Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

VOV.VN - “Quân đội Syria Tự do” sẽ gặp gỡ đại diện ngành quốc phòng và ngoại giao Nga, với điều kiện Nga không được không kích các vị trí của họ.

Các đại diện của “Quân đội Syria Tự do” (FSA) – một nhánh của phe đối lập Syria, đã nhất trí gặp các đại diện của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga ở Abu Dhabi (thuộc UAE) vào cuối tuần tới.

Chiến binh FSA. Ảnh: Reuters.

Thông tin trên do một điều phối viên của sự kiện này thông báo cho hãng tin Sputnik mới đây.

FSA đang thương thuyết với phía Nga về việc tổ chức một cuộc họp giữa đôi bên.

Suyuf al-Haqq Abu Jad, một cố vấn chính trị của nhóm FSA cho hay: “Chúng tôi đang điều phối việc lên kế hoạch tổ chức cuộc họp đó, chúng tôi đang đợi chờ bên họ ngừng không kích, để chúng tôi có thể tập hợp một phái đoàn đi gặp họ”.

Ông này nhấn mạnh rằng cuộc họp không thể diễn ra trừ phi Nga bảo đảm họ không đánh phá các vị trí của FSA bằng các đợt không kích.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov, Moscow đang tổ chức thảo luận hàng ngày với gần như tất cả khối đối lập Syria, coi đây là một phần của tiến trình hòa giải ở quốc gia Trung Đông này.

Nga đã và đang hỗ trợ cho cả chính phủ và dân thường Syria trong cuộc nội chiến tang thương ở đây. Kể từ ngày 30/9 Moscow đã mở các đợt oanh kích các vị trí của khủng bố IS ở Syria.

Moscow đã đăng cai 2 vòng đàm phán giữa ban lãnh đạo Syria và phe đối lập. Ngoài ra họ cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội đàm và hội nghị sâu với rất nhiều phái đối lập Syria.

Tuần trước Bộ Ngoại giao Nga cho hay Moscow ủng hộ sự tham gia của “Quân đội Syria Tự do” trong các hội đàm về hòa giải Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”
Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”

VOV.VN - Các quan chức an ninh và chuyên gia độc lập của Mỹ cho hay, lực lượng quân sự Nga ở Syria đã tăng lên mức khoảng 4.000 người.

Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”

Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”

VOV.VN - Các quan chức an ninh và chuyên gia độc lập của Mỹ cho hay, lực lượng quân sự Nga ở Syria đã tăng lên mức khoảng 4.000 người.

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria
Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

VOV.VN - Bắt đầu là các chiến đấu cơ, tiếp đến là chiến hạm, và nay một loại vũ khí khác được Nga tung vào Syria, đó là hệ thống tên lửa phòng không.

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

VOV.VN - Bắt đầu là các chiến đấu cơ, tiếp đến là chiến hạm, và nay một loại vũ khí khác được Nga tung vào Syria, đó là hệ thống tên lửa phòng không.

Nga: Iran cần có mặt trong các vòng đàm phán tiếp theo về Syria
Nga: Iran cần có mặt trong các vòng đàm phán tiếp theo về Syria

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 5/11, một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Iran trong các cuộc đàm phán quốc tế tiếp theo về Syria tại thành phố Vienna, Áo.

Nga: Iran cần có mặt trong các vòng đàm phán tiếp theo về Syria

Nga: Iran cần có mặt trong các vòng đàm phán tiếp theo về Syria

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 5/11, một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Iran trong các cuộc đàm phán quốc tế tiếp theo về Syria tại thành phố Vienna, Áo.

Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria
Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Kerry ngày 4/11 đã trao đổi cách thức chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.

Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria

Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Kerry ngày 4/11 đã trao đổi cách thức chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.

Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?
Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?

VOV.VN - Quyết định triển khai khoảng 50 lính đặc nhiệm đến miền Bắc Syria cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ công khai đưa bộ binh vào Syria.

Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?

Đưa đặc nhiệm tới Syria, Mỹ thay đổi chính sách can dự ở Trung Đông?

VOV.VN - Quyết định triển khai khoảng 50 lính đặc nhiệm đến miền Bắc Syria cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ công khai đưa bộ binh vào Syria.