Thế hệ cựu sinh viên Việt vun đắp cây hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam

VOV.VN - Lớp sinh viên thuở nào hiện đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Azerbaijan - quốc gia nằm ở vị trí chiến lược của vùng Kavkaz.

Theo sáng kiến của đương kim Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (đưa ra trong chuyến thăm của ông tới Việt Nam vào tháng 5/2014), một đoàn gần 40 cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Baku (thủ đô Azerbaijan) trong các thập niên 1960-1980 đã tới quốc gia nam Kavkaz này vào đầu tháng 5/2015 để dự Diễn đàn Hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam và các sự kiện liên quan.

Cử tọa tại Diễn đàn Hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam, bao gồm các cựu sinh viên Việt Nam, quan chức Azerbaijan, sinh viên và cán bộ Đại học ADA...
Những cựu sinh viên thành đạt

Đoàn cựu sinh viên gồm nhiều người Việt Nam thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hiện đang giữ các trọng trách trong bộ máy nhà nước, công an, giáo dục, nghiên cứu, báo chí, hoặc doanh nghiệp. Tiêu biểu có Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam (đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan), Tiến sĩ Ngô Đức Mạnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Tiến sĩ Phan Ngọc Trung – Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam, bà Trần Hồng Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công nghệ Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng, Tiến sĩ Đào Xuân Tiến - Tổng biên tập Tạp chí Thông tin Đối ngoại,…


Ngoài ra trong đoàn còn có một nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, hai vị cựu Đại sứ tại Đông Âu, một cựu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp, nguyên Chủ nhiệm Khoa Hành chính-Nhà nước thuộc Đại học Luật Hà Nội,... Có tới 2/3 thành viên trong đoàn cựu sinh viên giữ các học hàm hoặc học vị cao như Tiến sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư. Nhiều người là các chuyên gia đầu ngành trong các ngành vi sinh vật, địa chất, địa hóa môi trường, hóa học, dầu khí, luật học, vật lý…, trong đó có những người vẫn đang làm việc cho các cơ sở nghiên cứu lớn như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc các doanh nghiệp tư vấn.

Diễn đàn Hữu nghị

Sáng 7/5 Diễn đàn Hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam khai mạc tại trường Đại học Quốc tế ADA ở Baku, với sự có mặt của các cựu lưu học sinh Việt Nam, Bộ trưởng Giáo dục Azerbaijan, Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học ADA, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam, các sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại các trường đại học ở Baku…

Bộ trưởng Giáo dục Azerbaijan, ông Mikayil Jabbarov, đã đọc diễn văn khai mạc Diễn đàn, trong đó, ông nhấn mạnh đến mối quan hệ lịch sử giữa hai nước, chuyến thăm Azerbaijan của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1959) và chuyến thăm Việt Nam của lãnh tụ Azerbaijan Heydar Aliyev (năm 1983). Vị Bộ trưởng Azerbaijan cũng đề cập đến thực tế hơn 2.000 công dân Việt Nam đã từng học tại Azerbaijan và nhiều người trong số họ được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học và giáo dục, điều mà theo ông đã chứng minh chất lượng đào tạo nhân lực cấp đại học tại Azerbaijan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, Ngô Đức Mạnh, phát biểu tại Diễn đàn
Toàn cảnh Diễn đàn Hữu nghị ở Baku
Trung tướng Trần Đình Nhã đã phát biểu giới thiệu về Quốc hội Việt Nam, nhấn mạnh về hoạt động đối ngoại của Quốc hội sau chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới Azerbaijan vào năm 2014 (ông Uông Chu Lưu cũng là cựu sinh viên tại Đại học Quốc gia Baku).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ngô Đức Mạnh cũng đã đăng đàn ngay trong sáng 7/5, điểm lại chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh đến tiềm năng hợp tác to lớn giữa 2 nước. Ông Ngô Đức Mạnh bày tỏ mong muốn hai bên sẽ hỗ trợ nhau hơn nữa tại các diễn đàn quốc tế, và phía Azerbaijan sẽ tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam. Ông cũng cho biết đoàn cựu sinh viên Việt Nam rất vui mừng được có cơ hội trở lại Azerbaijan sau chừng ấy năm.

>> Xem thêm: Ngoại giao kiểu Azerbaijan

Giám đốc Đại học ADA Hafiz Pashayev - một nhà ngoại giao kỳ cựu của Azerbaijan, phát biểu cảm tưởng về các cựu sinh viên Việt Nam từng học ở Azerbaijan thời Xô viết.

Trong buổi chiều 7/5 diễn ra Hội thảo theo hai chuyên đề: Một là về triển vọng quan hệ Azerbaijan-Việt Nam, hai là về vai trò của các cựu sinh viên Việt Nam và việc tăng cường quan hệ song phương trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Trong tham luận của mình, Tổng biên tập Đào Xuân Tiến (tạp chí Thông tin Đối ngoại) đã trình bày khái quát về triển vọng song phương. Viện trưởng Viện Dầu khí Phan Ngọc Trung thì nêu bật hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hoa thuyết trình về hợp tác thương mại, nông nghiệp và công nghệ cao dựa trên sản phẩm bản địa. Cựu Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Thái Phúc nói về hợp tác pháp luật-tư pháp. Các ông Thái Bá Cần và Thái Vĩnh Thắng thì trình bày về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nói chung và đào tạo luật học nói riêng.

Đại sứ Azerbaijan Imanov chụp ảnh chung với các sinh viên Học viện Dầu tham dự Diễn đàn tại khuôn viên trường ADA

Vẫn trong khuôn khổ Diễn đàn, Giáo sư-Tiến sĩ khoa học người Azerbaijan Khalifazade Chingis đề cập đến việc hai nước Azerbaijan và Việt Nam tin cậy lẫn nhau và hợp tác hiệu quả với nhau dù cách xa về địa lý và khác biệt về tôn giáo.

Hướng tới tương lai và muốn đi sâu hơn nữa vào thực chất, Giáo sư Chingis mạnh dạn đề xuất thành lập một trung tâm hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục Azerbaijan-Việt Nam, nhằm hiện thực hóa các mong ước của đôi bên. Theo ông, một trung tâm như thế, nếu được chấp nhận, sẽ phải có quy mô lớn, có thể bao gồm cả Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa và Lịch sử Azerbaijan hiện có ở Việt Nam.

Ngoài ra, TSKH Chingis còn xin bổ sung thêm một lĩnh vực hợp tác nữa, là khoa học và công nghệ tìm kiếm, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản – lĩnh vực Azerbaijan có thế mạnh mà Việt Nam lại có nhu cầu.

Từng giảng dạy các sinh viên Việt Nam ở Đại học tổng hợp Quốc gia Azerbaijan trong thập niên 1970, nhà giáo Azerbaijan này cũng bày tỏ niềm vui mừng được gặp lại các học trò của mình mà ông gọi là những người tài năng, sáng tạo và nhiệt huyết. Ông tin họ sẽ là nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa các đề xuất nói trên.

Bên lề Diễn đàn, khi trao đổi với các phóng viên, Đại sứ Azerbaijan Imanov cho rằng mối quan hệ song phương là tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Ông cho biết, ngoài lĩnh vực dầu khí, hai nước còn có tiềm năng hợp tác rất lớn trong mảng nông nghiệp và du lịch. Vị đại sứ hy vọng hai nước sẽ sớm mở đường bay thẳng và giá trị thương mại hai chiều sẽ tăng mạnh hơn nữa sau chuyến thăm Azerbaijan của Chủ tịch Trương Tấn Sang.

Bốn kênh tiếp xúc

Tại Diễn đàn Hữu nghị, Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện là trưởng ban liên lạc các cựu sinh viên Việt Nam từng học tại Azerbaijan) đã thuyết trình về vai trò của các cựu sinh viên Việt Nam học tại Baku và quá trình lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan.

TS khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu sinh viên Việt Nam tại Baku, đăng đàn phát biểu
Ông Khải là một trong những nhân vật sôi nổi, hoạt động tích cực trong thời gian đoàn cựu sinh viên ở thăm Baku. Trong Diễn đàn hôm 7/5, ông xuất hiện và phát biểu nhiều trong cả sáng và chiều, tạo sự tương tác kết nối giữa hai bên.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nghiêm Vũ Khải cho biết, mối quan hệ hữu nghị giữa Azerbaijan và Việt Nam đã được đẩy mạnh trong vài năm trở lại đây, đồng đều trên cả 4 kênh là ngoại giao nhà nước, ngoại giao nghị viện, ngoại giao đảng (giữa 2 đảng cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới), và ngoại giao nhân dân (trong đó các cựu lưu học sinh đóng vai trò rất quan trọng).

Theo ông Khải, trong mối quan hệ bang giao giữa 2 nước, ngành giáo dục đóng vai trò quan trọng. Ông Khải cũng đặc biệt ghi nhận vai trò năng động của Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam, ông Anar Imanov, người mới ở Việt Nam được gần 3 năm nhưng đã có nhiều sáng kiến để tạo xúc tác cho quan hệ song phương giữa 2 nước và đưa mối quan hệ này đi vào thực chất.

Trên phương diện Nhà nước, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã thăm chính thức Việt Nam vào tháng 5/2014, còn Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang theo kế hoạch thăm Azerbaijan trong 3 ngày từ 13-15/5/2015.

Trên phương diện nghị viện, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan vào năm 2014. Trong năm 2014-2015 đã có các đoàn đại biểu của quốc hội 2 nước sang thăm lẫn nhau. Quốc hội hai bên đã tăng cường hợp tác song phương và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, và phối hợp với nhau trên các diễn đàn. Đáng lưu ý phía Việt Nam có tới 9 cựu sinh viên Baku đã từng hoặc đang làm đại biểu Quốc hội.

Trên phương diện đối ngoại đảng, đồng chí Lê Hồng Anh- thường trực Ban bí thư Đảng ta đã thăm Azerbaijan vào tháng 10/2014 và hội kiến với Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới (đảng cầm quyền của nước này) cũng chính là đương kim Tổng thống Aliyev, và Phó Chủ tịch đảng này là ông Ali Akhmedov, người đồng thời giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ Azerbaijan.

Theo ông Vũ Khải, về ngoại giao nhân dân, đã có quyết định thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan và phía Việt Nam mong phía bạn sẽ sớm thành lập Hội Hữu nghị tương ứng, để hai bên cùng đẩy mạnh mặt trận ngoại giao rất phong phú và hấp dẫn này.

Thăm mộ lãnh tụ dân tộc Azerbaijan

Ngay trước khi diễn ra Diễn đàn Hữu nghị Azerbaijan-Việt Nam, đoàn cựu sinh viên Việt đã tới thăm và đặt hoa tại lăng mộ lãnh tụ dân tộc Azerbaijan Heydar Aliyev, người sáng lập ra nước Azerbaijan hiện đại. Ông Heydar Aliyev, vốn là Thiếu tướng, Chủ tịch chi nhánh cơ quan an ninh KGB tại Cộng hòa XHCN Xô viết Azerbaijan thuộc Liên Xô, rồi sau đó trở thành Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Azerbaijan, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã và trải qua nhiều biến cố, Heydar Aliyev - với tư tưởng dân tộc và “chủ nghĩa Azerbaijan” - được bầu làm Tổng thống của một nước Azerbaijan mới và độc lập. Ông Heydar là cha của đương kim Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Đoàn đã đặt hoa tưởng niệm cố Tổng thống Heydar Aliyev tại quần thể lăng mộ của ông
Cũng tại nghĩa trang đặc biệt này, đoàn Việt Nam đã đặt hoa tại mộ nhà khoa học nổi tiếng của Azerbaijan, viện sĩ Zarifa Aliyeva – bà cũng là phu nhân của cố Tổng thống Heydar Aliyev và mẹ của Tổng thống Ilham Aliyev.

Giây phút xúc động

Trước đó, vào ngày 6/5, đoàn cựu sinh viên Việt đã tới thăm Học viện Dầu Quốc gia Azerbaijan và Đại học Quốc gia Baku, nơi họ từng học cách đây 3-4 thập kỷ.

Các cựu sinh viên Việt Nam đã rất xúc động trong suốt hành trình bay tới Azerbaijan cũng như thời gian ở thăm Azerbaijan. Nhiều người sau 40 năm mới gặp lại bạn cùng học, thầy cũ và mái trường xưa. Bao nhiêu ký ức thuở nào ùa về.

Đại diện Học viện Dầu Quốc gia Azerbaijan tiếp đón đoàn cựu sinh viên Việt ngay tại cổng
GS, TS Mai Trọng Nhuận - nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, vui mừng gặp lại được thầy giáo cũ (GS Chingis) tại Học viện Dầu Quốc gia Azerbaijan
Thời đó các sinh viên Việt Nam được chọn đi học ở Azerbaijan phải đi bằng tàu hỏa ròng rã trong 2 tuần lễ mới sang được Baku. Sau đó là bao bỡ ngỡ ở môi trường mới. Họ đã phấn đấu để vượt qua các trở ngại về sức khỏe và về ngôn ngữ (ngôn ngữ giảng dạy trong toàn Liên Xô khi ấy, bao gồm Azerbaijan, là tiếng Nga). Dù khó khăn nhưng họ luôn tâm niệm mình có điều kiện may mắn hơn nhiều các anh chị em đang ở quê nhà (khi đó đang chiến tranh và nghèo khó), và do đó tự xác định phải học hành chăm chỉ, quyết tâm có kết quả thật tốt. Các cựu sinh viên cho biết, các thầy cô Azerbaijan khi ấy rất cảm thông với hoàn cảnh đất nước của các sinh viên Việt và luôn quan tâm về tình cảm cũng như tạo mọi hỗ trợ có thể về vật chất để các lưu học sinh yên tâm học tập.

Không phụ công các thầy cô giáo Azerbaijan, các cựu học sinh Việt Nam đã có thành tích học tập tốt, đã lĩnh hội được nhiều tri thức và phương pháp khoa học có tính nền móng cho sự nghiệp sau này của họ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước nhà.

Tất nhiên sinh viên Việt Nam thời đó không chỉ hăng say học tập ngày đêm mà còn tích cực tham gia các hoạt động lao động và văn nghệ ngoại khóa rất sôi nổi.

Bà Tô Thị Nghĩa, cựu sinh viên khóa 1975-1980 (khi về nước, bà Nghĩa được phân về công tác tại Bộ Công an) tâm sự: Thời học ở Azerbaijan có lẽ là thời kỳ tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Tại phòng truyền thống của Học viện Dầu Azerbaijan
Bức tranh tại phòng truyền thống, ghi lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Azerbaijan vào năm 1959
Trong suốt thời gian ở thăm Azerbaijan, Phó Giáo sư và Tiến sĩ Đặng Thị Cẩm Hà, hiện vẫn đang làm việc tại Viện Công nghệ Sinh học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) luôn tỏ ra tâm đắc với những gì mình được học tại Baku năm nào. Từng học chuyên ngành vi sinh vật dầu mỏ tại Đại học Quốc gia Baku (trước là Đại học tổng hợp Azerbaijan), Tiến sĩ Cẩm Hà tâm sự: Người Việt khi học ở Liên Xô nói chung và Azerbaijan nói riêng cần chắt lọc tinh hoa tri thức của xứ người và cố gắng đi theo hướng chuyên nghiệp nhất.

Và đúng như lời tâm sự của mình, bà đã đi sâu vào chuyên môn nghiên cứu, say mê cống hiến không mệt mỏi cho khoa học. Đến nay PGS Cẩm Hà đã đạt tới nhiều đỉnh cao trong lĩnh vực sinh học, với nhiều thành tựu có giá trị thực tiễn cao cùng các giải thưởng trong nước và quốc tế. Không những vậy bà còn nhiệt tình tham gia góp ý vào chiến lược phát triển ngành sinh học và trực tiếp tham gia đào tạo đội ngũ khoa học kế cận.

Trong cuộc gặp giữa ban quản lý Đại học Quốc gia Baku và các cựu sinh viên Việt Nam, Hiệu trưởng-Viện sĩ Abel Maharramov bày tỏ niềm vui mừng khi có nhiều sinh viên, giảng viên và quan chức Việt Nam được đào tạo dưới mái trường này.

Viện sĩ Abel Maharramov (người đứng phát biểu), Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Baku (trước kia là Đại học tổng hợp Azerbaijan)
Các cựu sinh viên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Hiệu trưởng, giảng viên cũ và các cán bộ của Đại học Quốc gia Baku
Trước khi tới Đại học Quốc gia Baku, đoàn đã tới thăm Học viện Dầu Quốc gia Azerbaijan. Ở cả hai ngôi trường, các cựu sinh viên Việt Nam đều vô cùng xúc động khi được gặp lại các thầy giáo cũ của mình. Họ vui mừng ôm chầm lấy nhau, hỏi han tình hình của nhau và trao đổi thông tin liên lạc. Họ rưng rưng khi biết nhiều thầy cô đã qua đời. Một số sau đó đã tìm cách đến thăm viếng nhà giáo viên cũ của mình.

Thế hệ tiếp nối

Sau biến cố Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, quan hệ giữa Việt Nam và Azerbaijan bị gián đoạn một thời gian dài. Hiện số sinh viên Việt Nam đang theo học tại Azerbaijan chỉ khoảng 33 người, rõ ràng rất khiêm tốn so với con số hàng trăm, hàng ngàn sinh viên trước đây.

Bộ trưởng Giáo dục Azerbaijan (sinh năm 1976) trả lời phỏng vấn của các phóng viên Việt Nam

Thế nhưng tiềm năng hợp tác nói chung và trong lĩnh vực giáo dục nói riêng giữa 2 nước là rất lớn, nhất là sau khi hai bên tăng cường trở lại mối quan hệ ngoại giao. Trong đợt giao lưu lần này của đoàn cựu sinh viên Việt Nam, hai phía đều bày tỏ nguyện vọng gia tăng số sinh viên Việt Nam sang Azerbaijan học tập.

Trao đổi với phóng viên bên lề Diễn đàn Hữu nghị, Bộ trưởng Giáo dục Azerbaijan bày tỏ tin tưởng hợp tác giáo dục giữa hai bên sẽ rộng mở, tăng cơ hội học tập cho sinh viên của cả 2 nước. Ông Jabbarov chia sẻ, Việt Nam đang phát triển rất năng động và là điểm sáng ở Đông Nam Á, mà khu vực này lại là mối quan tâm lớn của sinh viên Azerbaijan hiện nay.

Tại Học viện Dầu Azerbaijan hiện có khoảng ba chục sinh viên Việt Nam đang học các chuyên ngành dầu khí theo diện học bổng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cấp. Còn ở trường ADA thì có 3 sinh viên Việt Nam, theo học bằng học bổng cử nhân và thạc sĩ do Bộ Ngoại giao Azerbaijan cấp.

Các nam sinh viên tại Học viện Dầu cho biết các giáo viên ở đây vẫn có ấn tượng tốt về sự siêng năng của các sinh viên Việt hồi thế kỷ 20 và họ đã rất quan tâm đến thế hệ sinh viên Việt hiện nay khi biết các em đến từ Việt Nam.

Sinh viên Phan Cẩm Tú (trái) và Trần Trường Linh bên tượng lãnh tụ Azerbaijan Heydar Aliyev đặt bên trong khuôn viên Đại học ADA
Trương Sĩ Giang, sinh viên tại Học viện Dầu cho biết em coi mảnh đất Azerbaijan như quê hương thứ 2 của mình. Giang cho biết, thường ngày em vẫn hay giao lưu với các bạn sinh viên Azerbaijan, cùng hỗ trợ nhau trong việc học tập. Đến dịp Tết nguyên đán, em và các bạn người Việt lại mời các bạn Azerbaijan đến cùng đón Tết. Ngay trên lớp, em cũng tranh thủ giới thiệu về văn hóa Việt Nam và tìm hiểu văn hóa bạn. Sau này về nước, em sẽ làm việc cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo hợp đồng ít nhất là 10 năm.

Trong khi đó, Tống Khánh Linh (chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học ADA) thì thực sự đã trở thành một “đại sứ” không chính thức của Việt Nam tại đây. Bỏ qua cơ hội du học Mỹ, em lựa chọn học tại ADA. Em đã gây ấn tượng tích cực với phía bạn nhờ vào thành tích học tập nổi trội tại trường cũng như nhiều hoạt động phong trào sôi nổi tại trường, giúp người Azerbaijan hiểu hơn về Việt Nam và mang Việt Nam đến gần hơn với họ.

Có lẽ không thể không nhắc tới hai trường hợp Trần Trường Linh và Phan Cẩm Tú đang học dưới mái trường ADA. Cả hai em đều có người thân (cha hoặc bác) từng học ở Azerbaijan trước đây. Chính thế hệ trước đã góp phần định hướng và truyền cảm hứng cho các em tiếp bước con đường học tập tại Azerbajan, làm cầu nối hữu nghị giữa hai quốc gia trong thời kỳ mới./.

Xem thêm:

>> Ngoại giao kiểu Azerbaijan

>> Azerbaijan và Việt Nam có nhiều nét tương đồng văn hóa

>> Đại học danh tiếng của Azerbaijan mời gọi thanh niên Việt Nam sang học

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại giao kiểu Azerbaijan
Ngoại giao kiểu Azerbaijan

VOV.VN - Được phân công theo dõi và phản ánh các hoạt động của Đại sứ quán Azerbaijan một thời gian, tôi vẫn không khỏi bất ngờ.

Ngoại giao kiểu Azerbaijan

Ngoại giao kiểu Azerbaijan

VOV.VN - Được phân công theo dõi và phản ánh các hoạt động của Đại sứ quán Azerbaijan một thời gian, tôi vẫn không khỏi bất ngờ.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Azerbaijan trình Quốc thư
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Azerbaijan trình Quốc thư

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn trình Quốc thư lên Tổng thống Ilham Aliyev trước nhiệm kỳ công tác tại Cộng hòa Azerbaijan.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Azerbaijan trình Quốc thư

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Azerbaijan trình Quốc thư

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn trình Quốc thư lên Tổng thống Ilham Aliyev trước nhiệm kỳ công tác tại Cộng hòa Azerbaijan.

Azerbaijan đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam
Azerbaijan đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Đất nước có nền kinh tế lớn nhất vùng Nam Kavkaz mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ toàn diện với Việt Nam.

Azerbaijan đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam

Azerbaijan đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Đất nước có nền kinh tế lớn nhất vùng Nam Kavkaz mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ toàn diện với Việt Nam.

Azerbaijan-Việt Nam có thể hợp tác mạnh mẽ về dầu khí
Azerbaijan-Việt Nam có thể hợp tác mạnh mẽ về dầu khí

VOV.VN - Lần đầu tiên một hội thảo quy mô về dầu khí đã được tổ chức tại Hà Nội để thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Azerbaijan-Việt Nam có thể hợp tác mạnh mẽ về dầu khí

Azerbaijan-Việt Nam có thể hợp tác mạnh mẽ về dầu khí

VOV.VN - Lần đầu tiên một hội thảo quy mô về dầu khí đã được tổ chức tại Hà Nội để thúc đẩy tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan
Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Azerbaijan chính thức ra mắt hôm nay (26/9), hứa hẹn tạo bước đột phá mới trong quan hệ giữa 2 đất nước.

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

Trung tâm nghiên cứu Azerbaijan kết nối 2 dân tộc Việt Nam-Azerbaijan

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Azerbaijan chính thức ra mắt hôm nay (26/9), hứa hẹn tạo bước đột phá mới trong quan hệ giữa 2 đất nước.

Azerbaijan và Việt Nam có nhiều nét tương đồng văn hóa
Azerbaijan và Việt Nam có nhiều nét tương đồng văn hóa

VOV.VN - Cả hai quốc gia tuy không lớn về diện tích nhưng đều có bề dày lịch sử và đều hết sức kiên cường trước các thế lực ngoại xâm.

Azerbaijan và Việt Nam có nhiều nét tương đồng văn hóa

Azerbaijan và Việt Nam có nhiều nét tương đồng văn hóa

VOV.VN - Cả hai quốc gia tuy không lớn về diện tích nhưng đều có bề dày lịch sử và đều hết sức kiên cường trước các thế lực ngoại xâm.

Đại học danh tiếng của Azerbaijan mời gọi thanh niên Việt Nam sang học
Đại học danh tiếng của Azerbaijan mời gọi thanh niên Việt Nam sang học

VOV.VN - Vị Phó Hiệu trưởng Đại học ADA cho biết, đất nước vùng nam Kavkaz này đang mở rộng cửa với các du học sinh Việt Nam.

Đại học danh tiếng của Azerbaijan mời gọi thanh niên Việt Nam sang học

Đại học danh tiếng của Azerbaijan mời gọi thanh niên Việt Nam sang học

VOV.VN - Vị Phó Hiệu trưởng Đại học ADA cho biết, đất nước vùng nam Kavkaz này đang mở rộng cửa với các du học sinh Việt Nam.

Ông Lê Hồng Anh thăm cộng đồng người Việt tại Azerbaijan
Ông Lê Hồng Anh thăm cộng đồng người Việt tại Azerbaijan

VOV.VN - Cuộc gặp mặt của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam với cộng đồng Việt Nam tại Azerbaijan đã diễn ra một cách xúc động.

Ông Lê Hồng Anh thăm cộng đồng người Việt tại Azerbaijan

Ông Lê Hồng Anh thăm cộng đồng người Việt tại Azerbaijan

VOV.VN - Cuộc gặp mặt của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam với cộng đồng Việt Nam tại Azerbaijan đã diễn ra một cách xúc động.