Thủ tướng: Cần sớm làm đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Hải Phòng-Lào Cai

VOV.VN -Tiếp xúc cử tri Hải Phòng, Thủ tướng cho rằng việc xây dựng đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Hải Phòng-Lào Cai là cần thiết và cần sớm triển khai.

Sáng 13/5, tại Trung tâm Chính trị-Hành chính quận Hồng Bàng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri Hải Phòng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để chuẩn bị Kỳ họp thứ 5-Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng với các cử tri quận Hồng Bàng. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng đồng tình với cử tri về việc chính quyền các cấp, các đại biểu Quốc hội cần lắng những ý kiến trái chiều, thẳng thắn để nắm rõ bản chất của sự việc, vấn đề, từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời, phục vụ nhân dân kịp thời hơn.

Một số vấn đề cử tri Hải Phòng quan tâm đề xuất, đó là giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; khó thu hồi tài sản tham nhũng; vấn đề cải cách giáo dục còn nhiều bất cập, nhất là các kỳ thi chuyển cấp; chậm triển khai đường cao tốc ven biển; nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hải Phòng-Hà Nội-Lào Cai; vấn đề thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; vấn đề năng suất lao động còn thấp; bất cập thu phí đường Quốc lộ 5; đề nghị sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; vấn đề mất an toàn giao thông…

Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, cử tri Nguyễn Việt Hưng (phường Quán Toan) cho rằng việc thực hiện Luật Đầu tư công đã khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, nhưng lại nảy sinh bất cập mới, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Việc giải ngân vốn đầu tư có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy đề nghị Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng cần có những giải pháp quyết liệt để thúc đẩy đầu tư và giải ngân vốn đầu tư.

Đồng tình với cử tri, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là vấn đề vướng mắc nhiều năm qua và Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo xử lý.

Thủ tướng thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo TP. Hải Phòng. Ảnh: VGP
Theo Thủ tướng, việc giải ngân vốn đầu tư công chậm bởi hai lẽ, một là thủ tục của Nhà nước phức tạp, thứ hai là tinh thần trách nhiệm còn thấp. Nên giờ đã tháng 5 nhưng mới đạt khoảng 20%. Do đó, ngày 20/4 vừa rồi, Chính phủ đã có hội nghị toàn quốc để tháo gỡ vấn đề đặt ra của đầu tư xây dựng, đưa ra nhiều nhóm giải pháp của từng bộ, ngành, địa phương để thực hiện tốt hơn. Ví dụ, dù có vốn ODA, vốn đầu tư trung hạn, nhiều khi có tiến có vốn nhưng giải phóng mặt bằng không được, hay anh chọn nhà thầu năng lực thi công kém… Tất cả những điều đó đều có giải pháp mạnh mẽ hơn.

Về việc xây dựng đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Hải Phòng-Lào Cai để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Bắc mà cử tri Nguyễn Huy Ánh (phường Quang Trung) nêu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là tuyến đường cần thiết và cần sớm triển khai, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế với phía Nam của Trung Quốc và thúc đẩy phát triển hệ thống Cảng ở Hải Phòng. Do đó, Chính phủ cũng đang quyết liệt chỉ đạo để nghiên cứu, sớm triển khai tuyến đường này.

Đối với vấn đề năng suất lao động còn thấp, Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân có việc chưa tính được phần kinh tế chưa chính thức. Tuy vậy, Thủ tướng cũng đồng tình với cử tri về việc năng suất lao động thấp còn do tỷ lệ lao động và dân số khu vực nông nghiệp, nông thôn còn cao. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra chất lượng lao động còn thấp, trình độ quản trị chưa hiện đại, chưa ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất.

Thủ tướng cho biết, đây là điều Chính phủ đang nỗ lực khắc phục, và mong muốn Hải Phòng, quận Hồng Bàng ứng dụng mạnh mẽ thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động.

“Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lần này, kinh tế số lần này, phải được áp dụng mạnh mẽ ở mọi cấp mọi ngành. Tôi mong rằng quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng phải đi đầu trong việc này, từ y tế, giáo dục, quản lý dân cư, cho đến các lĩnh vực mà Việt Nam và Hải Phòng phải tiếp tục tiếp thu, áp dụng mạnh mẽ để năng suất lao động tốt hơn. Người ta ở nhà có thể khai tất cả các loại giấy tờ chứ không phải đến cơ quan, ủy ban phường, ủy ban quận để năng suất cao hơn, chứ không phải đi đi lại lại mấy lần như trước đây”, Thủ tướng nêu rõ.

Đánh giá cao quyết tâm của Đảng và Nhà nước quyết liệt phòng chống tham nhũng và đặc biệt là không có vùng cấm, mang lại niềm tin cho nhân dân, nhưng cử tri Đồng Xuân Hiển (phường Hoàng Văn Thụ) đề nghị Quốc hội khi xem xét sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng cần quy định toàn diện hơn, cụ thể hơn về các biện pháp xử lý tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, nhất là các nội dung kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai tài sản, trách nhiệm giải trình việc tăng, giảm tài sản; các khoản giao dịch có giá trị lớn; việc xử lý tài sản không rõ nguồn gốc; khai báo sai hoặc thiếu.

Về vấn đề này, Thủ tướng cho biết, Quốc hội sẽ thảo luận về Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Tuy vậy, đây là luật liên quan đến nhiều luật, thể chế khác, và liên quan đến quyền công dân nên phải lấy ý kiến nhiều lần.

Thủ tướng nói: “Tôi lấy ví dụ những tài sản chưa kê khai kịp, chưa kê khai, thì có phải tài sản tham nhũng không? Nó chưa hẳn là tài sản tham nhũng, nhưng cũng phải xử lý như thế nào? Có nhiều người đề nghị tịch thu, có nhiều ý kiến nói phải đánh thuế 45% số tài sản này, dù chưa phải là tài sản tham nhũng, nhưng tịch thu tài sản phải có tòa án. Chúng tôi đang tiếp thu các ý kiến này để quá trình sửa đổi toàn diện Luật phòng chống tham nhũng để trình Quốc hội theo hướng cải cách. Cơ quan thẩm quyền tiến hành xác minh tài sản; biện pháp kiểm soát thu nhập; thực hiện giải trình nguồn gốc thu nhập; bổ sung chế tài xử lý đối với người kê khai tài sản không trung thực, không chứng minh được nguồn gốc tài sản…thì sẽ được đưa vào Luật sửa đổi”.

Thủ tướng yêu cầu phải khắc phục được tình trạng “trên nóng”, “dưới cũng nóng”, nhưng “ở giữa còn lạnh”.  
Trao đổi với Đảng ủy, chính quyền Thành phố Hải Phòng và quận Hồng Bàng, Thủ tướng yêu cầu phải gần dân, sát dân, lắng nghe kiến nghị để giải quyết các vấn đề nhân dân nêu ra, củng cố niềm tin vào Đảng và các cấp chính quyền. Trong đó phải chú trọng thúc đẩy Chính phủ điện tử ở Hải Phòng và quận Hồng Bàng, thúc đẩy các giao dịch trên nền tảng internet, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, nhất là khắc phục được tình trạng “trên nóng”, “dưới cũng nóng”, nhưng “ở giữa còn lạnh”.  

Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thông báo đến cử tri Hải Phòng về thành công của Hội nghị Trung ương 7; những kết quả tích cực của kinh tế xã hội đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cùng các đại biểu tiến hành nghi thức động thổ Trung tâm thương mại AEONMALL Hải Phòng Lê Chân
*** Tiếp đó trong sáng nay, tại Thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ động thổ dự án “Trung tâm thương mại AEONMALL Hải Phòng Lê Chân. Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio, lãnh đạo một số bộ, ngành và Thành phố Hải Phòng.

Sự kiện này đánh dấu một bước quan trọng trong việc hiện thực hóa bản ghi nhớ đầu tư dự án tại Hải Phòng đã được lãnh đạo thành phố và Công ty AEONMALL ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng 6/2017, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Dự án sẽ đóng góp quan trọng vào phát triển lĩnh vực thương mại của thành phố, địa phương có tổng mức bán lẻ luôn tăng trưởng trên 15% thời gian qua. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động. Dự kiến khai trương vào năm 2020, có tổng diện tích khoảng 93.000m2, đây là Trung tâm thương mại thứ 6 của AEONMAL tại Việt Nam và thứ 3 tại miền Bắc.

Trung tâm thương mại này được kỳ vọng sẽ thu hút hơn 13 triệu khách hàng mỗi năm từ thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình,...

Cùng với việc khởi công Dự án cầu vượt Nguyễn Văn Linh thuộc Dự án Hồ Sen - Cầu Rào 2, AEONMALL Hải Phòng Lê Chân sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đô thị hóa toàn diện và đồng bộ của Thành phố Hải Phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2018

VOV.VN - Chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn” thể hiện sự khát vọng vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2018

VOV.VN - Chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn” thể hiện sự khát vọng vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.

Sẽ có 16 dự Luật được xem xét trong kỳ họp Quốc hội sắp tới
Sẽ có 16 dự Luật được xem xét trong kỳ họp Quốc hội sắp tới

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính vừa thông tin tới cử tri huyện Ba Chẽ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến diễn ra từ 21/5 đến 18/6.

Sẽ có 16 dự Luật được xem xét trong kỳ họp Quốc hội sắp tới

Sẽ có 16 dự Luật được xem xét trong kỳ họp Quốc hội sắp tới

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính vừa thông tin tới cử tri huyện Ba Chẽ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến diễn ra từ 21/5 đến 18/6.

Hy vọng sự đột phá về công tác cán bộ sau Hội nghị Trung ương 7
Hy vọng sự đột phá về công tác cán bộ sau Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN - "Việc chọn ra những người đủ đức đủ tài làm lãnh đạo là mong ước của toàn dân vì họ mới có cống hiến nhiều cho quê hương đất nước".

Hy vọng sự đột phá về công tác cán bộ sau Hội nghị Trung ương 7

Hy vọng sự đột phá về công tác cán bộ sau Hội nghị Trung ương 7

VOV.VN - "Việc chọn ra những người đủ đức đủ tài làm lãnh đạo là mong ước của toàn dân vì họ mới có cống hiến nhiều cho quê hương đất nước".

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

VOV.VN - Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã bế mạc trưa 12/5. Hội nghị đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

VOV.VN - Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã bế mạc trưa 12/5. Hội nghị đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng
Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng

VOV.VN - Cử tri Trần Viết Hoàn kiến nghị Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng, lấy lại niềm tin của dân với Đảng.

Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng

Cử tri kiến nghị Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng

VOV.VN - Cử tri Trần Viết Hoàn kiến nghị Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư tiếp tục xử lý mạnh tay với tham nhũng, lấy lại niềm tin của dân với Đảng.

Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng
Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng

VOV.VN -Tổng Bí thư cho biết, công tác chống tham nhũng đang phát triển thành xu thế, “lò nóng rực lên rồi", không bỏ dở giữa chừng và còn nhiều việc phải làm.

Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng

Tổng Bí thư: Lò nóng rực lên rồi, chống tham nhũng không thể bỏ lửng

VOV.VN -Tổng Bí thư cho biết, công tác chống tham nhũng đang phát triển thành xu thế, “lò nóng rực lên rồi", không bỏ dở giữa chừng và còn nhiều việc phải làm.

Chuẩn bị nhân sự chủ chốt tiêu biểu về trí tuệ, gương mẫu về đạo đức
Chuẩn bị nhân sự chủ chốt tiêu biểu về trí tuệ, gương mẫu về đạo đức

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác này trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Chuẩn bị nhân sự chủ chốt tiêu biểu về trí tuệ, gương mẫu về đạo đức

Chuẩn bị nhân sự chủ chốt tiêu biểu về trí tuệ, gương mẫu về đạo đức

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác này trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.