Những cái tên bị Abramovich cho thôi việc sau 12 năm sở hữu Chelsea

VOV.VN - Sau 12 năm mua lại Chelsea, Chủ tịch Abramovich đã biến The  Blues thành máy xay huấn luyện viên.

 

Claudio Ranieri (bị sa thải ngày 31/5/2004). Claudio Ranieri bị cho thôi việc vì không mang lại thành công cho The Blues dù được đầu tư rất nhiều tiền bạc.
Jose Mourinho (nhiệm kỳ đầu - bị sa thải ngày 19/9/2007). "Người đặc biệt" đưa Chelsea giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Cup FA, 2 Cup Liên đoàn. Ông bị sa thải ở mùa giải thứ 4 khi Chelsea xuống dốc không phanh.
Avram Grant (bị sa thải ngày 24/5/2008). HLV Avram Grant 
giúp Chelsea tiến đến trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, chiến lược gia này không có cơ hội nâng cao chức vô địch vì thua MU trên loạt sút 11m.
Luis Felipe Scolari (bị sa thải ngày 9/2/2009). HLV Luis Felipe Scolari là niềm hy vọng giúp Chelsea vươn tới thành công, nhưng ông bị sa thải sau hơn 3 tháng dẫn dắt The Blues.
Guus Hiddink (thôi việc vào ngày 30/5/2009). HLV người Hà Lan đã giúp Chelsea giành chức vô địch FA Cup, nhưng ông chia tay The Blues để toàn tâm toàn ý dẫn dắt ĐT Nga.
Carlo Ancelotti (bị sa thải ngày 22/5/2011).Ngồi vào chiếc ghế nóng sau Hiddink, HLV Ancelotti giúp Chelsea lấy lại sức mạnh và giành được 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cup FA . Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia vẫn bị sa thải vì Chelsea thi đấu sa sút.
Andre Villas-Boas (bị sa thải ngày 4/3/2012). HLV trẻ tuổi người Bồ rất thành công khi dẫn dắt Porto, nhưng ở Chelsea ông không thu phục được những các học trò vì tuổi đời còn trẻ. Vì vậy, "Mourinho đệ nhị" đã phải chia tay Chelsea.
Roberto Di Matteo (bị sa thải 21/11/2012). Giúp Chelsea vô địch Champions League với tư cách là kẻ đóng thế. Nhưng, khi được ký hợp đồng chính thức dẫn dắt The Blues thì HLV Roberto Di Matteo  không hoàn thành được nhiệm vụ và đã bị sa thải.
Rafa Benitez (thôi việc ngày 27/5/2013). Rafa Benitez không phù hợp với triết lý bóng đá của tỷ phú người Nga nên ông bị cho thôi việc.
Jose Mourinho (bị sa thải ngày 17/12/2015). Mặc dù giúp Chelsea vô địch Premier League và Cúp liên đoàn ở nhiệm kỳ thứ 2. Nhưng, "người đặc biệt" vẫn bị sa thải vì mâu thuẫn quá lớn với các cầu thủ Chelsea. Đây là lần thứ 2 HLV người Bồ nhận kết cục cay đắng này.
Theo báo giới Anh, HLV Guus Hiddink đang có mặt ở London và sắp thảo luận với Chelsea về việc dẫn dắt đội bóng này tới hết mùa giải năm nay.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chelsea lần thứ hai sa thải HLV Jose Mourinho
Chelsea lần thứ hai sa thải HLV Jose Mourinho

VOV.VN - HLV Jose Mourinho đã chính thức bị Chelsea sa thải lần thứ hai trong sự nghiệp cầm quân. 

Chelsea lần thứ hai sa thải HLV Jose Mourinho

Chelsea lần thứ hai sa thải HLV Jose Mourinho

VOV.VN - HLV Jose Mourinho đã chính thức bị Chelsea sa thải lần thứ hai trong sự nghiệp cầm quân. 

Ảnh chế: Louis van Gaal tiếc vì Chelsea sa thải Jose Mourinho
Ảnh chế: Louis van Gaal tiếc vì Chelsea sa thải Jose Mourinho

VOV.VN - Nhân sự kiện Jose Mourinho bị sa thải, cộng đồng mạng đã chế nhiều bức ảnh hài hước.

Ảnh chế: Louis van Gaal tiếc vì Chelsea sa thải Jose Mourinho

Ảnh chế: Louis van Gaal tiếc vì Chelsea sa thải Jose Mourinho

VOV.VN - Nhân sự kiện Jose Mourinho bị sa thải, cộng đồng mạng đã chế nhiều bức ảnh hài hước.

Fabregas chúc HLV Jose Mourinho may mắn
Fabregas chúc HLV Jose Mourinho may mắn

VOV.VN - Ngay sau khi HLV Jose Mourinho bị sa thải, Fabregas đã lên mạng xã hội viết thông điệp chúc ông thầy may mắn trong cuộc sống.

Fabregas chúc HLV Jose Mourinho may mắn

Fabregas chúc HLV Jose Mourinho may mắn

VOV.VN - Ngay sau khi HLV Jose Mourinho bị sa thải, Fabregas đã lên mạng xã hội viết thông điệp chúc ông thầy may mắn trong cuộc sống.