viện trợ tài chính và gửi nhân viên cứu hộ, y tế đến Nepal. Chính phủ các nước Nhật Bản, Pháp, Anh, Thụy sĩ, Nga và Singapore ngày 28/4 cho biết sẽ sớm gửi thêm những hỗ trợ cần thiết giúp Nepal khắc phục thảm họa.

Một đại diện của nhóm cứu trợ của Nhật Bản nói: “Chúng tôi có một đội ngũ gồm 70 lính cứu hỏa, cảnh sát, nhân viên của Cơ quan An toàn Hàng hải và chó nghiệp vụ đến tham gia nỗ lực tìm kiếm cứu nạn ở Nepal. Hiện chúng tôi đang thảo luận với đội cứu trợ Hà Lan, quốc gia chỉ đạo các hoạt động trợ của Liên Hợp Quốc để xem khu vực nào chúng tôi sẽ tham gia hoạt động cứu hộ”.

Theo số liêu mới nhất từ cơ quan chức năng Nepal, số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới hơn 4.400 người. Giới chức nước này lo ngại, con số này có thể sẽ là 10.000 người bởi còn vô số nạn nhân đang bị chôn vùi dưới các đống đổ nát, trong khi nhiều khu vực làng mạc xa xôi, nơi công tác cứu hộ chưa thể tiếp cận được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người chết vì động đất ở Nepal tăng lên gần 4.300 người
Số người chết vì động đất ở Nepal tăng lên gần 4.300 người

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thêm nhiều thi thể và các người thân đang bắt đầu hoạt động chôn cất cho nạn nhân. 

Số người chết vì động đất ở Nepal tăng lên gần 4.300 người

Số người chết vì động đất ở Nepal tăng lên gần 4.300 người

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thêm nhiều thi thể và các người thân đang bắt đầu hoạt động chôn cất cho nạn nhân. 

Tập đoàn Panasonic (Nhật Bản) chi 6,1 triệu yen giúp người dân Nepal
Tập đoàn Panasonic (Nhật Bản) chi 6,1 triệu yen giúp người dân Nepal

VOV.VN - Ngoài tập đoàn này nhiều tổ chức, cá nhân Nhật Bản khác đã quyên góp tiền để chia sẻ mất mát quá lớn mà người dân Nepal gánh chịu.

Tập đoàn Panasonic (Nhật Bản) chi 6,1 triệu yen giúp người dân Nepal

Tập đoàn Panasonic (Nhật Bản) chi 6,1 triệu yen giúp người dân Nepal

VOV.VN - Ngoài tập đoàn này nhiều tổ chức, cá nhân Nhật Bản khác đã quyên góp tiền để chia sẻ mất mát quá lớn mà người dân Nepal gánh chịu.

Động đất ở Nepal khiến một người gốc Việt tử nạn trên đỉnh Everest
Động đất ở Nepal khiến một người gốc Việt tử nạn trên đỉnh Everest

Ngoài người Mỹ gốc Việt tên Vinh Truong còn có 3 người Mỹ khác thiệt mạng do động đất.

Động đất ở Nepal khiến một người gốc Việt tử nạn trên đỉnh Everest

Động đất ở Nepal khiến một người gốc Việt tử nạn trên đỉnh Everest

Ngoài người Mỹ gốc Việt tên Vinh Truong còn có 3 người Mỹ khác thiệt mạng do động đất.

Nhiều người Việt từ Nepal bắt đầu trở về nước
Nhiều người Việt từ Nepal bắt đầu trở về nước

VOV.VN - Đến nay, có thêm nhiều nhóm người Việt tại Nepal bắt được liên lạc và xác định an toàn.

Nhiều người Việt từ Nepal bắt đầu trở về nước

Nhiều người Việt từ Nepal bắt đầu trở về nước

VOV.VN - Đến nay, có thêm nhiều nhóm người Việt tại Nepal bắt được liên lạc và xác định an toàn.

Động đất tại Nepal: Số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000
Động đất tại Nepal: Số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000

VOV.VN - Số người thương vong có thể tăng nhanh khi các nhóm cứu hộ tiếp cận được những khu vực xa xôi.

Động đất tại Nepal: Số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000

Động đất tại Nepal: Số người thiệt mạng có thể lên tới 10.000

VOV.VN - Số người thương vong có thể tăng nhanh khi các nhóm cứu hộ tiếp cận được những khu vực xa xôi.