Ngày hội các hội đoàn hữu nghị với Việt Nam tại Pháp

VOV.VN -Các hội đoàn hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam đóng vai trò quan trọng với những dự án tuy quy mô nhỏ nhưng rất hiệu quả và thiết thực.

Đó là lời khẳng định của Đại sứ Việt nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn về kết quả hoạt động của các hiệp hội đoàn kết với Việt nam trong Ngày hội giao lưu và đoàn kết của các hội đoàn hữu nghị với Việt nam tại Pháp.

Khoảng 65 hội đoàn trên khắp nước Pháp đã cùng tụ họp tại thành phố Montreuil cuối tuần qua để bày tỏ tình hữu nghị và đoàn kết với Việt nam, cũng như cùng thảo luận cách thức để hoạt động và phối hợp hiệu quả hơn.

Ngày hội đoàn lần thứ 2 diễn ra trong một ngày với hai phần chính là các phiên thảo luận, trao đổi giữa các hội đoàn và phần "Làng hội đoàn" với những gian trưng bày, giới thiệu của các hội đoàn và các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Thị trưởng thành phố Montreuil và Đại sứ Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn cùng đánh trống khai mạc Lễ hội đoàn

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội đoàn, Đại sứ Việt nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn cảm ơn chính quyền thành phố Montreuil đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt nam chuẩn bị công phu và dành những điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công sự kiện này. Đại sứ cũng cảm ơn các hội đoàn nhiệt tình tham gia trong một ngày hội của tình hữu nghị với Việt nam.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định, các hoạt động ủng hộ Việt Nam và nhân dân Việt Nam, dù diễn ra tại Việt Nam hay tại Pháp, trong khuôn khổ hợp tác phi tập trung hay hợp tác với các cơ quan Nhà nước, đều đáp ứng các nhu cầu phát triển của Việt Nam trong các lĩnh vực đa dạng như giáo dục và đào tạo hướng nghiệp, y tế, môi trường, xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, văn hóa và pháp ngữ…

Theo Đại sứ, bên cạnh quan hệ giữa hai nhà nước, hợp tác phi tập trung giữa các địa phương thì hợp tác với các hội đoàn, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức đoàn kết hữu nghị với Việt nam đóng vai trò quan trọng. Ba hình thức hợp tác đó đã mang lại nhiều kết quả quan trọng cho hợp tác Việt Nam và Pháp.

Về phần mình, Thị trưởng thành phố Montreuil Patrice Bessac bày tỏ niềm vui và tự hào khi Montreuil được chọn phối hợp tổ chức Ngày hội đoàn hữu nghị và đoàn kết với Việt nam lần thứ 2.

Thị trưởng Bessac bày tỏ vui mừng khi thành phố Montreuil được đón các hội đoàn Việt nam trong một ngày hội rất vui và ý nghĩa. “Thành phố Montreuil đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử, từng là nơi đoàn kết ủng hộ Việt nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Tôi tin tưởng và hy vọng vào tương lai hợp tác ngày càng mạnh mẽ giữa thành phố chúng tôi nói riêng và nước Pháp nói chung với Việt nam,” ông Bessac chia sẻ.

Trong buổi sáng, các hội đoàn đã cùng trao đổi và thảo luận sâu trong 3 phiên với các chủ đề “Đoàn kết và sức khỏe”, “Giáo dục và Pháp ngữ”, “Phát triển và môi trường”, cũng như cùng thảo luận về Việt Nam ngày nay, những bước phát triển và cả những thách thức lớn mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp, các phiên thảo luận chuyên sâu là dịp để các hội đoàn chia sẻ kinh nghiệm trong hợp tác với việt nam và tránh những trùng lắp; nêu sự mong đợi với chính phủ hai nước để hợp tác nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, các hội đoàn đã cùng thống nhất xây dựng trang web riêng để các hội đoàn chia sẻ thông tin, cập nhật các hoạt động và trao đổi kinh nghiệm để cùng phối hợp trong hợp tác với Việt nam, đưa thông tin của 65 hội đoàn tham dự hôm nay để các hội đoàn chia sẻ thông tin và hợp tác trong thời gian tới.

Ngoài ra, đại diện các hội đoàn thể hiện mong muốn với một Việt Nam phát triển lên giai đoạn mới, thì sự hợp tác với Việt Nam cũng phải thay đổi, phù hợp với những mong đợi và ưu tiên của Việt Nam ngày nay chứ không phải ở thời chiến tranh trước kia nữa.

Điểm nhấn của Ngày hội đoàn là “Làng hội đoàn” diễn ra sôi nổi từ buổi chiều đến tối với những gian trưng bày, giới thiệu của các hội đoàn ; biểu diễn văn nghệ và vui chơi; giới thiệu ẩm thực, các đồ thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.

Ngày hội đoàn đã tạo nên một bầu không khí lễ hội truyền thống Việt Nam với các tiết mục múa lân, biểu diễn võ thuật, trình diễn áo dài …

Chia sẻ cảm nghĩ sau 2 lần tham dự Ngày hội đoàn, bà Nicole Trampoglierie, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt TP Choisy-Le-Roi (thành phố đăng cai tổ chức Ngày hội đoàn lần thứ 1 năm 2012) cho biết: “Ngày hội đoàn có ý nghĩa quan trọng để các hội đoàn chúng tôi trao đổi thông tin, kinh nghiệm và cùng phối hợp hợp tác. Với người dân nơi này, đây cũng là một ngày hội lớn và có nhiều ý nghĩa, bởi mọi người sẽ biết đến Việt nam nhiều hơn. Hôm nay là ngày hội để chúng tôi cùng bày tỏ tình yêu với Việt Nam”.

Một số hình ảnh tại ngày hội đoàn hữu nghị với Việt Nam tại Pháp:













 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Montreuil (Pháp) cùng Việt Nam kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ
Thành phố Montreuil (Pháp) cùng Việt Nam kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ

VOV.VN - Ngày 19/5, Đại sứ Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo cán bộ Việt Nam, bà con người Việt đến đặt hoa tại các địa điểm mà Bác Hồ đã sinh sống tại Paris.

Thành phố Montreuil (Pháp) cùng Việt Nam kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ

Thành phố Montreuil (Pháp) cùng Việt Nam kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ

VOV.VN - Ngày 19/5, Đại sứ Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo cán bộ Việt Nam, bà con người Việt đến đặt hoa tại các địa điểm mà Bác Hồ đã sinh sống tại Paris.