Malaysia: Thi thể Kim Jong-nam được đưa đến “một địa điểm tôn giáo”

VOV.VN - Thi thể Kim Jong-nam đã được đưa ra khỏi Viện Pháp y Quốc gia thuộc Bệnh viện Kuala Lumpur và chuyển đến một “địa điểm tôn giáo”.

Theo New Straits Times, thông tin trên được một quan chức Malaysia tiết lộ. Quan chức này cũng cho biết, thi thể của Kim Jong-nam được một chiếc Toyota Vellfire đưa đến một “địa điểm tôn giáo” ở Cheras để tiến hành “một nghi thức tôn giáo” vào lúc 13h58 ngày 26/3.

Chiếc xe chở thi thể Kim Jong-nam đến một địa điểm tôn giáo. Ảnh: New Straits Times

Hiện vẫn chưa rõ thi thể này sẽ được hỏa thiêu, chôn hay chuyển lại về nhà xác Bệnh viện Kuala Lumpur sau khi thực hiện xong “nghi thức tôn giáo” nói trên. Trước đó, giới chức Malaysia tuyên bố, thân nhân của Kim Jong-nam đã đề nghị Chính phủ Malaysia chăm sóc cho thi thể của Kim Jong-nam giúp họ.

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia cho biết, họ sẽ công bố sẽ làm gì với thi thể của Kim Jong-nam vào ngày hôm nay (27/3). Bộ trưởng Y tế Datuk Seri Dr S. Subramaniam cho biết, Bộ Y tế đã thảo luận về việc này với rất nhiều Bộ, ban, ngành khác như Bộ Ngoại giao Malaysia và cả các quan chức Triều Tiên.

Ông Datuk Seri Dr S. Subramaniam khẳng định, dù có đưa ra quyết định như thế nào trong việc xử lý thi thể Kim Jong-nam thì việc điều tra vụ ám sát nhân vật này vẫn sẽ được tiếp tục tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?
3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?

VOV.VN - Malaysia cho rằng, 3 đối tượng có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam hiện vẫn đang trốn trong Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?

3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?

VOV.VN - Malaysia cho rằng, 3 đối tượng có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam hiện vẫn đang trốn trong Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

Ông Kim Jong-nam bị sát hại có thực sự do chất độc VX?
Ông Kim Jong-nam bị sát hại có thực sự do chất độc VX?

VOV.VN - Hơn 1 tháng trôi qua sau vụ sát hại ông Kim Jong-nam, nhiều bí ẩn xung quanh vụ việc vẫn chưa có câu trả lời xác đáng.

Ông Kim Jong-nam bị sát hại có thực sự do chất độc VX?

Ông Kim Jong-nam bị sát hại có thực sự do chất độc VX?

VOV.VN - Hơn 1 tháng trôi qua sau vụ sát hại ông Kim Jong-nam, nhiều bí ẩn xung quanh vụ việc vẫn chưa có câu trả lời xác đáng.

Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam
Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam

Nghi phạm Đoàn Thị Hương được cho là đã tới 2 khách sạn ở thủ đô Campuchia vào tháng 1, khoảng 1 tháng trước vụ sát hại người nghi là Kim Jong-nam.

Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam

Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam

Nghi phạm Đoàn Thị Hương được cho là đã tới 2 khách sạn ở thủ đô Campuchia vào tháng 1, khoảng 1 tháng trước vụ sát hại người nghi là Kim Jong-nam.

Malaysia sắp bắt nghi phạm VIP liên quan tới "vụ Kim Jong-nam”
Malaysia sắp bắt nghi phạm VIP liên quan tới "vụ Kim Jong-nam”

Cảnh sát Malaysia đang truy lùng một nhân vật quan trọng (VIP) bị tình nghi đã giúp sức trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol 13/2.

Malaysia sắp bắt nghi phạm VIP liên quan tới "vụ Kim Jong-nam”

Malaysia sắp bắt nghi phạm VIP liên quan tới "vụ Kim Jong-nam”

Cảnh sát Malaysia đang truy lùng một nhân vật quan trọng (VIP) bị tình nghi đã giúp sức trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol 13/2.