Xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản ở 178 Nguyễn Lương Bằng – Hà Nội

Phiên tòa phúc thẩm lần này được mở theo đơn kháng cáo của 8 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Nhi, Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Việt, Lê Quang Kiện, Lê Thị Hợi, Phạm Chí Năng, Nguyễn Đắc Hùng, Thái Thanh Hải. 

Sáng nay (27/3), tại cơ sở 2 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ở số 2 đường Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “gây rối trật tự công cộng” và "hủy hoại tài sản" tại Công ty May Chiến Thắng, 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Thẩm phán Nguyễn Quốc Hội chủ tọa phiên tòa.

Tại phiên phúc thẩm, tất cả các bị cáo đều giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm. Riêng bị cáo Việt và Năng cho rằng mình chỉ đập phá 3 m tường rào chứ không phải 6 m như trong lời khai ban đầu.

Trả lời câu hỏi của Tòa, các bị cáo đều cho rằng, hành động đập phá bức tường của mình không vi phạm pháp luật vì họ cho rằng bức tường đó nằm trên đất nhà thờ. Tuy nhiên, các bị cáo đã không thể chứng minh khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng là thuộc sở hữu của giáo xứ Thái Hà.

Ngay từ phần thông qua thủ tục, các bị cáo Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Việt đã có thái độ không nghiêm túc khi khai báo trước tòa, đặc biệt là bị cáo Dung không chấp hành sự điều hành phiên tòa của chủ tọa. Đến lượt mình, Ngô thị Dung, Nguyễn Thị Việt, Nguyễn Thị Nhi tranh nói làm cản trở phần thông qua thủ tục của phiên tòa. Trong phần tóm tắt bản án sơ thẩm, các bị cáo Dung, Năng liên tục gây mất trật tự, khiến chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở nhiều lần.

Tòa đã lần lượt hỏi các nhân chứng là đại diện Công ty May Chiến Thắng, nhân dân địa phương. Theo lời các nhân chứng, việc cầu nguyện của một số đối tượng trong khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng đã ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của nhân dân địa phương, gây cản trở hoạt động sản suất của Công ty May Chiến Thắng, làm mất trật tự an ninh tại khu dân cư. Do gây mất trật trong phiên tòa, bị cáo Ngô Thị Dung bị Tòa yêu cầu ra khỏi phòng xét xử. Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên