Chủ tịch FA: “Bóng đá Anh sẽ hưởng lợi từ Brexit”

VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh (FA), ông Greg Dyke cho rằng, hiệu ứng Brexít giúp cầu thủ trẻ bản địa được trao nhiều cơ hội thi đấu.

Với tỷ lệ 51,9% cử tri ủng hộ và 48,1% phản đối Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6, người Anh đã chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Trong thời gian đầu, chắc chắn nước Anh sẽ phải đối mặt với không ít thách thức về mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị-xã hội, an ninh… và bóng đá cũng không ngoại lệ.
HLB Wenger lo lắng chất lượng Ngoại hạng Anh hậu Brexit. (Ảnh: Getty)
Nhiều HLV đã bày tỏ quan ngại về chất lượng giải đấu Ngoại hạng Anh sẽ đi xuống hậu Brexit. Như HLV của Arsenal – Wenger bày tỏ rằng, việc Anh tách khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ biến Ngoại hạng Anh thành một giải đấu “ao làng”, bị cô lập và kém cạnh tranh.
Bởi sự thay đổi về giấy phép lao động cho cầu thủ, hay vấn đề trượt giá đồng bảng Anh đang bắt đầu xảy ra sẽ làm điêu đứng tất cả các đội bóng của đảo quốc sương mù.
Trước đây, các cầu thủ thuộc EU có thể chơi bóng tại Anh mà không cần xin giấy phép lao động. Nhưng sau khi Anh tách khỏi EU, những ngôi sao mới nổi như Kante, Payet hay Martial… sẽ không đủ điều kiện thi đấu tại Anh.
“Thế giới hiện đại có thể tạo nên sự sợ hãi nhưng chúng ta phải luôn nghĩ tới những điều tích cực. Tôi hiểu rằng người Anh sợ đánh mất nền văn hóa vốn có nhưng thế giới sẽ chỉ tồn tại khi và chỉ khi chúng ta làm việc bên nhau.
Trong cuộc sống, để vươn lên bạn phải chấp nhận đối mặt với những người giỏi hơn bạn. Nếu không, chúng ta chẳng bao giờ phát triển. Dù hiện tại, Ngoại hạng Anh đang quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".
Trái ngược với ý kiến không đồng tình của HLV Wenger, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), ông Greg Dyke lại ủng hộ quyết định Brexit. Ông cho rằng sự kiện trên sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ bản địa phát triển và tìm kiếm cơ hội đá chính tại Ngoại hạng Anh.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh (FA) - Greg Dyke. (Ảnh: Getty)
“Một trong số những vấn đề làm tôi đau đầu nhất trong thời gian làm chủ tịch FA là việc các cầu thủ trẻ bản địa bị ruồng bỏ tại chính các đội bóng quê hương. Rất ít trong số họ có thể tốt nghiệp và vươn mình lên thành ngôi sao.
Hiện giờ chúng ta chỉ có 30% cầu thủ người Anh thi đấu ở đội một của các CLB Ngoại hạng Anh. Đó là một sự xấu hổ. Nếu có bất kỳ điều gì có thể cải thiện cơ hội thi đấu ở đội một của các cầu thủ bản địa thì tôi đều ủng hộ hết mình”.
Sự kiện Brexit sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực ngay trước mắt giải Ngoại hạng Anh nhưng về lâu dài có thể giúp bóng đá Anh phát triển rực rỡ nhờ những cầu thủ trẻ bản địa thường xuyên được thi đấu và cọ xát./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100 cầu thủ ngoại ở Ngoại hạng Anh có thể 'mất nghiệp' sau Brexit
100 cầu thủ ngoại ở Ngoại hạng Anh có thể 'mất nghiệp' sau Brexit

VOV.VN - Cuộc trưng cầu ý dân về việc Vương Quốc Anh rời EU khiến cho 100 cầu thủ ngoại dưới đây không đủ tư cách để tiếp tục thi đấu ở Ngoại hạng Anh. 

100 cầu thủ ngoại ở Ngoại hạng Anh có thể 'mất nghiệp' sau Brexit

100 cầu thủ ngoại ở Ngoại hạng Anh có thể 'mất nghiệp' sau Brexit

VOV.VN - Cuộc trưng cầu ý dân về việc Vương Quốc Anh rời EU khiến cho 100 cầu thủ ngoại dưới đây không đủ tư cách để tiếp tục thi đấu ở Ngoại hạng Anh. 

Vì sao Premier League không còn là “số một” sau Brexit?
Vì sao Premier League không còn là “số một” sau Brexit?

VOV.VN - Việc nước Anh rời EU, thường được viết tắt là Brexit, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả các lĩnh vực đời sống, trong đó có bóng đá. 

Vì sao Premier League không còn là “số một” sau Brexit?

Vì sao Premier League không còn là “số một” sau Brexit?

VOV.VN - Việc nước Anh rời EU, thường được viết tắt là Brexit, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả các lĩnh vực đời sống, trong đó có bóng đá.