Ninh Bình:

“Tam nông” thành công cần sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa trong thực hiện Nghị quyết về "tam nông".

Chiều 17/7, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Bộ, ngành liên quan là thành viên Ban chỉ đạo.

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 7, tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả lớn: Thu nhập của người dân nông thôn tăng từ 10 triệu đồng năm 2008 lên 19 triệu đồng/người vào năm 2012; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17% năm 2008 xuống còn 7% năm 2013; nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại; khoa học công nghệ được áp dụng trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Trong xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn đổi thay rõ rệt; hơn 1.000 km đường giao thông nông thôn được xây dựng và nâng cấp đạt chuẩn; hơn 260km kênh mương được kiên cố hóa; hệ thống điện, nước, chợ, trường học, bệnh viện được đầu tư nâng cấp. Ninh Bình đã huy động được gần 2.900 tỷ đồng vào xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong triển khai vẫn còn những tồn tại như người dân không thiết tha với đồng ruộng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn lúng túng, ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt còn hạn chế…

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Tỉnh ủy, UBND và các ban ngành trong toàn tỉnh Ninh Bình cần rà soát lại những bất cập, hạn chế để kịp thời khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 nhưng vẫn phải coi trọng vai trò của nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ: ‘Mục đích sơ kết 5 năm là thúc đẩy hơn, đẩy mạnh hơn, phát triển hơn, nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Địa bàn quan trọng ấy là nông thôn, vai trò quan trọng là nông nghiệp, nông dân góp phần phát triển an ninh quốc phòng, giữ vững…Bàn thế nào để thấy cái hay của Trung ương 7, ưu điểm trong tổ chức thực hiện để thực hiện tốt hơn. Bàn bạc để thấy còn có những điểm Nghị quyết đưa ra, chương trình thực hiện của Chính phủ, Đảng và Nhà nước chưa tốt thì trong thời gian tới làm tốt hơn”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị Ninh Bình phát huy lợi thế, thế mạnh của địa phương để vận dụng thành công Nghị quyết Trung ương 7 và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Ninh Bình cần chú ý tới quy hoạch tổng thể, trong đó có quy hoạch nông thôn; phát triển đồng bộ giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ để góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước vào năm 2015 và năm 2020.

Những khó khăn, kiến nghị của tỉnh Ninh Bình sẽ được Trung ương và các Bộ ngành tiếp thu và tháo gỡ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh vai trò và sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện các Nghị quyết, Chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra nông thôn mới ở Ninh Bình
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra nông thôn mới ở Ninh Bình

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi chứng kiến đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Khánh Thành ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra nông thôn mới ở Ninh Bình

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra nông thôn mới ở Ninh Bình

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi chứng kiến đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Khánh Thành ngày càng được nâng cao.