Thúc đẩy hợp tác thông tin truyền thông Việt Nam - Myanmar

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Myanmar sớm cấp phép cho các doanh nghiệp Việt Nam mở dịch vụ viễn thông tại Myanmar.

Chiều 20/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Htut đang có chuyến thăm làm việc tại nước ta.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ Thông tin Myanmar và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao, cùng nhau đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, hợp tác đảm bảo hòa bình và an ninh ở khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch…đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Myanmar sớm cấp phép cho các doanh nghiệp Việt Nam mở dịch vụ viễn thông tại Myanmar và mở chi nhánh ngân hàng Việt Nam tại Myanmar…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Htut. (Ảnh: VGP)
Đồng thời thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực thông tin truyền thông để hai đất nước, hai dân tộc hiểu nhau hơn, gắn kết để cùng hợp tác phát triển. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ 13 lĩnh vực hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Htut thông báo kết quả làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Htut mong muốn Myanmar sớm ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam…nhằm tăng cường hợp tác trong quản lý nhà nước, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm. Bộ trưởng Ye Htut kêu gọi các doanh nghiệp thông tin truyền thông của Việt Nam sang Myanmar hợp tác đầu tư mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam- Lào hợp tác thông tin truyền thông
Việt Nam- Lào hợp tác thông tin truyền thông

Lãnh đạo Bộ TT&TT Việt Nam cam kết sẽ thúc đẩy sự hợp tác trên lĩnh vực này của hai nước đi vào chiều sâu

Việt Nam- Lào hợp tác thông tin truyền thông

Việt Nam- Lào hợp tác thông tin truyền thông

Lãnh đạo Bộ TT&TT Việt Nam cam kết sẽ thúc đẩy sự hợp tác trên lĩnh vực này của hai nước đi vào chiều sâu

Anh và Việt Nam tăng cường hợp tác thông tin và truyền thông
Anh và Việt Nam tăng cường hợp tác thông tin và truyền thông

Việc ký kết Bản ghi nhớ là một minh chứng cụ thể cho Quan hệ Đối tác Chiến lược mà  Anh và Việt Nam vừa thiết lập hồi tháng 9/2010.

Anh và Việt Nam tăng cường hợp tác thông tin và truyền thông

Anh và Việt Nam tăng cường hợp tác thông tin và truyền thông

Việc ký kết Bản ghi nhớ là một minh chứng cụ thể cho Quan hệ Đối tác Chiến lược mà  Anh và Việt Nam vừa thiết lập hồi tháng 9/2010.

Việt Nam-LB Nga tăng cường hợp tác thông tin và truyền thông
Việt Nam-LB Nga tăng cường hợp tác thông tin và truyền thông

Hai bên thống nhất trao đổi các đoàn cán bộ quản lý để học hỏi kinh nghiệm quản lý; Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin hợp tác với nhau.  

Việt Nam-LB Nga tăng cường hợp tác thông tin và truyền thông

Việt Nam-LB Nga tăng cường hợp tác thông tin và truyền thông

Hai bên thống nhất trao đổi các đoàn cán bộ quản lý để học hỏi kinh nghiệm quản lý; Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin hợp tác với nhau.  

ASEAN+3 tăng cường hợp tác thông tin truyền thông
ASEAN+3 tăng cường hợp tác thông tin truyền thông

VOV.VN -Bộ trưởng các nước ASEAN cũng nhất trí thông qua “Tuyên bố về Truyền thông trách nhiệm xã hội vì một cộng đồng hòa bình và thịnh vượng”.

ASEAN+3 tăng cường hợp tác thông tin truyền thông

ASEAN+3 tăng cường hợp tác thông tin truyền thông

VOV.VN -Bộ trưởng các nước ASEAN cũng nhất trí thông qua “Tuyên bố về Truyền thông trách nhiệm xã hội vì một cộng đồng hòa bình và thịnh vượng”.