Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan ký cơ chế phối hợp cộng tác

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng, lễ ký quy chế đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp công tác giữa hai bên

Chiều tối 11/2, tai Phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước  với  Ban kinh tế trung ương, Ủy ban kinh tế của Quốc hội, thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội.

Cùng dự buổi lễ còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ; Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Viêt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Lễ ký quy chế phối hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưa, phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật. Đặc biêt trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế hành chính, viêc ký quy chế phối hợp công tác giữa  ba cơ quan với Văn phòng Chủ tich nước là một trong những biện pháp hữu hiệu để tang cường phối hợp, trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong khi vẫn đảm bảo yêu cầu không tang biên chế hành chính của cơ quan.

Phát biểu tai buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Hiến pháp năm 2013 được thông qua đã nêu rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước mở rộng hơn, trọng trách cao hơn, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, điều ước quốc tế. Lễ ký kết hôm nay đã thể chế hóa quan hệ phối hợp công tác đã có từ trước giữa Văn phòng Chủ tịch nước với Ban kinh tế trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Chủ tịch nước tin tưởng, lễ ký quy chế hôm nay sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước với các cơ quan, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả viêc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, góp phần vào  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên
Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - Chương trình nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới

Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên

Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh biên giới khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - Chương trình nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới

Ban chỉ đạo Tây Bắc và Dân vận sơ kết quy chế phối hợp
Ban chỉ đạo Tây Bắc và Dân vận sơ kết quy chế phối hợp

VOV.VN -Từ nay đến năm 2018, hai ban sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng quy chế phối hợp

Ban chỉ đạo Tây Bắc và Dân vận sơ kết quy chế phối hợp

Ban chỉ đạo Tây Bắc và Dân vận sơ kết quy chế phối hợp

VOV.VN -Từ nay đến năm 2018, hai ban sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng quy chế phối hợp

Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế TƯ ký quy chế phối hợp công tác
Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế TƯ ký quy chế phối hợp công tác

VOV.VN -Hai bên thống nhất nguyên tắc, cơ chế và trách nhiệm phối hợp trong công tác.

Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế TƯ ký quy chế phối hợp công tác

Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế TƯ ký quy chế phối hợp công tác

VOV.VN -Hai bên thống nhất nguyên tắc, cơ chế và trách nhiệm phối hợp trong công tác.

Bộ Công an và Hội đồng dân tộc của Quốc hội ký Quy chế phối hợp
Bộ Công an và Hội đồng dân tộc của Quốc hội ký Quy chế phối hợp

VOV.VN -Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hai cơ quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong xây dựng các dự án luật...

Bộ Công an và Hội đồng dân tộc của Quốc hội ký Quy chế phối hợp

Bộ Công an và Hội đồng dân tộc của Quốc hội ký Quy chế phối hợp

VOV.VN -Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hai cơ quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong xây dựng các dự án luật...