“Thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Bulgaria thiết thực hơn”

VOV.VN - Đại sứ Lê Đức Lưu tại Bulgaria đã dành cho phóng viên Đài TNVN một buổi phỏng vấn về quan hệ Việt Nam-Bulgaria.

“Thúc đẩy hợp tác cụ thể và thiết thực hơn trong lĩnh vực kinh tế”, đó là nhận định của Đại sứ Việt nam tại Bulgaria Lê Đức Lưu về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Bulgaria Plamen Oresharski đến Việt nam từ ngày 6-9/4/2014. Trước thềm sự kiện này, Đại sứ Lê Đức Lưu đã trả lời phóng viên Đài TNVN trực tiếp tại Thủ đô Sofia, Bulgaria. 

Đại sứ Việt nam tại Bulgaria Lê Đức Lưu

PV: Thưa Đại sứ, tiếp theo chuyến thăm của Tổng thống Bulgaria vào tháng 10 năm ngoái, lần này, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Bulgaria có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ hai nước, nhất là trong bối cảnh hai bên chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2015?

Đại sứ Lê Đức Lưu: “Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Plamen Oresharski lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao và có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria.

Chuyến thăm  sẽ tiếp tục xây dựng sự tin cậy cao về chính trị và hướng tới đối tác chiến lược. Hai nước sẽ duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác giưa hai nước trong giai đoạn 2014 – 2016. Hai nước sẽ phối hợp triển khai “Mô hình hợp tác kinh tế mới” giúp thực hiện phát triển hợp tác kinh tế cụ thể hơn, thiết thực hơn, hiệu quả hơn nhằm nâng kim ngạch thương mại hai chiều hai nước cao hơn, đồng thời phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác thế mạnh về Văn hóa và Du lịch. Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác và tại các tổ chức khu vực và quốc tế.”

PV: Xin Đại sứ cho biết những thỏa thuận dự kiến được ký kết lần này và tầm quan trọng của những văn kiện đó?

Đại sứ Lê Đức Lưu: “Hai bên đang chuẩn bị ký một số hợp tác trên lĩnh vực Nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản; lĩnh vực Văn hóa và Du lịch. Điểm mới trong chuyến thăm lần này, để thực hiện chỉ đạo của hai Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng bộ, ngành hai bên sẽ tiến hành các cuộc gặp gỡ trực tiếp để bàn thảo những nội dung hợp tác cụ thể nâng cao hiệu quả các chương trình hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa hai nước; bàn các biện pháp tháo gỡ các rào cản kỹ thuật thương mại khi xuất, nhập khẩu các hàng hóa nông sản, thủy sản… vào thị trường châu Âu, đồng thời tìm hiểu các thông tin hợp tác liên doanh có tính khả thi cao để các doanh nghiệp hai bên có thể xúc tiến trong thời gian tới.”

PV: Theo Đại sứ, đâu là những lợi thế của Bulgaria mà Việt Nam chúng ta có thể tận dụng trong phát triển quan hệ với bạn?

Đại sứ Lê Đức Lưu: “Mục đích chính trong chính sách kinh tế của Chính phủ Bulgaria hiện nay là hướng tới cải thiện điều kiện kinh doanh thông qua việc tinh giảm thủ tục hành chính, giảm bớt các văn bản điều chỉnh của luật, áp dụng một số chính sách thuế thấp, ưu đãi hơn để tạo thông thoáng và thuận lợi hơn cho việc phát triển kinh doanh tại Bulgaria và hợp tác đầu tư vào Bulgaria. Nếu các dự án đầu tư vào khu vực có nạn thất nghiệp cao, cũng như đối với các ngành sản xuất công nghệ cao và dịch vụ tạo công ăn việc làm sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa.

Bulgaria có triển vọng mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Thương mại; Xây dựng; Nông nghiệp, thí dụ như: Bulgaria rất mạnh về chế tạo, cung cấp và thiết kế hệ thống tưới và các sản phẩm kỹ thuật nông nghiệp, chế biến thực phẩm, pho mát, rượu vang, sữa chua; Công nghiệp thì có công nghiệp hóa chất, chế tạo máy, công nghiệp dược, công nghiệp nhẹ; về du lịch mỗi năm Bulgaria đón từ 8 đến 10 triệu khách du lịch, Bulgaria có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn, rất nổi tiếng.

Trước đây Bulgaria đã đào tạo cho Việt Nam rất nhiều sinh viên, chuyên gia về các ngành nghề ở trên. Hệ thống giáo dục đào tạo ở Bulgaria rất tốt, và các chứng chỉ đào tạo đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Phí đào tạo phù hợp.”

PV: Điều gì là quan trọng nhất phải cải thiện để có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam- Bulgaria xứng tầm với quan hệ chính trị giữa hai nước, thưa Đại sứ?

Đại sứ Lê Đức Lưu: “ Trước hết, theo tôi trong hợp tác đầu tư sắp tới phải cụ thể hơn, sâu hơn một chút, rộng hơn một chút nhưng cũng phải có trọng tâm, trọng điểm.

Để tăng cường hơn nữa kim ngạch thương mai hai chiều, ngoài những mặt hàng truyền thống, cần mở rộng sang những mặt hàng mới có giá trị gia tăng như thiết bị thông tin, điện tử, công cụ và thiết bị y tế, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo.

Hai bên cần tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa chất, công nghiệp dược, xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng, may mặc”.

**Xin cảm ơn Đại sứ./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Bulgaria sắp thăm Việt Nam
Thủ tướng Bulgaria sắp thăm Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 9/4

Thủ tướng Bulgaria sắp thăm Việt Nam

Thủ tướng Bulgaria sắp thăm Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 9/4

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bulgaria
Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bulgaria

VOV.VN-Chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng, mong muốn cùng với Bulgaria tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bulgaria

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bulgaria

VOV.VN-Chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng, mong muốn cùng với Bulgaria tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Gặp gỡ cựu sinh viên Việt Nam học tập ở Bulgaria
Gặp gỡ cựu sinh viên Việt Nam học tập ở Bulgaria

VOV.VN -Tối 29/10, Tổng thống Bulgaria và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dự buổi gặp gỡ cựu sinh viên Việt Nam học tập tại Bulgaria

Gặp gỡ cựu sinh viên Việt Nam học tập ở Bulgaria

Gặp gỡ cựu sinh viên Việt Nam học tập ở Bulgaria

VOV.VN -Tối 29/10, Tổng thống Bulgaria và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dự buổi gặp gỡ cựu sinh viên Việt Nam học tập tại Bulgaria

Tạo cơ hội cho doanh nghiệp Bulgaria vào Việt Nam
Tạo cơ hội cho doanh nghiệp Bulgaria vào Việt Nam

VOV.VN - Văn phòng Kinh tế - Thương mại sẽ đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp Bulgaria đang muốn đầu tư vào Việt Nam.

Tạo cơ hội cho doanh nghiệp Bulgaria vào Việt Nam

Tạo cơ hội cho doanh nghiệp Bulgaria vào Việt Nam

VOV.VN - Văn phòng Kinh tế - Thương mại sẽ đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp Bulgaria đang muốn đầu tư vào Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Bulgaria
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Bulgaria

VOV.VN-Tổng Bí thư đề nghị hai bên mở rộng quan hệ song phương trên kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Bulgaria

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Bulgaria

VOV.VN-Tổng Bí thư đề nghị hai bên mở rộng quan hệ song phương trên kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ…

Thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Bulgaria
Thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Bulgaria

VOV.VN-Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Bulgaria Rosen Plevneliev.

Thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Bulgaria

Thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Bulgaria

VOV.VN-Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Bulgaria Rosen Plevneliev.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Bulgaria
Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Bulgaria

VOV.VN -Trên cương vị của mình, Thủ tướng Oresharski sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Bulgaria.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Bulgaria

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Bulgaria

VOV.VN -Trên cương vị của mình, Thủ tướng Oresharski sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Bulgaria.