Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về Bộ luật Tố tụng hình sự

VOV.VN -Phiên họp thứ 40 dự kiến diễn ra từ 10-18/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi.

Phần lớn thời gian của phiên họp sẽ dành cho công tác lập pháp. Theo đó, ngoài Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn khác nhau của nhiều Bộ luật rất quan trọng như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Luật an toàn thong tin ; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật trưng cầu ý dân….

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại một phiên làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp cũng sẽ thảo luận và cho ý kiến về nhiều dự án luật và pháp lệnh, như: Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Viên năm 1980; sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội; việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: “Xảy ra án oan, sai, chúng tôi thấy rất đau“
Đại biểu Quốc hội: “Xảy ra án oan, sai, chúng tôi thấy rất đau“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Thanh Bình: Một trường hợp oan, sai xảy ra, đối với người làm công tác bảo vệ pháp luật như chúng tôi cảm thấy rất đau và rút ra bài học sâu sắc.

Đại biểu Quốc hội: “Xảy ra án oan, sai, chúng tôi thấy rất đau“

Đại biểu Quốc hội: “Xảy ra án oan, sai, chúng tôi thấy rất đau“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Thanh Bình: Một trường hợp oan, sai xảy ra, đối với người làm công tác bảo vệ pháp luật như chúng tôi cảm thấy rất đau và rút ra bài học sâu sắc.

Bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung: Đại biểu Quốc hội nói gì?
Bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung: Đại biểu Quốc hội nói gì?

VOV.VN -Nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình cần ghi âm, ghi hình để góp phần chống bức cung, nhục hình, khách quan nhưng chỉ nên giới hạn ở một số tội.

Bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung: Đại biểu Quốc hội nói gì?

Bắt buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung: Đại biểu Quốc hội nói gì?

VOV.VN -Nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình cần ghi âm, ghi hình để góp phần chống bức cung, nhục hình, khách quan nhưng chỉ nên giới hạn ở một số tội.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ ghi âm, ghi hình khi hỏi cung
Đại biểu Quốc hội ủng hộ ghi âm, ghi hình khi hỏi cung

VOV.VN -“Nếu chống được bức cung, dùng nhục hình, bảo vệ quyền con người thì có tốn kinh phí cũng phải xem xét đầu tư”.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ ghi âm, ghi hình khi hỏi cung

Đại biểu Quốc hội ủng hộ ghi âm, ghi hình khi hỏi cung

VOV.VN -“Nếu chống được bức cung, dùng nhục hình, bảo vệ quyền con người thì có tốn kinh phí cũng phải xem xét đầu tư”.

Cơ sở nào để quy định “quyền im lặng” của bị can, bị cáo?
Cơ sở nào để quy định “quyền im lặng” của bị can, bị cáo?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng việc quy định quyền này đảm bảo tính hợp lý và khoa học, có căn cứ pháp lý hiện hành.

Cơ sở nào để quy định “quyền im lặng” của bị can, bị cáo?

Cơ sở nào để quy định “quyền im lặng” của bị can, bị cáo?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng việc quy định quyền này đảm bảo tính hợp lý và khoa học, có căn cứ pháp lý hiện hành.

Luật sư phải được ngồi ngang hàng kiểm sát viên tại toà?
Luật sư phải được ngồi ngang hàng kiểm sát viên tại toà?

VOV.VN -Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định người ngồi trên, người ngồi dưới là chưa đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công bằng.

Luật sư phải được ngồi ngang hàng kiểm sát viên tại toà?

Luật sư phải được ngồi ngang hàng kiểm sát viên tại toà?

VOV.VN -Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định người ngồi trên, người ngồi dưới là chưa đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công bằng.

Thêm thẩm quyền tố tụng hình sự, công an xã có đảm trách nổi?
Thêm thẩm quyền tố tụng hình sự, công an xã có đảm trách nổi?

VOV.VN - ĐBQH Lê Thị Nga cho biết, công an xã đang được giao rất nhiều thẩm quyền, trong đó có thẩm quyền về tố tụng hình sự.

Thêm thẩm quyền tố tụng hình sự, công an xã có đảm trách nổi?

Thêm thẩm quyền tố tụng hình sự, công an xã có đảm trách nổi?

VOV.VN - ĐBQH Lê Thị Nga cho biết, công an xã đang được giao rất nhiều thẩm quyền, trong đó có thẩm quyền về tố tụng hình sự.