Quảng Trị: Thu giữ 32 tivi hiệu LG không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Các đối tượng đã bỏ chạy khi thấy lực lượng Hải quan, để lại tại hiện trường tivi hiệu LG không có chứng từ.

Liên tiếp trong những ngày qua, Đội kiểm soát Hải quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 5 vụ vận chuyển 32 chiếc tivi hiệu LG không có hóa đơn chứng từ qua khu vực cánh gà cổng B Hải quan Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Ti vi hiệu LG không rõ nguồn gốc bị lực lượng hải quan bắt giữ.

Cụ thể trong ngày 28/6, cơ quan này phát hiện 4 vụ vận chuyển hàng lậu vượt qua khu vực cánh gà cổng B Hải quan Khu kinh tế thương mại Lao Bảo. Khi thấy lực lượng hải quan, các đối tượng đã bỏ chạy, để lại tại hiện trường 13 chiếc tivi hiệu LG không có chứng từ.

Trước đó một ngày, Đội kiểm soát Hải quan đã cho dừng xe ôtô mang BKS 74B-000.55 khi lưu thông trên quốc lộ 9 từ Lao Bảo về Đông Hà, qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 19 chiếc tivi LG do Việt Nam sản xuất (tổng tị giá gần 90 triệu đồng). Lái xe Nguyễn Văn Nhân, 43 tuổi, trú tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị khai nhận, số tivi này chở thuê cho một phụ nữ ở thị trấn Lao Bảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dừng xe chở quá tải, phát hiện hàng lậu trị giá hàng trăm triệu đồng
Dừng xe chở quá tải, phát hiện hàng lậu trị giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Qua kiểm tra CSGT phát hiện số hàng chở trong thùng xe là hàng kim khí. Hàng chục mặt hàng gồm cờ lê, kìm, máy cắt sắt, đá, mũi khoan.

Dừng xe chở quá tải, phát hiện hàng lậu trị giá hàng trăm triệu đồng

Dừng xe chở quá tải, phát hiện hàng lậu trị giá hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Qua kiểm tra CSGT phát hiện số hàng chở trong thùng xe là hàng kim khí. Hàng chục mặt hàng gồm cờ lê, kìm, máy cắt sắt, đá, mũi khoan.

Không để hàng lậu “nóng” như mọi năm
Không để hàng lậu “nóng” như mọi năm

(VOV) -Biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, thắt chặt quản lý, kiểm tra hàng hóa vận chuyển qua vùng biên.

Không để hàng lậu “nóng” như mọi năm

Không để hàng lậu “nóng” như mọi năm

(VOV) -Biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, thắt chặt quản lý, kiểm tra hàng hóa vận chuyển qua vùng biên.