Ca sĩ Minh Chuyên: "Tôi tràn đầy sức trẻ"

“Tôi không quá già để nói rằng mình nhiều kinh nghiệm nhưng tôi cũng không còn quá trẻ để bị cho là non nớt trong nghề nghiệp…”.

Bước ra từ Sao Mai Điểm Hẹn 2010 với giải thưởng cao nhất từ Hội đồng Nghệ thuật, cô ca sỹ trẻ Minh Chuyên dường như đã có những bước trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn rất nhiều trong lối sống cũng như cách suy nghĩ của mình.

Minh Chuyên cho rằng với một người nghệ sỹ, việc xuất hiện ở đâu, trên sân khấu nào không phải là điều quá quan trọng và khái niệm lớn nhỏ ở đây sẽ phụ thuộc vào cách mà người nghệ sỹ đem lại cho công chúng.

Cô chia sẻ rằng: “Thực tế, đời sống âm nhạc của tôi hiện tại rất phong phú. Sản phẩm âm nhạc của tôi vẫn hoàn thành đều đều, chỉ là đang chờ thời điểm thích hợp để tung ra từ từ mà thôi”.

PV: Thời gian gần đây, Minh Chuyên thường rất hay xuất hiện tại các chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện. Vậy duyên cớ nào đã đưa chị đến với chương trình đó?

CS. Minh Chuyên: Một tí tẹo thời gian, một vài bài hát, một chút tấm lòng mà mình có thể mang đến niềm vui và sự sẻ chia cho người bệnh, những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh... Tôi thấy vui và hạnh phúc lắm! Chỉ 1 điều duy nhất từ "Tâm" của tôi....Tôi rất muốn được làm những điều ý nghĩa như vậy!

Ca sỹ Minh Chuyên

PV: Rất nhiều khán giả đã chia sẻ rằng giọng hát Minh Chuyên nồng nàn, nữ tính nhưng đôi khi cũng rất lửa. Chị nghĩ sao về những chia sẻ này?

CS. Minh Chuyên: Tôi nghĩ đây là một lời khen ngợi và tôi cảm thấy rất vui. Quan niệm của tôi, khi đã là một nghệ sĩ, đứng trên sân khấu thì phải thật sự hết mình. Đời sống âm nhạc của tôi cũng vậy, rất phong phú. Lúc này có thể là nồng nàn da diết nhưng có khi lúc khác lại hóa thân thành một cô gái bốc lửa, cá tính... Tôi làm điều đó tất cả cũng chỉ muốn mình thêm mới mẻ và làm hài lòng khán giả của tôi mà thôi!

Ca khúc: Nối Vòng Tay Lớn

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Thể hiện: CS. Minh Chuyên

PV: Dường như sau 2 năm, chị đã có những bước trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, được đào tạo kỹ hơn và có những suy nghĩ thấu đáo hơn trong công việc?

CS. Minh Chuyên: Thời gian khiến mọi thứ thay đổi. Tôi không quá già để nói rằng mình nhiều kinh nghiệm nhưng tôi cũng không còn quá trẻ để bị cho là non nớt trong nghề nghiệp. Con người tôi bản lĩnh thì có thừa nhưng cùng với sự dám làm đó, tôi phải biết nghĩ sao cho thấu đáo....

Sản phẩm âm nhạc cũng như những đứa con của mình, nếu không cẩn thận nuôi dưỡng nó sẽ chết dần, chết mòn!

PV: Mới ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay “Đôi cánh”, chắc hẳn Minh Chuyên đang rất vui mừng. Chị có thể chia sẻ với độc giả VOV Online về “đứa con tinh thần” này?

CS. Minh Chuyên: Khán giả mong chờ một thì tôi hồi hộp mười. Ngần ấy thời gian ấp ủ cũng chỉ vì muốn sản phẩm được thực sự chất lượng và ít lời phê bình.

Đôi cánh gồm 8 ca khúc về chủ đề “Thanh niên” được thực hiện theo nhiều phong cách khác nhau từ pop dance, rock đến acoustic. Đặc biệt, “Nối vòng tay lớn” (Trịnh Công Sơn) đã quen thuộc với những bản phối rộn ràng đã được phối và hát theo thể loại acoustic nhẹ nhàng, tình cảm và sâu lắng. Đây là một trong những nỗ lực làm mới của Minh Chuyên khi thể hiện các ca khúc cũ. Trong khi đó, “Nhìn lại mình đi” (Dương Trường Giang) là một bài hát mới, thể hiện theo phong cách rock, với mong muốn thông qua ca khúc, nhiều bạn trẻ sẽ nhìn lại cách sống của mình.

Tôi trên cả hạnh phúc và xúc động khi bạn bè, đồng nghiệp và mọi người đánh giá cao "Đôi Cánh" của tôi. Không hẳn vì nó mang 1 chủ đề xã hội nhỏ mà ai cũng biết nên khen tặng mà chính bản thân tôi cũng rất tự hào về chất lượng nghệ thuật của nó....Thực sự tôi và ê-kip đã tốn không ít mồ hôi để cho "Đôi Cánh" bay đến với mọi người.

PV: Mỗi album ra đời đều đánh giá bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của mỗi ca sỹ. Vậy với chị, “Đôi cánh” liệu có làm nên tên tuổi của chị trong ca hát khi mà hiện giờ tên tuổi của chị chưa được phủ sóng rộng?

CS. Minh Chuyên: Bản thân tôi và ê-kip không đặt hy vọng quá lớn cho “Đôi Cánh”. Đây không phải là sản phẩm mang tính Vol của tôi mà tôi chỉ gọi đơn giản là Album. Tôi không coi nó như để đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc nhưng tôi trân trọng nó bởi đây là thành quả lao động thận trọng trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Điều đáng nói là "Đôi Cánh" có một ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là album nằm trong dự án cộng đồng mang tính thiện nguyện nhiều hơn. Còn Vol chính thức của tôi, về dòng nhạc mà mọi người đã biết đến tôi sẽ được phát hành vào thời gian gần nhất. Chúng tôi chỉ còn lại những khâu hoàn thiện cuối cùng trước khi trình làng.

Ca khúc: Biển Hoàng Hôn

Sáng tác: Nguyễn Đăng Tài

Thể hiện: CS. Minh Chuyên

PV: Album “Đôi cánh” hướng đến chủ đề thanh niên. Vậy tại sao, tháng 3/2012 chính là tháng hành động vì thanh niên mạnh nhất, chị lại không cho ra mắt sản phẩm âm nhạc này?

CS. Minh Chuyên: Thực tế năm nay là năm đặc biệt của Thanh Niên theo chủ trương. Chính vì thế Vol 1 của tôi cũng phải nhường chỗ cho Album này. Tôi và ê-kip đã làm được rất nhiều việc trong tháng 3, nếu tôi muốn khoe khoang trên truyền hình, báo chí về những thứ tôi đã làm được trong tháng đó thì chắc hẳn là sẽ rất nhiều.

Trong khoảng thời gian đó, tôi, bạn bè và ê-kip đã đi thăm nom, tặng quà và làm những điều thật sự ý nghĩa cho xã hội. Sản phẩm của tôi cũng đã hoàn thành hồi tháng 3 nhưng chỉ là phần nghe. Chính vì thế, tôi đã dành thêm tháng 4 và tháng 5 để làm thêm 2 MV phục vụ cho phần nhìn. Album này như một món quà đặc biệt mà tôi muốn dành tặng mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu nhạc.

PV: Minh Chuyên có thể giới thiệu đôi chút về Vol chính thức sắp ra mắt của chị?

CS. Minh Chuyên: "Khi nào anh thuộc về em" được đặt tên dựa theo 1 cuốn truyện ngắn của tác giả Cấn Vân Khánh. Các ca khúc trong Vol đều nói về tình yêu đôi lứa, đa số đều là những cảm xúc rất thật của tôi hoặc là câu chuyện của bạn tôi.

Tôi tin rằng, khi nghe  CD này các bạn sẽ tìm thấy chính mình trong đó... Nó không  kén người nghe nhưng cũng không phải quá thị trường. Tôi hát kĩ thuật ai cũng biết rồi, giờ tôi muốn chạm vào thật sâu trong trái tim mọi người chỉ bằng những điều giản đơn nhất.

PV: Vậy lý do gì khiến chị chọn chủ đề về thanh niên mà không phải là chủ đề khác?

CS. Minh Chuyên: Thanh niên chỉ là 1 trong 4 chủ đề xã hội của tôi. Tôi mong muốn từ những điều bình thường trong xã hội mà ai cũng biết đến nhưng chưa làm thì tôi sẽ làm thành những món quà đặc biệt.

Tôi đang sống trong những tháng năm tuổi trẻ. Điều này không thể kéo dài mãi với riêng tôi mà tất cả mọi người... Chính vì thế, tôi muốn ghi lại dấu ấn trong sự nghiệp và cuộc đời khi tôi đang có được sức trẻ và sự nhiệt huyết từ tinh thần thanh niên.

PV: Cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2012 sắp chính thức được công chiếu. Vậy chị có lời khuyên như thế nào đối với các bạn thí sinh năm nay?

CS. Minh Chuyên: Hãy hát bằng tất cả trái tim mình, hãy cho mọi người thấy rằng bạn có tố chất thực sự. Đây là một cuộc thi dài hơi, đòi hỏi sức khỏe và sự kiên trì. Điều này sẽ vất vả nhưng khi các bạn vượt qua được và sau đó nhìn lại chặng đường đã đi, bạn sẽ thấy mình trưởng thành lên và gặt hái được rất nhiều khi bạn đã nỗ lực hết sức! Chúc các bạn thí sinh thành công.

PV: Minh Chuyên có thể chia sẻ những dự định sắp tới?

CS. Minh Chuyên: "Thanh niên" đã được hoàn thành. 3 chủ đề  còn lại sẽ là "Bão lũ", "Chất độc da cam" và "Tình mẫu tử". Song song với dự án đó, tôi sẽ sớm phát hành Vol chính thức của mình.

PV: Cảm ơn Minh Chuyên và chúc chị thành công với những dự định sắp tới!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên