Tanzania mong muốn phát triển quan hệ toàn diện với Việt Nam

VOV.VN -Tanzania ủng hộ và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong chuyến thăm nước Cộng hòa Thống nhất Tanzaniatừ ngày 16 - 19/5/2014, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã tiếp kiến Tổng thống Tanzania Kikwete Jakaya Mrisho, Tổng thống khu bán tự trị Dandiba Ali Mohamed Shei006E, Phó Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania Phi-líp Man-gu-na và gặp làm việc với lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao; Nông nghiệp; Giao thông và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; thăm một số cơ sở nông nghiệp, du lịch thuộc khu bán tự trị Dandiba, Cộng hòa Thống nhất Tanzania.

Trong các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo Tanzania ca ngợi những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, khẳng định Tanzaniamong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Tổng thống Kikwete Jakaya Mrisho khẳng định, dù hai nước cách xa nhau về địa lý song Nhà nước, Đảng Cách mạng Tanzania và nhân dân Tanzania luôn coi Việt Nam là những người đồng chí, anh em thân thiết, coi thành công của Việt Nam vừa là nguồn cổ vũ, động viên vừa là bài học kinh nghiệm cho Tanzania.

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga bày tỏ sự biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ, giúp đỡ mà nhân dân Tanzania đã dành cho Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam hết sức chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Tanzania.

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga đã thông tin về những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ của Việt Nam và chủ trương của Việt Nam giải quyết mọi tranh chấp bằng biên pháp hòa bình, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Các vị lãnh đạo Tanzania khẳng định, Tanzania ủng hộ và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga đã cùng lãnh đạo các Bộ, ngành của Tanzania và khu bán tự trị Dandiba trao đổi sâu rộng về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là ở cấp cao, giữa các bộ, ngành, khuyến khích, tạo thuận lợi tăng cường giao lưu giữa các doanh nghiệp; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, thương mại, vận tải biển, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, phát huy vai trò đầu mối thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên