Tránh chồng chéo giữa Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, cần điều chỉnh các vấn đề này trong cùng một Luật, đồng thời giao cho một cơ quan thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện.

Hôm nay (14/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 29, cho ý kiến về một số dự án luật; đồng thời đánh giá kết quả kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Sau phiên khai mạc, thảo luận về dự án Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét lại một số quy định để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo giữa 2 Luật này.

Thảo luận tại phiên họp, có ý kiến cho rằng, hộ tịch và căn cước công dân đều là những vấn đề liên quan đến quản lý dân cư. Do đó, cần điều chỉnh các vấn đề này trong cùng một Luật, đồng thời giao cho một cơ quan thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện để tránh chồng chéo.

Tuy nhiên, về vấn đề này, đại diện cơ quan thẩm tra là Ủy ban Pháp luật của Quốc hội lại cho rằng: giữa hộ tịch và căn cước công dân tuy có mối liên hệ mật thiết song lại có phạm vi, mục đích và cách thức thực hiện khác nhau. Trên thực tế hiện nay, hộ tịch do Bộ Tư pháp quản lý, còn căn cước công dân do Bộ Công an quản lý. Do đó đề nghị giữ phạm vi điều chỉnh của Luật hộ tịch như trong dự thảo là chỉ điều chỉnh những vấn đề về hộ tịch.
Liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định trong dự thảo Luật căn cước công dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, cần quy định rõ Bộ Công an hay Bộ Tư pháp sẽ có trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia là phù hợp nhất, tránh chồng chéo.

Dự thảo Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch cũng chưa thống nhất quy định về tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. Cụ thể, Dự thảo Luật căn cước công dân quy định cấp thẻ căn cước cho công dân ngay từ khi sinh ra và không cần cấp giấy khai sinh, góp phần bảo đảm yêu cầu quản lý dân cư tập trung và thống nhất, khắc phục tình trạng sửa chữa giấy khai sinh, cố ý làm sai lệch hồ sơ.

Trong khi đó, Dự thảo Luật hộ tịch lại quy định vẫn duy trì việc cấp Giấy khai sinh cho trẻ em mới được sinh ra. Đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần xem xét lại quy định này để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa hai Dự án Luật. Qua thảo luận, nhiều ý kiến tán thành quy định cấp thẻ căn cước cho công dân ngay từ khi sinh ra.

Để dự thảo Luật căn cước công dân và Luật hộ tịch thực sự là một bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về dân cư cũng như giảm giấy tờ cho công dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần có một báo cáo riêng, dự báo tác động từ việc áp dụng triển khai Luật, đồng thời có báo cáo về điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn lực tài chính và con người để đảm bảo tính khả thi của Luật.
Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp
VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp

VOV.VN - Những kinh nghiệm của LCP-AN sẽ rất hữu ích để VOV có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và phát triển Kênh truyền hình Quốc hội của Việt Nam.

VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp

VOV thúc đẩy hợp tác với Kênh truyền hình Quốc hội Pháp

VOV.VN - Những kinh nghiệm của LCP-AN sẽ rất hữu ích để VOV có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và phát triển Kênh truyền hình Quốc hội của Việt Nam.

Chủ tịch nước công bố các Luật, Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua
Chủ tịch nước công bố các Luật, Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua

VOV.VN - Các luật và Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2015

Chủ tịch nước công bố các Luật, Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua

Chủ tịch nước công bố các Luật, Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua

VOV.VN - Các luật và Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2015

Khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN -Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.

Khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN -Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.