Tăng cường hợp tác giữa Lâm Đồng và Champasak (Lào)

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng báo cáo với Thủ tướng Thongsing kết quả hợp tác giai đoạn 2008-2012 Lâm Đồng và Champasak đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại lào từ ngày 6 - 12/6 của đoàn cấp cao tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã được Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lào và Đô trưởng Vientiane tiếp thân mật.

Tại buổi tiếp, sáng 11/6, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong hoan nghênh chuyến công tác của đoàn và đánh giá cao quá trình hợp tác giữa Lâm Đồng với các địa phương của Lào, đặc biệt với tỉnh Champasak. Ông Nguyễn Xuân Tiến đã báo cáo với Thủ tướng Thong- sỉng về kết quả ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2012 – 2015 giữa hai tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Champasak, nhằm hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng báo cáo với Thủ tướng Thongsing kết quả hợp tác giai đoạn 2008-2012 Lâm Đồng và Champasak đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, trong đó xây tặng tỉnh Champasak ngôi trường năng khiếu trị giá hơn 14 tỷ đồng; chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nuôi, trồng rau, hoa công nghệ cao. Chỉ riêng mô hình nuôi thử nghiệm cá nước lạnh, đã giúp tỉnh Champasak có thể phát triển mô hình nuôi cá Tầm và cá Hồi với quy mô từ  60 – 100 tấn cá mỗi năm.

Thủ Tướng Lào Thongsing Thammavong đánh giá cao những kết quả hợp tác đầu tư giữa 2 địa phương của Việt Nam và Lào trong thời gian qua, thể hiện mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào trên mọi lĩnh vực, từ Trung ương đến các địa phương và mong rằng 2 tỉnh tiếp tục hợp tác đúng hướng giúp nhau cùng phát triển hơn nữa. Thủ tướng Lào tin tưởng rằng, trong thời gian tới Lâm Đồng và Champasak tiếp tục hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ cao…

Trước đó, Phó Thủ tướng tường trực, Chủ tịch Phân Ban hợp tác Lào -Việt Nam Somsavat Lengsavad đã tiếp thân mật  đoàn và gợi ý những nội dung hợp tác đầu tư có hiệu quả giữa Lâm Đồng và Champasak trong tương lai. Đô trưởng Vientiane Sukanh Mahalath cũng đã tiếp và trao đổi những vấn đề hợp tác đầu tư mà 2 bên quan tâm.

Nhân dịp này, Thành phố Đà Lạt đã ký biên bản kết nghĩa với huyện Paksong của tỉnh Champasak./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên